Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đề nghị Campuchia bảo đảm quyền lợi cho người gốc Việt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đề nghị Campuchia bảo đảm quyền lợi cho người gốc Việt

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 10, 2021 9:45 am





    Việt Nam bày tỏ quan tâm, đề nghị Campuchia bảo đảm an sinh cho người gốc Việt khi đề cập kế hoạch dời nhà nổi tại thủ đô Phnom Penh.

    Chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia hôm 2/6 thông báo kế hoạch di dời các công trình là nhà nổi, bè nuôi cá trên mặt sông Mekong trong khu vực thủ đô, trong đó có cả các công trình của người gốc Việt. Giới chức yêu cầu các hộ dân tại đây phải di dời trong vòng 7 ngày, cho biết sẽ tháo dỡ toàn bộ các công trình trái phép trên sông sau khi hết hạn chót.

    Hình ảnh
    Một dãy nhà nổi trên đoạn sông Mekong đi qua Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times.

    Lý do được đưa ra là những công trình này đã tác động xấu đến tuyến đường thủy, hệ sinh thái, gây suy giảm sản lượng đánh bắt cá và làm ô nhiễm môi trường. Quyết định của chính quyền Phnom Penh ảnh hưởng tới khoảng 700 hộ dân, trong đó có nhiều người gốc Việt.

    "Việt Nam rất quan tâm đến thông tin này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo chiều nay.

    Bà Hằng cho biết trong cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn hôm 7/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, giải quyết vấn đề địa vị pháp lý với người gốc Việt tại nước này. Việt Nam "đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia cần lưu ý có lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi và an sinh của người gốc Việt, tạo điều kiện cho những người bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, duy trì hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thiết yếu", bà Hằng nói.

    Bà Hằng cho biết Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh hôm 4/6 đến thăm hỏi, động viên người gốc Việt tại khu vực bị di dời. "Việt Nam thông hiểu chính sách phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ cảnh quan môi trường của Campuchia, mong việc di dời được triển khai với lộ trình hợp lý và khả thi, có bố trí khu vực tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp người dân thuộc diện di dời sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội", bà Hằng cho hay.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Campuchia đã ghi nhận ý kiến của Việt Nam và khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên, doanh nghiệp Việt Nam, những người học tập, làm ăn, cũng như người gốc Việt sinh sống ổn định tại Campuchia.

    Vũ Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 20 khách