Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt tại Đài Loan bình tĩnh trước sóng Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Việt tại Đài Loan bình tĩnh trước sóng Covid-19

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 01, 2021 3:55 pm





    Thục Oanh cho biết đã đăng ký tiêm vaccine Covid-19 nhưng kế hoạch phải tạm hoãn vì Đài Loan đang ưu tiên cho ngành y tế.

    "Báo chí Đài Loan đăng tải nhiều về vaccine một phần do yếu tố chính trị. Cá nhân Oanh cảm thấy Đài Loan đã làm rất tốt, do họ đã liên hệ mua vaccine từ năm ngoái, khi Đài Loan chưa có nhiều ca nội địa", Thục Oanh, đang làm việc tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Cảnh Văn ở Đài Bắc.

    Đài Loan đang trải qua đợt bùng phát lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ những ngày đầu đại dịch, dù từng được xem là hình mẫu chống dịch thành công của thế giới. Giới chuyên gia nhận định thiếu hụt vaccine Covid-19 là nguyên nhân khiến nhiều thành trì chống Covid-19 tại châu Á trong năm 2020, điển hình là Đài Loan.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Đài Bắc, Đài Loan hôm 21/5. Ảnh: AFP.

    Giữa tháng 5, hòn đảo mới ghi nhận khoảng 1.500 ca nhiễm và 12 ca tử vong. Sau đó, các cụm lây nhiễm bắt đầu bùng phát mạnh. Đại học Johns Hopkins thống kê tổng ca nhiễm nCoV tại Đài Loan đã vượt 8.000 người và hơn 100 trường hợp tử vong. Tính đến cuối tháng 5, Đài Loan nhận khoảng 700.000 liều vaccine Covid-19. Trong 23 triệu dân trên hòn đảo, hơn 1% được tiêm vaccine.

    Tuy nhiên, theo cảm nhận của Minh Thông, sinh viên năm 4 tại Đại học Minh Truyền ở Đài Bắc, người dân Đài Loan vẫn bình tĩnh ứng phó dịch bệnh. Thông rất ấn tượng với tinh thần tự giác của người dân địa phương. Ngay khi giới chức y tế nâng mức nguy hiểm tại Đài Bắc và Tân Đài Bắc lên cấp độ 3 với yêu cầu hạn chế ra đường, ngày hôm sau bạn "ra đường đã không còn thấy ai" dù sống ngay gần Sỹ Lâm, một trong những chợ đêm nổi tiếng nhất thành phố Đài Bắc. Việc khai báo y tế và thông tin dịch tễ các ca nhiễm đều được cơ quan chức năng tại Đài Loan số hóa thông qua mã QR và tận dụng Google Maps để hỗ trợ người dân tự phòng ngừa lây nhiễm.

    Thông thấy cuộc sống không thay đổi quá nhiều, ngoài việc phải ở nhà nhiều hơn khi làm việc, học tập tại nhà. Điều đáng tiếc là lễ tốt nghiệp năm nay của Thông cùng hàng nghìn sinh viên tại Đài Bắc phải tổ chức trực tuyến, theo yêu cầu hạn chế tụ tập đông người.

    Tuy nhiên, việc hạn chế ra đường khiến một số quán ăn không còn phục vụ tại chỗ nữa.

    "Nhiều du học sinh không thể đi làm phục vụ và mất thu nhập. Với trường hợp những du học sinh đã xin được thực tập ở công ty, họ có thể làm việc tại nhà và không chịu ảnh hưởng quá nhiều", bạn cho biết.

    Thục Oanh cũng có cùng trải nghiệm về tình hình tại Đài Bắc. Chị cho biết hơn một năm qua vẫn đi làm bình thường. Chỉ gần đây Đài Loan mới bùng dịch Covid-19 với quy mô lớn nhưng Oanh không cảm thấy quá lo lắng vì công việc cho phép làm ở nhà, hạn chế rủi ro.

    "CDC và thị trưởng họp báo mỗi ngày nên mình nắm được tình hình dịch rõ hơn, biết để phòng tránh tốt hơn", Oanh nói.

    Hình ảnh
    Người dân Đài Loan vét sạch các kệ đựng hàng tại một siêu thị hôm 15/5. Ảnh: Reuters.

    Trước diễn biến dịch, giới chức Đài Bắc đang đẩy mạnh đàm phán mua vaccine Covid-19 từ nước ngoài. Cuối tháng 5, Trần Thời Trung, lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan, tuyên bố 2 triệu liều vaccine sẽ được nhập khẩu trong tháng 6. Theo lộ trình, đến cuối tháng 8, hòn đảo sẽ nhận về 10 triệu liều để mở rộng chương trình tiêm ngừa Covid-19 cho toàn đân. Hòn đảo cũng dự kiến đưa vaccine sản xuất nội địa vào sử dụng trong năm nay sau quá trình thử nghiệm lâm sàng, giảm gánh nặng phụ thuộc vào nguồn cung hải ngoại.

    Kiết Tường, 29 tuổi, đang làm kỹ sư điện tử ở thành phố Tân Trúc phía bắc Đài Loan, nói công ty vẫn yêu cầu anh làm việc trực tiếp ở công sở do đặc thù công việc. Nhân viên được chia địa điểm tách biệt để thực hiện giãn cách. Đài Loan vẫn khuyến cáo người dân nếu không có triệu chứng hay tiếp xúc với ca nhiễm thì không cần đi xét nghiệm. Điều này nhằm giảm áp lực lên hệ thống y tế. Thành phố nơi anh làm việc cũng không có quá nhiều ca nhiễm nên anh cảm thấy không cần lo lắng và chủ động đi xét nghiệm.

    "Những ngày gần đây, báo đài cho biết đã có hai hoặc ba lô vaccine về Đài Loan nhưng đều dành cho những người tuyến đầu như bác sĩ, y tá, cảnh sát. Ưu tiên cho những vùng có dịch hoặc thành phố lớn như Đài Trung, Cao Hùng. Đến lượt mình, có lẽ mọi người trong các nhóm ưu tiên khác đã tiêm xong và độ miễn dịch cộng đồng cao rồi", Kiết Tường nói.

    Trong khi đó, Minh Thông quan sát thấy nhiều người Đài Loan cũng không quá nôn nóng vaccine Covid-19. "Nền y tế bên này tốt và dân cũng đủ hiểu biết vòng đời của nCoV có giới hạn. Nếu kháng thể trong người mình tốt thì mình có thể qua khỏi. Người trẻ chỉ chủ động phòng nhiễm chứ không lo lắng đến mức độ phải có vaccine bằng mọi cách", Thông nói.

    Trung Nhân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách