Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sinh viên Việt ở Hàn sốc khi 21 đồng hương nhiễm nCoV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sinh viên Việt ở Hàn sốc khi 21 đồng hương nhiễm nCoV

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 16, 2020 8:40 pm




    Hoàng Mạnh, sinh viên Cao đẳng nghề Ajou Motor, cho hay mình bị sốc và rất lo lắng khi nghe tin 21 bạn bè cùng trường nhiễm nCoV.

    Trường Cao đẳng nghề Ajou Motor ở thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam, miền trung Hàn Quốc, hôm 16/12 thông báo về cụm dịch Covid-19 hi hữu liên quan đến nhóm sinh viên Việt Nam đang sống tại ký túc xá.

    Sau trường hợp đầu tiên được phát hiện dương tính với nCoV hôm 14/12, giới chức y tế địa phương đã tổ chức xét nghiệm cho tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này, gồm 67 sinh viên nước ngoài, trong đó có 59 người Việt Nam, 67 sinh viên Hàn Quốc cùng 31 nhân viên của trường. Kết quả cho thấy có 20 sinh viên Việt Nam khác cũng dương tính với nCoV.

    "Thực sự khi nghe tin này mình bị sốc và hoang mang", Hoàng Mạnh, sinh viên năm 2, chia sẻ với VnExpress. "Trong nhóm bị nhiễm nCoV có người bạn cùng lớp và một số sinh viên năm nhất mà mình quen biết sống cùng khu ký túc xá, thi thoảng vẫn trò chuyện với nhau".

    Mạnh không rõ nguyên nhân dẫn tới lây nhiễm là từ đâu, nhưng hàng ngày, tất cả sinh viên đều tuân thủ việc đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài và vào lớp học. Trường Cao đẳng nghề Ajou Motor cũng tiến hành khử trùng hàng tuần. Tuy nhiên, do sống chung trong phòng ký túc xá, việc các sinh viên tiếp xúc gần khi sinh hoạt là không thể tránh khỏi.

    Hình ảnh
    Người xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại một phòng bệnh dã chiến ở ga Seoul hôm 16/12. Ảnh: Yonhap.

    Nam sinh người Việt cho biết nhóm 20 sinh viên trên gồm cả nam và nữ, hôm qua được cách ly tại một khu vực riêng trong trường và sáng nay đã được chuyển vào bệnh viện để theo dõi và điều trị.

    Đến nay, toàn bộ 400 người khác gồm các sinh viên sống trong ký túc xá và nhân viên của trường đã được xét nghiệm. Mạnh và những người có kết quả âm tính đang tiếp tục cách ly tại ký túc xá, tạm thời nghỉ học và việc ăn uống được nhà trường chu cấp hàng ngày.

    Giới chức đang điều tra hoạt động đi lại và đường lây nhiễm của nhóm sinh viên Việt Nam. Hãng Yonhap dẫn lời một số quan chức thành phố cho biết các sinh viên nhiễm nCoV thường nấu nướng và ăn uống chung tại khu bếp riêng trong ký túc xá. Đáng chú ý, 13 người trong đó làm thêm tại cùng một nhà hàng vào cuối tuần gần đây và giới chức đã tiến hành khử trùng cơ sở này, đồng thời xét nghiệm toàn bộ nhân viên.

    "Mình rất buồn khi thấy có một số trang đăng những thông tin không chính xác như các sinh viên nhiễm nCoV là do tổ chức ăn nhậu hay đã có bạn tử vong. Đây là sự việc không ai mong muốn xảy ra", Mạnh nói. "Mình tin tưởng vào ngành y tế Hàn Quốc và mong các bạn nhanh chóng hồi phục. Mình cũng đang rất lo lắng cho bản thân và mong cuộc sống sớm trở lại bình thường bởi đã là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp ra trường".

    Theo Trần Thiện Quang, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, những du học sinh đóng bảo hiểm quốc dân, một loại bảo hiểm xã hội, sẽ được miễn phí điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, những bạn chỉ mua bảo hiểm dành riêng cho du học sinh sẽ không được hưởng ưu đãi này.

    Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc bắt buộc mua bảo hiểm quốc dân với tất cả du học sinh kể từ tháng 2/2021.

    "Từng có một sinh viên người Việt mắc Covid-19 tốn tới 6 triệu won (120 triệu đồng) chi phí điều trị vì không đóng bảo hiểm quốc dân", Quang cho hay.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm một người tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul hôm 15/12. Ảnh: Yonhap.

    Trong những tuần gần đây, Hàn Quốc ghi nhận một loạt cụm dịch Covid-19 tại các viện dưỡng lão, nhà thờ, trường học và các cơ sở đa chức năng khác, với khoảng 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

    Số người nhiễm mới hôm 16/12 tăng kỷ lục 1.078 ca, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 45.442. Giới chức y tế Hàn Quốc thừa nhận biện pháp giãn cách xã hội ở mức hai như hiện nay không thể làm phẳng đường cong và có thể phải tăng lên mức 3, mức cao nhất, khi cần thiết.

    Thành phố Boryeong, với hơn 100.000 dân, báo cáo chỉ 34 ca nhiễm nCoV trước khi phát hiện cụm dịch ở trường Ajou Motor. Từ chiều 16/12, chính quyền đã nâng mức giãn cách xã hội lên cấp 2,5, mức cao thứ hai ở Hàn Quốc.

    "Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Toàn bộ cư dân được yêu cầu hủy mọi cuộc hội họp và sự kiện cuối năm, tuân thủ nghiêm quy định cách ly và giãn cách xã hội", thị trưởng Kim Dong-il nói.

    Anh Ngọc
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách