Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bác phán quyết tước quyền nuôi con của mẹ Việt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bác phán quyết tước quyền nuôi con của mẹ Việt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 19, 2021 11:36 am

    Bác phán quyết tước quyền nuôi con của mẹ Việt

    10/19/21

    Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho rằng tòa cấp dưới tước quyền nuôi con của mẹ Việt vì không thạo tiếng Hàn là sai trái và tuyên bác bỏ.

    Tòa án Tối cao Hàn Quốc hôm 17/10 đảo ngược phán quyết của tòa cấp, cho rằng việc trao quyền giám hộ và nuôi con cho người bố Hàn Quốc trong vụ ly hôn với người vợ quốc tịch Việt Nam vì người mẹ không thông thạo tiếng Hàn là không đúng pháp luật.

    Hai người kết hôn năm 2015, có hai con chung nhưng ly thân vào tháng 8/2018 và con gái sống cùng mẹ. Một năm sau, cả hai đệ đơn ly hôn.

    Người phụ nữ muốn giành quyền nuôi con gái sau khi ly hôn, cho hay dù không thạo tiếng Hàn, cô vẫn có công việc ổn định từ khi ly thân và nhờ được mẹ đẻ cùng giúp chăm con.

    Hình ảnh


    Các bà mẹ Hàn Quốc trong một lớp tập vận động cho trẻ. Ảnh: Korea Times

    Người chồng Hàn Quốc tuyên bố mình mới là người giám hộ phù hợp, từ chối chi bất cứ khoản cấp dưỡng nào nếu người vợ được quyền nuôi con. Người vợ khẳng định anh ta không có việc làm nên không có khả năng tài chính để nuôi con.

    Cả tòa cấp địa phương và cấp cao đều trao quyền giám hộ và nuôi con cho người bố với lý do người mẹ không thạo tiếng Hàn. Tòa cho hay bà ngoại, người chăm sóc đứa trẻ khi người mẹ đi làm, cũng không biết tiếng Hàn, nên sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới việc giáo dục và dạy trẻ học nói.

    Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã lật lại phán quyết, cho rằng người mẹ đã tự mình nuôi nấng con gái trong thời gian ly thân và đủ điều kiện cung cấp môi trường nuôi dạy, tài chính và tình cảm dành cho con.

    "Nhà nước cung cấp đủ cơ hội học tập trong hệ thống giáo dục công và tư. Kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn của cha mẹ hầu như không ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ", phán quyết của Tòa án Tối cao có đoạn.

    Phán quyết cho rằng các tòa cấp dưới đánh giá kỹ năng tiếng Hàn của cha hoặc mẹ trong các vụ án phân xử quyền nuôi con có thể dẫn tới phân biệt đối xử.

    "Trẻ em thấu hiểu văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ là điều rất quan trọng vì điều này giúp trẻ phát triển lòng tự tôn", tòa Tối cao Hàn Quốc cho hay.

    Hồng Hạnh (Theo Korea Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách