Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
3 người gốc Việt trong danh sách 125 người ảnh hưởng nhất Orange County
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    3 người gốc Việt trong danh sách 125 người ảnh hưởng nhất Orange County

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 31, 2021 7:51 am

    3 người gốc Việt trong danh sách 125 người ảnh hưởng nhất Orange County


    12/31/21

    ORANGE COUNTY, California (NV) – Nhật báo The Orange County Register bình chọn 125 người có sức ảnh hưởng nhất của Orange County trong năm 2021, và trong đó có ba người gốc Việt.

    OC Register cho biết sức ảnh hưởng của một nhân vật có thể là những đóng góp của họ cho Orange County, hay gây ra nhiều tranh cãi. Danh sách 125 người này do độc giả và các biên tập viên của báo OC Register bình chọn.


    Hình ảnh

    Ba người gốc Việt có tên trong danh sách là Bác Sĩ Clayton Châu, giám đốc Sở Y Tế Orange County; Nghị Viên Kimberly Hồ của thành phố Westminster; và Dân Biểu Janet Nguyễn của tiểu bang California.

    Bác Sĩ Clayton Châu

    Bác Sĩ Clayton Châu được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Y Tế Orange County vào Tháng Tư, 2020, và đứng đầu các hoạt động phòng dịch và đối phó với đại dịch COVID-19 của quận hạt.

    Ông tốt nghiệp y khoa tại đại học University of Michigan năm 1994 và nhận bằng Tiến Sĩ Tâm Lý tại đại học Chelsea University 2004. Ông cũng từng làm việc cho Sở Y Tế Orange County từ năm 1999 đến 2012.

    Hình ảnh

    Bác Sĩ Clayton Châu, giám đốc Sở Y Tế Orange County. (Hình: Facebook Orange County Health Care Agency)

    Ngoài ra, ông từng giữ chức giám đốc Senior Medical Director cho L.A. Care Health Plan, tổ chức y tế bất vụ lợi lớn nhất quốc gia, chuyên trách nhiều lãnh vực như bệnh tâm thần, chăm sóc bệnh nhân, thẩm định điều trị, và phòng ngừa dịch bệnh.

    Trong suốt hai năm đại dịch, Bác Sĩ Clayton Châu và đội ngũ nhân viên y tế của Orange County có nhiều nỗ lực trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, trong đó có thành công trong kêu gọi cư dân của quận hạt chích ngừa.



    Theo trang web thông tin về đại dịch COVID-19 của Orange County, quận hạt đến Tháng Mười Hai, 2021, có tổng cộng hơn 2.3 triệu người chích ngừa đầy đủ. Thống kê dân số năm 2020 cho thấy Orange County có gần 3.2 triệu dân, và điều đó có nghĩa là khoảng 71% dân số của quận hạt đã chích ngừa.

    Nghị Viên Kimberly Hồ


    Có thể nói không ai gây tranh cãi trong cộng đồng gốc Việt trong năm 2021 nhiều hơn Nghị Viên Kimberly Hồ của thành phố Westminster ngay trung tâm của Little Saigon.

    Bà đắc cử chức nghị viên của Westminster lần đầu vào năm 2016, sau đó làm thành viên cho nhóm đa số trong Hội Đồng Thành Phố, được nhiều cư dân gọi là “băng đảng ba người,” với Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

    Hình ảnh

    Nghị Viên Kimberly Hồ của Westminster. (Hình: Facebook Kimberly Ho)
    Vì chiếm đa số, nhiều cư dân cho rằng họ chặn nhiều đề nghị quan trọng của hai đồng viện là Nghị Viên Tài Đỗ và cựu Nghị Viên Sergio Contreras.

    Bất mãn với cách hành xử của ba dân cử đó, nhiều cư dân Westminster kêu gọi bỏ phiếu bãi nhiệm họ và lấy đủ chữ ký để tổ chức bầu cử bãi nhiệm vào Tháng Tư, 2020. Tuy bị đề nghị bãi nhiệm, nhưng cả ba người được cư dân bỏ phiếu để tiếp tục làm dân cử của Westminster.



    Trong nhiệm kỳ thứ hai, Nghị Viên Kimberly Hồ “đổi phe,” đứng về phía hai đồng viện là ông Tài Đỗ và Carlos Manzo. Bà chặn nhiều đề nghị của Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

    Bà còn gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng gốc Việt như tố cáo các dân cử trước mình bán rẻ một phần đất của công viên Liberty đối diện Tòa Thị Chính Westminster; đề nghị dời văn phòng thị trưởng ra khỏi tòa thị chính; và thông qua nghị quyết khiển trách Phó Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí vì cách hành xử trong các phiên họp Hội Đồng Thành Phố.



    Trong năm 2021, các phiên họp Hội Đồng Thành Phố Westminster đầy căng thẳng, có nhiều lúc các dân cử to tiếng với nhau, và trong đó có lần bà Kimberly nói với ông Chí “Mày là thằng hèn, mày ơi!” khi nói về các chính sách chống gia đình trị.

    Vào Tháng Mười Hai, 2021, nhiều cư dân gốc Việt đang xin chữ ký để lần nữa tổ chức bầu cử bãi nhiệm Nghị Viên Kimberly Hồ. Nghị Viên Carlos Manzon cũng bị đề nghị bãi nhiệm.

    Dân Biểu Janet Nguyễn


    OC Register cho biết nhiều độc giả bình chọn Dân Biểu Janet Nguyễn vào danh sách 125 người có sức ảnh hưởng nhất Orange County của năm 2021 vì đóng góp của bà tại Quốc Hội California.

    Bà Janet là phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu làm nghị viên của thành phố Garden Grove, sau đó được bầu làm giám sát viên Orange County. Bà là người gốc Việt và người Á Châu đầu tiên giữ chức vụ giám sát viên của quận hạt.

    Hình ảnh

    Dân Biểu Janet Nguyễn của tiểu bang California. (Hình: Facebook Janet Nguyen)


    Đến năm 2014, bà đắc cử chức thượng nghị sĩ California, trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện cho Địa Hạt 34, và là người gốc Việt đầu tiên được bầu vào Thượng Viện của tiểu bang.

    Bà tái tranh cử vào năm 2018, nhưng không thành công.



    Trong cuộc bầu cử cuối năm 2020, bà đắc cử chức dân biểu California, đại diện Địa Hạt 72 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster.

    Bà là người gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ Viện và Thượng Viện California.

    Lý do bà Janet được nhiều độc giả của OC Register bình chọn vào danh sách 125 người có sức ảnh hưởng nhất là vì đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ cư dân vượt qua nhiều khó khăn để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp (EDD) của tiểu bang trong năm 2021. (TL) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 19 khách