Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt tại Lào, Trung Quốc 'bớt lo lắng' về Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Việt tại Lào, Trung Quốc 'bớt lo lắng' về Covid-19

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 24, 2021 11:13 pm






    Nhiều người Việt Nam tại Trung Quốc, Lào tin tưởng vào chính sách ngăn chặn Covid-19 của giới chức, đồng thời yên tâm hơn vì được tiêm vaccine.

    Theo Đoàn Thị Quỳnh, người Việt sống tại Trung Quốc, người dân Bắc Kinh đã trở lại làm việc và tham gia những hoạt động công cộng khác.

    "Tất nhiên mọi thứ không thể bình thường như trước đại dịch. Người dân thận trọng với virus hơn, ý thức cao thực hiện các biện pháp phòng ngừa", cô nói.

    Họ tuân thủ quy định của chính phủ về đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng. Trung Quốc đến nay chưa mở cửa lại biên giới. Nước này từng là tâm dịch lớn nhất toàn cầu hồi đầu năm 2020, sau khi Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán. Song trong vòng vài tháng, cuộc sống dần trở lại bình thường.

    Tính đến ngày 24/5, Trung Quốc ghi nhận 90.900 ca nhiễm và 4.636 trường hợp tử vong. Với lượng vaccine dồi dào, giới chức khuyến khích người dân tham gia chương trình tiêm chủng miễn phí. Ban đầu, nhiều người còn lo lắng về tác dụng phụ, song đến nay đa số dân Bắc Kinh đã tiêm phòng. Đến nay, Trung Quốc đã tiêm hơn 400 triệu liều vaccine. Tốc độ tiêm chủng tăng đều kể từ tháng 3.

    Quỳnh tiêm mũi vaccine thứ hai vào đầu tháng 5 nhưng vẫn tiếp tục đeo khẩu trang, thường xuyên thông báo tình trạng sức khỏe cho nhà chức trách. "Tôi cảm thấy yên tâm hơn sau khi tiêm chủng đầy đủ", cô nói.

    Hình ảnh
    Đoàn Thị Quỳnh trước nhà riêng tại Bắc Kinh, ngày 18/5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Lê Thu Hương cho biết cô chưa tiêm vaccine vì đang cho con bú. Song nhiều người sống cùng thành phố đã tham gia tiêm chủng. Hương cho rằng mọi thứ đang trở lại bình thường "như thể đại dịch chưa từng ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất nước".

    Chính quyền địa phương vẫn áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Người dân không được phép sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu thiếu khẩu trang, Hương nói.

    Trung Quốc duy trì quy định nhập cảnh chặt chẽ, đặc biệt khi biến thể Ấn Độ lan rộng sang các nước khác.

    "Tôi không còn lo lắng dù xuất hiện một số ca nhiễm mới", Hương cho biết.

    Nhiều người Việt tại Lào cũng tin rằng chính phủ có thể kiểm soát tốt tình hình, dù dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Nước này phong tỏa kể từ ngày 5/5. Nguyễn Hòa My, một công dân Việt Nam sống tại Viêng Chăn, cho biết đây là phản ứng nhanh chóng thường thấy.

    Lào theo dõi sát sao tình hình Covid-19 ở Thái Lan và Việt Nam để đảm bảo an toàn. Số ca nhiễm tăng đột biến đầu tháng 5 sau các lễ hội năm mới. Song thời gian gần đây, chúng bắt đầu giảm. Đến nay, Lào báo cáo 1.801 ca mắc và 2 trường hợp tử vong.

    My cho biết cộng đồng nhận thức về dịch bệnh tốt hơn so với năm ngoái. Mọi người đều đeo khẩu trang nơi công cộng. Các công nhân như cô làm việc giãn cách theo ca để giảm rủi ro lây truyền virus.

    Theo My, người dân Viêng Chăn có vẻ tin tưởng vaccine AstraZeneca của Anh hơn là vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Cô đã tiêm liều đầu tiên vào tháng 4, dự kiến tiêm liều thứ hai vào tháng 6.

    "Tôi vẫn cảnh giác vì tiêm chủng không đảm bảo tôi sẽ miễn nhiễm virus", cô nói.

    Hình ảnh
    Nguyễn Hòa My tại Cánh đồng Chum, tỉnh Xiengkhuang, Lào, đầu năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Canda Sinpaseuth, một người Lào gốc Việt, cho biết anh ủng hộ việc phong tỏa thủ đô. Kinh nghiệm chống dịch từ các nước khác cho thấy Covid-19 rất dễ vượt tầm kiểm soát nếu chính quyền không hành động kịp thời.

    Người dân ở Lào giờ đây ít hoài nghi vaccine hơn bởi những người đã tiêm không gặp tác dụng phụ nguy hiểm. Tốc độ tiêm chủng của nước này tăng mạnh kể từ ngày 26/4. Đến nay, hơn 6% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine, khoảng 1% tiêm đủ hai liều.

    Tình hình ở Campuchia căng thẳng hơn. Ngày 24/5, đất nước ghi nhận thêm 556 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp dương tính lên hơn 25.000. Nguyễn Kiên, người Việt sống tại Phnom Penh, rất lo lắng vì "sơ suất" từ nhà chức trách. Họ không ra lệnh đóng cửa hoàn toàn, thay vào đó chỉ định các khu vực có số ca nhiễm cao là "vùng đỏ", áp dụng quy tắc hạn chế nghiêm ngặt. Ở những nơi khác, mọi người được phép đi làm.

    Cơ quan chức năng không truy vết tiếp xúc của người dân. Chỉ những ai có kết quả dương tính mới được đưa đến bệnh viện điều trị, số khác cách ly tại nhà.

    Kiên cho rằng không đóng cửa địa điểm công cộng là lý do khiến Covid-19 lây lan. Anh đã tiêm liều vaccine Sinopharm thứ hai vào cuối tháng 4, nhưng vẫn chưa cố gắng tìm việc mới.

    "Tôi không biết làm gì ngoài ở nhà để tránh nhiễm bệnh", anh nói.

    Phạm Thị Hạnh, sống cùng thành phố, chỉ ra ngoài để đi làm và đi chợ. Cô mua thức ăn khoảng hai tuần một lần. Ban đầu, cô cũng không yên tâm vì tình hình thiếu an toàn. Sau đó, giới chức thường xuyên xét nghiệm để tìm ra các ca dương tính, tăng cường truyền thông, khuyến khích người dân đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

    "Tôi đã bớt lo lắng hơn", cô nói.

    Việt Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 20 khách