Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Họa sĩ 15 tuổi có kho tranh triệu USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Họa sĩ 15 tuổi có kho tranh triệu USD

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 20, 2022 11:03 am

    Họa sĩ 15 tuổi có kho tranh triệu USD

    1/20/22

    MỸJaiden Stipp, 15 tuổi, có bộ sưu tập tác phẩm trị giá hơn một triệu USD sau một năm bán tranh số NFT.

    Sống tại Tacoma, Washington D.C., Jaiden Stipp là học sinh trung học hứng thú với mỹ thuật và thiết kế đồ họa. Stipp thường giúp bạn bè làm các mẫu logo, bìa album ca nhạc. "Số tiền lớn nhất thời đó tôi kiếm được là 70 USD nhờ thiết kế bìa đĩa cho nhóm nhạc của một người bạn", họa sĩ nói với tạp chí Fortune trong bài phỏng vấn đăng tải hôm 20/1.

    Hình ảnh


    Họa sĩ Jaiden Stipp tại triển lãm Art Basel ở Miami (Mỹ) hồi tháng 12/2021. Ảnh: Jaiden Stipp Instagram

    Cuối năm 2020, Stipp vô tình biết đến NFT qua các bài viết trên Instagram. Cậu tạo một tài khoản trên sàn giao dịch các tác phẩm nghệ thuật điện tử nhưng không đủ độ tuổi quy định. "Cha mẹ giúp tôi hoàn thành các thủ tục. Một tháng sau đó, tài khoản của tôi mới được duyệt. Tôi cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về lĩnh vực này", Stipp nói.

    Tháng 2/2021, Stipp đăng bán tác phẩm đầu tay trên nền tảng số, một bức vẽ phi hành gia đang vẫy tay trên mặt trăng. Sau tám lần đăng bán sản phẩm, cậu có thương vụ đầu tiên và kiếm được 20 ETH (khoảng 30.000 USD lúc đó). Gia đình Stipp ban đầu không tin số tiền này là thật. Một tháng sau khi bán tác phẩm đầu tiên, cha cậu quy đổi một số đồng ETH kiếm được và thu về hơn 60.000 USD. Hồi tháng 10/2021, Stipp tổ chức triển lãm đầu tay và bán hết tác phẩm, thu về thêm khoảng 350.000 USD.

    Đến nay, Stipp đã trở thành một họa sĩ có tên tuổi trong cộng đồng NFT. Theo thống kê của trang Cryptoart, các tác phẩm của cậu hiện trị giá khoảng hơn một triệu USD. Jaiden Stipp nói thành công là "một bất ngờ thú vị" với bản thân và gia đình. Họa sĩ thường không đặt giá cho các tác phẩm, để người mua tự đấu giá với nhau trên sàn giao dịch

    Hình ảnh

    Một tác phẩm tranh NFT của Jaiden Stipp. Ảnh: Fortune

    Stipp cho rằng thành công của bản thân một phần do độ tuổi. Nhiều người hứng thú với tài năng của một họa sĩ trẻ và tin rằng các tác phẩm có thể đạt giá gấp nhiều lần trong tương lai. Stipp cũng chăm chỉ hoạt động và giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội. Cậu hiện có hơn 14.000 người theo dõi trên Twitter.

    NFT - viết tắt của Non-Fungible Token - thuật ngữ chỉ một tài sản số sử dụng công nghệ blockchain. Lợi thế của NFT là tính đa dạng. Mọi lĩnh vực từ âm nhạc, hội họa, cây cảnh... đều có thể gắn một token NFT để định danh. Khả năng sử dụng NFT nằm ở việc sở hữu độc quyền món hàng. Ngoài ra, NFT không thể phá hủy và có thể xác minh nguồn gốc do được xây dựng trên nền tảng blockchain. Tại Việt Nam, một số họa sĩ như Xèo Chu, Tú Na, Phong Lương từng rao bán tác phẩm NFT và thu về hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD.

    Phương Mai (theo Fortune)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách