Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sinh viên Việt ở Lào nhiễm nCoV sau một tháng sinh con
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sinh viên Việt ở Lào nhiễm nCoV sau một tháng sinh con

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 10:12 am





    Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết trong 66 người Việt mắc Covid-19, có một lưu học sinh mới sinh con được một tháng.

    Nữ sinh viên nhiễm nCoV quê Thái Nguyên, đang là sinh viên năm thứ 4 tại Đại học Quốc gia Lào, ông Nguyễn Duy Quận, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nói với VnExpress..

    Cô được phát hiện dương tính với nCoV ngày 7/5 khi đi khám tại Vientiane và được chuyển đến trung tâm điều trị. Đến ngày 9/5, bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn nên các bác sĩ Lào đã đề nghị Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ.

    "Bác sĩ quân y Việt Nam đang làm việc tại Bệnh viện 103 của Lào đã được liên hệ đến thăm, khám trực tiếp và điều chỉnh phát đồ điều trị đối với bệnh nhân. Kết quả khám trong chiều 9/5 cho thấy bệnh nhân không gặp vấn đề nguy kịch và chủ yếu do tâm lý. Các bác sĩ cũng giải thích và động viên nên bệnh nhân cũng yên tâm điều trị và đang ổn định", ông Quận cho biết.

    Hình ảnh
    Rà soát y tế tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: AFP.

    Đoàn Tuấn Quỳnh, trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào, cho biết nữ sinh trên là một trong hai ca lưu học sinh Việt dương tính với nCoV và đã được đưa đi cách ly, điều trị.

    "Anh em khác trong ký túc xá lưu học sinh Việt Nam hiện phải tự cách ly tại phòng", Quỳnh chia sẻ.

    Trong số 69 ca mắc mới được Bộ Y tế Lào công bố vào ngày 9/5, một trường hợp là công dân Việt Nam. Tổng số người Việt dương tính với nCoV và được điều trị tại Lào kể từ khi bùng phát lây nhiễm vào tháng 4 đến nay là 66 trường hợp.

    Trong cùng ngày, Bộ Y tế Lào xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 tại nước này là người Việt. Bệnh nhân làm việc tại quán karraoke tại bản Naxay, quận Xaysettha thủ đô Vientiane, được xác định là bệnh nhân thứ 364 của nước này. Chị nhập viện từ ngày 30/4 và có chuyển biến từ bình thường sang nghiêm trọng rất nhanh do có nhiều bệnh nền.

    Theo Quỳnh, hiện có gần 200 lưu học sinh Việt Nam học tập tại Đại học Quốc gia Lào. Đoàn dự bị từ Việt Nam năm nay tạm hoãn sang Lào nhập học do tình hình dịch phức tạp.

    Trước đó, nhà trường phối hợp cùng các cơ quan ngoại giao và Bộ Y tế Lào đã lên lịch để lưu học sinh Việt Nam được tiêm vaccine Covid-19 trong tuần này. Tuy nhiên, do xuất hiện ca nhiễm tại khu ký túc xá, sinh viên cần kết thúc thời gian cách ly 14 ngày trước khi có lịch tiêm mới.

    Tính đến ngày 9/5, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là 1.302, trong đó có 232 ca đã được chữa khỏi và 1.069 trường hợp còn đang điều trị.

    Thanh Danh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách