Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Singapore phạt hơn 2.000 USD người gốc Việt tụ tập giữa Covid-19

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 12 11, 2020 9:49 pm
by VietNews



Luong Thi Thu Ha, 31 tuổi, một người gốc Việt, bị giới chức Singapore phạt hơn 2.000 USD sau khi vi phạm lệnh cấm tụ tập giữa Covid-19.

Thu Ha, một thường trú nhân Singapore, bị phạt 3.000 đôla Singapore (2.250 USD) hôm 11/12 vì vi phạm theo Đạo luật Các biện pháp Tạm thời chống Covid-19. Cô thừa nhận hôm 8/8 đã cùng 11 người khác, gồm một công dân Singapore và 10 công dân Anh, đến đảo Lazarus, phía nam Singapore, du lịch.

Nhóm này bắt phà từ đảo chính đến đảo St John's rồi đi bộ đến đảo Lazarus. Họ tham gia nhiều hoạt động vui chơi cùng nhau. Chiều tối cùng ngày, cả nhóm bắt phà quay về. Natalie Joanna Sarkies, một thành viên trong nhóm, sau đó đăng ảnh buổi vui chơi lên mạng xã hội, gây phẫn nộ cho công chúng.

Hình ảnh
Luong Thi Thu Ha cùng nhóm bạn 11 người chụp ảnh trên đảo Lazarus hôm 8/8. Ảnh: Facebook/Natalie Joanna Sarkies.

Ngoài Ha, 7 người khác đã bị xét xử và mỗi người bị phạt 3.000 đôla Singapore. 4 người còn lại dự kiến bị xét xử vào ngày 19/1 năm sau. Tuy nhiên, trong phiên điều trần của Ha, luật sư biện hộ Anand Nalachandran cho rằng không có bằng chứng 12 người đã tụ họp quá 5 người trong bao lâu.

Singapore, với gần 60.000 ca nhiễm nCoV, gồm 29 ca tử vong, đã áp lệnh phong toả một phần quốc đảo từ hồi tháng 6, trong đó cấm tụ tập quá 5 người. Giai đoạn 2 của quá trình tái mở cửa bắt đầu từ ngày 19/6 và vẫn kéo dài đến nay.

Trong một thông cáo, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) cho biết các thường trú nhân Singapore phạm tội sẽ bị cơ quan này xem xét lại tình trạng thường trú. ICA nói rằng với trường hợp của Ha, họ sẽ rút ngắn hiệu lực giấy phép tái nhập cảnh của cô trong lần gia hạn tiếp theo.

Theo luật, Ha có thể bị phạt tù 6 tháng và/hoặc bị phạt tới 10.000 đôla Singapore vì tội danh trên.

Anh Ngọc (Theo Yahoo Singapore)