Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ sinh gốc Việt giành giải nhà thơ Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nữ sinh gốc Việt giành giải nhà thơ Mỹ

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 23, 2021 8:01 pm





    Vượt qua ba ứng viên trong danh sách bình chọn cuối cùng, Alexandra Huynh, 18 tuổi, trở thành Nhà thơ thanh niên quốc gia của Mỹ.

    Alexandra Huynh là người Mỹ gốc Việt, hiện sống tại thành phố Sacramento, bang California. Cô gái luôn xem thơ như phương tiện thể hiện bản thân và công bằng xã hội. "Tôi dành nhiều thời gian để tư duy, vì thế thơ với tôi như một cơ chế sinh tồn", Huynh chia sẻ.

    Buổi trao giải được Trung tâm Kennedy và Tổ chức Phát triển văn học nghệ thuật dành cho đối tượng thanh thiếu niên ở Mỹ, Urban World, tổ chức trực tuyến hôm 20/5. Chương trình nhà thơ thanh niên quốc gia là sáng kiến của Urban World, ra mắt năm 2017.

    Sau khi giành danh hiệu Nhà thơ thanh niên quốc gia, Huynh sẽ tới thăm sinh viên, tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ trên khắp nước Mỹ, với mục đích truyền lại những trải nghiệm của bản thân cho mọi người.

    Hình ảnh
    Alexandra Huynh chuẩn bị nhập học ĐH Stanford. Ảnh: ABC10.

    Theo Huynh, lọt vào danh sách cuối cùng của cuộc thi không hề đơn giản, do quá trình gửi hồ sơ, gồm CV và các tác phẩm, khá ngặt nghèo. Huynh đã vượt qua ba đối thủ khác trong vòng bình chọn cuối cùng để trở thành người thắng cuộc. Với chiến thắng này, cô sẽ thay thế người tiền nhiệm Amanda Gorman, người trở nên nổi tiếng sau khi đọc thơ tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 1. Với Huynh, Amanda Gorman giống như một nguồn cảm hứng.

    "Cô ấy đã thay đổi những gì tôi nghĩ về một nhà thơ. Gorman đã khuyến khích tôi dám ước mơ lớn", Huynh nói, cho biết thêm Gorman xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue và đọc thơ tại Super Bowl, trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục quốc gia Mỹ.

    Huynh bắt đầu viết lời bài hát từ năm 7 tuổi và tập trung sáng tác thơ khi còn học trung học. Nữ sinh cho biết Ocean Vuong và Diana Khoi Nguyen là những tác giả yêu thích của cô. Huynh hy vọng có tác phẩm xuất bản và dịch sang tiếng Việt.

    "Tiếng Việt là ngôn ngữ giàu chất thơ. Trong văn hóa Việt, thơ ca được nhắc tới hàng ngày và là nguồn tư liệu văn hóa đại chúng", Huynh nói.

    Yêu thơ ca nhưng Huynh có kế hoạch học ngành kỹ thuật tại Đại học Stanford, thay vì ngành văn học, vì muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới.

    Bình Minh (Theo AP, ABC News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 22 khách