Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Công ty Nhật tuyển 170 lao động Việt cư trú bất hợp pháp
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Công ty Nhật tuyển 170 lao động Việt cư trú bất hợp pháp

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 12, 2022 6:13 pm

    Công ty Nhật tuyển gần 170 lao động Việt cư trú bất hợp pháp

    Chủ nhật, 13/3/2022

    Cảnh sát Nhật Bản phát hiện một công ty môi giới lao động nước ngoài ở tỉnh Hyogo sử dụng 168 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp.

    Bộ phận đối ngoại Sở Cảnh sát tỉnh Hyogo hôm 9/3 cho biết công ty môi giới lao động nước ngoài Big Staff, thuộc thành phố Nishinomiya, từ tháng 8/2018 tới nay đã tuyển tổng cộng 233 lao động Việt Nam, trong đó hơn 70% là những người cư trú bất hợp pháp.

    Sở Cảnh sát tỉnh Hyogo xác định hành vi tuyển 168 lao động Việt Nam của công ty này đã vi phạm Luật người nhập cư.

    Hình ảnh

    Trụ sở cảnh sát tỉnh Hyogo, thành phố Kobe. Ảnh: Sankei News.

    Công ty Big Staff bị để ý từ giữa năm ngoái, khi ba người Việt Nam cư trú bất hợp pháp, trong độ tuổi 23-35, được đưa đến làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở Higashinada, thành phố Kobe.

    Cảnh sát Nhật Bản sau đó phát hiện nhiều lao động Việt Nam lưu trú bất hợp pháp sử dụng thẻ ngoại kiều giả. Công ty Big Staff cho rằng hoạt động thuê người Việt Nam cư trú bất hợp pháp này là do sai sót của nhân viên tuyển dụng. Nhân viên tuyển dụng 51 tuổi này đã bị bắt để điều tra.



    Cảnh sát Hyogo đã chuyển hồ sơ sự việc lên viện kiểm sát. Hồi tháng 1, cảnh sát tỉnh Hyogo cũng bắt ba lao động Việt Nam làm cho Big Staff vì tình nghi cư trú bất hợp pháp.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết tính đến tháng 10/2020, gần 444.000 lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước này, trong đó khoảng 15.500 người đang cư trú bất hợp pháp, theo thống kê của Hội người Việt tại Nhật (VAIJ).

    Chính phủ Nhật hồi tháng 2 thu hồi giấy phép nhận thực tập sinh nước ngoài của công ty xây dựng Six Create, sau vụ một thực tập sinh Việt tố bị đồng nghiệp hành hạ.

    Thực tập sinh người Việt, 41 tuổi, tới Nhật vào mùa thu năm 2019 và bắt đầu bị hành hạ khoảng một tháng sau, tới mức từng bị gãy xương. Video cho thấy anh bị đồng nghiệp đấm đá, dùng chổi đánh vào đầu và thân thể, mắng chửi vì không nói chuẩn tiếng Nhật.

    Anh này đã yêu cầu công ty xây dựng và công ty môi giới xin lỗi, bồi thường. Cơ quan di trú đang cân nhắc khởi tố hình sự với những đồng nghiệp đã hành hạ người đàn ông Việt, cũng như khởi kiện công ty môi giới lao động có trụ sở tại Okayama.

    Đức Trung (Theo Yahoo Japan)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 22 khách