Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Những điểm tốt làm California đáng sống.
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Những điểm tốt làm California đáng sống.

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 09, 2021 11:07 am





    Jack Truong RN



    Disclaimer: Bài viết này mình viết dựa trên cảm nghĩ từ 1 người y tá. Không chỉ trích hay chê bai bất cứ state nào khác. Và mình cũng không nói California là thiên đường vì bản thân nơi đây cũng có điểm không tốt. Không có nơi nào là hoàn hảo. Cái chính là tùy mình muốn sống thế nào trong đời thôi.


    Hình ảnh

    Khi mình đọc nhiều comment từ những người ở Cali, rất nhiều người chê là Cali mắc mỏ, tới đó làm gì, giá nhà trên trời, giá xăng thì tăng vọt, chính quyền mới thả cả ngàn tù nhân, San Fran thì homeless đầy, San Jose thì bị đập kiếng cắt ống. Bây giờ bao nhiêu business về Texas hết rồi, Cali sắp sửa sập tiệm, etc.

    -Đây là những lợi ích mà nếu chỉ nhìn bề nổi, không tìm hiểu sâu thì không biết ở Cali làm hơn.

    1-Luật đi làm overtime trên 8 tiếng. Ở tất cả các state khác đi làm trên 40 tiếng mới được trả overtime. Cali là nơi DUY NHẤT có luật cho người đi làm hưởng lương nhân gấp rưỡi sau 8 tiếng và gấp đôi sau 12 tiếng. Dĩ nhiên không phải trường hợp nào cũng áp dụng luật này, nhưng bản thân cái luật này đã cho thấy Cali tốt hơn

    2-Với y tá thì có mandated break này nọ, mandated staffing ratio. Ở phần lớn các state khác không có. Ở Montana làm chết bỏ 1 ngày 12 tiếng mà ko có break relief nurse, nên phải vừa ăn vừa chạy nếu bệnh nhân cần gì đó. Và do không có mandated staffing ratio nên 1 ngày RN có thể có 6-7 bệnh nhân, và cái đó nguy hiểm cho tính mạng và license

    3-Paid maternity leave. Cali là state có paid maternity leave. Luật liên bang không mandate nên nhiều state cũng không mandate, ví dụ như Texas chẳng hạn. Cái đó tùy employer của mình. Nếu employer cho thì tốt, không cho cũng không làm gì được vì không có luật bảo vệ. Ví dụ ở Montana, nghỉ thai sản chả có xu nào.

    4-Surprised Medical Bill. Cái này mình cực kì ghét. Ví dụ bạn đi mổ đi, bạn chọn ông surgeon in-network với insurance của bạn, nhưng ông bác sĩ gây mê out of network thì ổng có quyền bill mình theo phí của ổng. Việc này xảy ra với nhiều người ở tiểu bang khác. Vì bạn chọn ông bác sĩ mổ, còn khi đã gây mê nằm 1 đống đó thì làm sao bạn chọn ai gây mê được. Cái đó là 1 thứ rất vô lý, và Cali là 1 nơi có luật chống lại cái đó.

    5-Về việc chi phí sống tăng cao. Cái này thì nói cách nào đó, Cali suffer from their own success. Khu vực SF Bay area là thung lũng Silicon, nơi tập trung bao nhiêu công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Bao nhiêu cái tên quen thuộc như Facebook, Google, Apple, HP, Uber, Fitbit, là từ Cali mà ra. Giờ thử nhắm mắt lại nghĩ coi công ty nào nổi tiếng từ Florida, hay Alabama, hay Montana? Los Angeles là nơi làm ra bao nhiêu bộ phim nổi tiếng. Chính vì họ thành công, họ tạo ra 1 tầng lớp người có kĩ năng, có kiến thức, lương cao, nên từ đó mới xảy ra tình trạng vật giá tăng. Palo Alto là 1 trong những nơi tập trung nhiều người educated nhất nước Mĩ. Chính vì họ quá thành công trong việc tạo ra tiền của và luật lao động tốt nên bao nhiêu người nhào vô kiếm ăn, mà chỗ nào càng có nhiều người thì vật giá sẽ tăng, cái đó là bình thường.

    6-Vài vấn đề khác. Năm ngoái mùa hè ở Cali có chỗ xảy ra tình trạng mất điện. Senator Ted Cruz chê bên Cali energy policy dở. Lý do là vì ở TX là theo kiểu free market, không regulate energy companies. Để rồi tháng 2/2021 Texas bị 1 đợt bão tuyết lạnh cóng bao trùm toàn bộ state, hơn 4 triệu dân TX mất điện, và mấy trăm người chết cóng. Hậu quả là vì state không regulate công ty điện nên họ không weather shield hệ thống. Tháng rồi nghe tin ở TX cũng mất điện tiếp vì 1 đợt nóng kinh khủng khiến nhiều người xài AC và overload hệ thống.

    7-Du lịch: mình đã tới biển Galveston và Huntington. Thích Huntington hơn. Ăn uống thì Cali tuyệt vời ở chỗ đồ ăn rất đa dạng. Không tính đồ ăn VN mà đồ ăn những quốc gia sắc tộc khác. Ở nhiều state khác rất khó kiếm đồ ăn ngon. Cảnh ở Cali cũng có nhiều cái đẹp như đường bờ biển, gần nhiều state park. San Fran và San Diego ở ngay biển nên cảnh đẹp và gió mát.

    Nên mình thấy nhiều người bỏ Cali đi qua Texas và các state khác. Ok, thích thì đi thôi. Mình viết bài này không phải với chủ ý tâng bốc Cali, vì nơi đây cũng có những điều cần phải chỉnh sửa, nhưng họ cũng có những cái lợi mà các state khác không có.

    Với lại lương y tá ở Cali trả cao nhất, tính luôn cả chi phí sống, họ vẫn vượt hơn các state khác.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách