Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cộng hòa Czech đảm bảo 'công bằng vaccine' với người Việt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cộng hòa Czech đảm bảo 'công bằng vaccine' với người Việt

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 3 23, 2021 10:06 am





    Cộng hòa Czech khẳng định cộng đồng người Việt sống tại đây được hưởng quyền tiếp cận vaccine Covid-19 công bằng như người dân nước này.

    "Cộng hòa Czech là nơi có cộng đồng người Việt lớn thứ ba ở châu Âu, sau Pháp và Đức, với khoảng 100.000 người. Chúng tôi luôn đảm bảo người Việt được đối xử công bằng như công dân Czech về mặt tiếp cận vaccine, dựa theo nhu cầu và lứa tuổi", Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Vitezslav Grepl phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều nay.

    Cuộc gặp được đại sứ Liên minh châu Âu và các nước thành viên tổ chức tại Hà Nội, trước thềm lô vaccine Covid-19 đầu tiên được phân phối tới Việt Nam qua cơ chế Covax.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân tại Semily, Cộng hòa Czech ngày 18/3. Ảnh: AFP.

    Ông Grepl nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Czech có bề dày lịch sử và nước này đã đồng hành cùng Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn. Cộng hòa Czech có đóng góp về mặt tài chính thông qua cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, UNICEF, hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia khu vực như Campuchia. Ông Grepl cũng để mở khả năng cung cấp vaccine mà nước này dư thừa cho Việt Nam.

    Covax là cơ chế đa phương nhằm thu mua tập trung và phân phối công bằng vaccine Covid-19 với mục tiêu sản xuất và bàn giao hai tỷ liều vaccine và một tỷ ống tiêm trước cuối năm 2021 cho 190 quốc gia trên thế giới.

    EU là nhà tài trợ đầu tiên của Covax, đóng góp 2,62 tỷ USD cho sáng kiến, tương đương 41,5% tổng ngân sách. Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh đóng góp này thể hiện sự đoàn kết mang tính biểu tượng của EU và các nước thành viên nhằm, đảm bảo tung ra vaccine an toàn mà không có phân biệt đối xử.

    Ngày 2/3, 324.000 liều vaccine do Covax cung ứng đã đến Campuchia. Hai ngày sau đó, 500.000 liều đã đến Philippines. Covax dự kiến phân bổ cho Việt Nam khoảng 4.176.000 liều vaccine và đợt giao hàng đầu tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

    Tuy nhiên, giáo sư, tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) cho biết sáng 23/3 rằng 1,37 triệu liều vaccine AstraZeneca do Covax cung ứng dự kiến về Việt Nam cuối tháng 3 và 2,8 triệu liều vào cuối tháng 4, có thể bị chậm lại. Ngoài ra, số vaccine được Covax dự kiến cung ứng từ quý III có thể phải lùi tới năm 2022.

    Trước đó, ngày 24/2, Việt Nam đã nhận hơn 117.000 liều trong tổng số 30 triệu liều vaccine Covid-19 từ hãng AstraZeneca, do Công ty VNVC đặt mua. Số vaccine này đã được phân bổ cho các tỉnh, thành để tiêm cho nhóm nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

    Tới sáng 23/3, hơn 36.000 người đã được tiêm vaccine, trong đó Hải Dương có số lượng tiêm cao nhất với hơn 17.000 người. Một số trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm tương đương với thông báo từ nhà sản xuất. Rất ít trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, đã được xử trí và hồi phục sức khỏe.


    Phương Vũ
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 27 khách