Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bỉ xét xử nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bỉ xét xử nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 19, 2022 10:30 am

    Bỉ xét xử nghi phạm vụ 39 người Việt chết trong container


    Hồng Ngọc Thứ tư, 19/1/2022

    Tòa án Bỉ ngày 19/1 đang xét xử một nhóm người có liên quan đến vụ 39 người Việt Nam chết trong container khi được đưa đến Anh. Các nghi phạm có thể lãnh án đến 15 năm tù.



    Các công tố viên cáo buộc một trong những nghi phạm người Việt Nam, tên là Vo Van Hong (45 tuổi), điều hành một tổ chức vận chuyển người trái phép. Họ yêu cầu kết án người này 15 năm tù, theo AFP.

    Vo Van Hong phủ nhận liên quan và nói rằng ông là nạn nhân của băng nhóm tội phạm.

    Các công tố viên yêu cầu mức án từ 1 đến 10 năm tù đối với 22 nghi phạm khác, hầu hết là người Việt Nam hoặc người Bỉ gốc Việt.

    Các nghi phạm này cũng đều phủ nhận có dính líu đến việc vận chuyển người trái phép. Luật sư của họ yêu cầu tuyên bố trắng án.

    Phiên tòa tại Bỉ bắt đầu từ ngày 15/12/2021 ở thành phố Bruges, tập trung vào việc nhiều nạn nhân đã được đưa đến và rời khỏi ngoại ô Brussels - nơi nhóm vận chuyện người trái phép được cho là có hai nhà trú ẩn cho người di cư - trước khi tới các địa điểm khác.

    Hình ảnh

    Phiên tòa tại Bruges xét xử nghi phạm trong vụ 39 người Việt chết trong container. Ảnh: AFP.


    Theo các công tố viên, băng nhóm này chịu trách nhiệm cho ít nhất 130 chuyến đưa người vào Anh bất hợp pháp.

    Nhóm đã thông qua một công ty vận tải đường bộ của Ireland - thường xuyên nhập khẩu bánh quy Việt Nam - để đưa người di cư qua eo biển Manche.

    39 người di cư Việt Nam - gồm 31 nam và 8 nữ, tuổi từ 15 đến 44 - được phát hiện chết ngạt trong một container chở hàng tại Anh vào tháng 10/2019.

    Cuộc điều tra tại Bỉ xác định ít nhất 15 trong số 39 người di cư đã chết trong container khi còn ở Bỉ vào ngày 22/10/2019.

    Container được cho là đã đi đường vòng qua miền Bắc nước Pháp trước khi được đưa lên phà từ cảng Zeebrugge của Bỉ.

    Một số người đã bị kết án và bị giam ở Anh và Việt Nam vì có liên quan đến vụ án. Tại Pháp, 26 nghi phạm đã bị buộc tội và đối mặt với các phiên tòa.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách