Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Học sinh gốc Việt lại chiếm đa số thủ khoa Học Khu Garden Grov
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Học sinh gốc Việt lại chiếm đa số thủ khoa Học Khu Garden Grov

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 28, 2022 7:12 am

    Học sinh gốc Việt lại chiếm đa số thủ khoa Học Khu Garden Grove


    May 27, 2022

    GARDEN GROVE, California (NV) – Học sinh gốc Việt vùng Little Saigon tiếp tục chiếm đa số các thủ khoa những trường trung học trong Học Khu Garden Grove, niên khóa 2021-2022, theo thông báo của học khu này.

    Little Saigon là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

    Hình ảnh

    Tám trong số 12 học sinh thủ khoa của Học Khu Garden Grove là gốc Việt. (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)

    Năm nay, trong số 12 thủ khoa của tám trường trong học khu, có tới tám em là gốc Việt, tương đương 2/3, bao gồm bốn em là đồng thủ khoa.

    Sau đây là danh sách các thủ khoa trung học của Học Khu Garden Grove. (Hình do học khu cung cấp)

    TRUNG HỌC BOLSA GRANDE

    Hình ảnh

    Fatimah Patel

    Fatimah Patel sẽ vào đại học UCLA với ngành học chính là Anh Văn. Em hy vọng sẽ theo đuổi ngành Luật và trở thành luật sư. Các thành tích của em gồm có: Bằng Khen Xuất Sắc trong Chương Trình Hướng Dẫn của Khoa Luật đại học UCI dành cho học sinh lớp 9 (UCI Saturday Academy of Law), được chọn là Nữ Sinh Viên Xuất Sắc Trong Tháng của Tháng Giêng, vào Chung Kết Chương Trình Học Bổng Quốc Gia QuestBridge, tham gia thực hiện kỷ yếu của trường, và được chọn là thủ khoa trường. Những sinh hoạt em yêu thích là Chương Trình Hướng Dẫn của Khoa Luật đại học UCI, Cuộc Thi Hát Nhép, trình bày và biên tập kỷ yếu của trường. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Fatimah là khi em cùng các bạn thắng Giải Hát Nhép năm nay, em đã nhảy lên vì vui mừng; và những tiếng cười chan chứa tình bạn trong thời gian tham gia hát nhép. Fatimah là cư dân Garden Grove.

    Hình ảnh

    Khanh Giao Phạm Trần

    Khanh Giao sẽ theo học đại học UCLA với ngành học chính là Sinh Hóa. Em hy vọng sẽ trở thành bác sĩ gây mê hoặc giải phẫu, với tâm nguyện giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là những người bệnh và kém may mắn. Những thành tích của em gồm: Học bổng GGEA và học bổng ADLA dành cho Ban Trống và Nhạc Cụ Bộ Gõ Drumline, là người chỉ huy Dàn Trống/Nhạc Cụ Bộ Gõ Đi Tiên Phong của Drumline, tìm được việc làm đầu tiên ở El Pollo Loco trong mùa Hè năm lớp 11. Những sinh hoạt em yêu thích ở trung học gồm trình diễn giữa hai hiệp thi đấu bóng bầu dục, khiêu vũ, thưởng thức các trận thi đấu bóng rổ giữa giáo viên và học sinh, và học nhóm trên Zoom cùng các bạn. Kỷ niệm trung học đáng nhớ nhất của Khanh Giao là tổ chức tặng quà sinh nhật cho Thầy Aviles, giáo viên môn Toán Giải Tích, để cảm ơn ông hướng dẫn những buổi luyện thi AP ngày Thứ Bảy và hết lòng hỗ trợ học sinh. Em và các bạn đã dành cho thầy một ngạc nhiên với món quà là một chiếc ghế mới tiện nghi để ngồi làm việc. Khanh Giao là cư dân thành phố Garden Grove.


    Hình ảnh

    Chương Trần

    Chương Trần sẽ vào đại học UCI vào mùa Thu để học ngành Kỹ Thuật Cơ Khí. Em hy vọng sẽ làm việc trong ngành khoa học không gian và người máy. Những thành tích của em gồm có dẫn đầu nhóm STEM Math Escape dự thi và đoạt giải nhì ở Vòng Khu Vực, trình diễn và dàn dựng vũ đạo cho Câu Lạc Bộ Nhật Bản trong buổi Hội Nghị Quốc Tế. Những sinh hoạt mà Chương yêu thích ở trung học gồm có chơi cầu lông, bóng nước, đánh cờ và những trò chơi để bàn cùng với thầy cô và bạn học. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Chương là khi em dẫn đầu đội bóng nước Bolsa và gia nhập chương trình CIF (California Interscholastic Federation). Tuy đội bóng nước mới thành lập, Chương rất thích thi đấu với các trường khác và kết bạn mới. Chương là cư dân Garden Grove.

    TRUNG HỌC GARDEN GROVE


    Hình ảnh

    Justin Phạm

    Justin Phạm sẽ vào đại học UCI để học ngành Khoa Học Điện Toán. Em hy vọng sẽ trở thành kỹ sư nhu liệu điện toán. Những thành tựu học tập của em bao gồm được vào danh sách Học Sinh Giỏi AP Ưu Hạng, đoạt giải trong Cuộc Thi Viết Nhu Liệu Điện Toán (Congressional App Challenge) khu vực 46, hội trưởng Câu Lạc Bộ Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society Club) và Hội Hồng Thập Tự (American Red Cross Club). Những sinh hoạt ở trung học mà Justin yêu thích nhất gồm chương trình vận động tình nguyện hiến máu, đêm khiêu vũ do Hội Học Sinh Việt tổ chức cho đêm văn hóa thường niên, trò chuyện và chơi trò chơi điện tử với bạn đến khuya. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em ở trung học là tham gia cuộc thi nấu ăn do Argo TV tổ chức, với món Gà Lăn Bột Chiên vị Cà-ri (Chicken Katsu Curry). Justin là cư dân thành phố Garden Grove.

    TRUNG HỌC HARE

    Hình ảnh

    Mỹ Nguyễn

    Mỹ Nguyễn sẽ theo học ngành Tâm Lý Học ở đại học cộng đồng Golden West College. Em hy vọng sẽ mở văn phòng tư vấn hoặc trị liệu bằng nghệ thuật trong tương lai. Những thành tựu học tập của em gồm tham gia cuộc triển lãm nghệ thuật Ấn Tượng Đầu Tiên (First Impression Art Exhibit), tham gia buổi trình diễn Nghệ Thuật Hình Dung (Imagine This Art Show), và có tên trong danh sách Học Sinh Danh Dự của Hiệu Trưởng (Principal’s Honor Roll). Những sinh hoạt ở trung học mà Mỹ yêu thích là Tuần Lễ Nơ Đỏ (Red Ribbon Week), Picnic Mùa Xuân, và Ngày Tri Ân Thầy Cô/Nhân Viên Trường. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em ở trung học là chuẩn bị và hoạch định những hoạt động của Hội Học Sinh (ASB). Mỹ là cư dân thành phố Westminster.

    TRUNG HỌC LA QUINTA

    Hình ảnh

    William Trần

    Vào mùa Thu, William Tran sẽ theo học ngành Kỹ Thuật Y Sinh (Biomedical Engineering) tại đại học UCI với mục tiêu trở thành kỹ sư. Những thành tựu em đạt được gồm Học Bổng UC Regents, chi trả học phí đại học toàn phần, được nhận vào tất cả đại học em nộp đơn và mang lại niềm hãnh diện cho gia đình. Sinh hoạt thời trung học em yêu thích gồm tham gia đội bóng rổ nam Aztec’s, kết bạn mới, và những đêm khuya chăm chỉ làm bài tập. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của em là khi sống cách ly trong đại dịch COVID-19. Chính trong thời gian này em nhận biết và phát huy niềm đam mê của chính mình mà không bị ảnh hưởng hay áp lực của người khác. Em cũng khám phá và phát triển khả năng kinh doanh trong lúc chăm chỉ học hành cùng những người bạn thân nhất. Kinh nghiệm trong thời gian này khiến em nhận ra việc bị cách ly lại là một cơ hội để học hỏi. Em hiện cư ngụ ở thành phố Westminster.

    TRUNG HỌC LOS AMIGOS


    Hình ảnh


    Brianna Bayliss

    Brianna Bayliss sẽ theo học ngành Kỹ Thuật Cơ Khí tại đại học UCLA. Em hy vọng sẽ theo đuổi nghề nghiệp về ngành không gian hoặc tự động hóa. Những thành tựu học vấn của em bao gồm việc được Học Bổng Gates, Học Bổng Regents của UCLA, và được tuyên dương là Học Sinh Giỏi Simon (Simon Scholar). Các sinh hoạt trung học mà Brianna ưa thích nhất bao gồm việc hướng dẫn các buổi thảo luận tại Coffee House Club, tham gia những cuộc thi đua về khoa học dành cho học sinh thuộc nhóm thiểu số Câu Lạc Bộ STEM trong giờ ăn trưa, và chơi quần vợt với các bạn thân. Kỷ niệm thời trung học đáng nhớ nhất của Brianna là thực hiện những đoạn phim ngắn và băng thâu thanh với các bạn thân. Brianna hiện cư ngụ ở thành phố Santa Ana.

    TRUNG HỌC PACIFICA

    Hình ảnh

    Natalie Huỳnh

    Vào mùa Thu, Natalie Huỳnh sẽ theo học ngành Kỹ Thuật Sinh Học và Công Nghệ Sinh Học tại đại học UC San Diego. Em hy vọng sẽ theo đuổi nghề nghiệp thuộc lãnh vực tái tạo năng lượng hầu tìm được nguồn năng lượng mới dùng cho xe hơi và phi cơ. Những thành tựu học vấn của em gồm có giải thưởng UCLA Nanovation hạng nhất, giải Học Sinh Xuất Sắc Chương Trình AP (AP Scholar with Distinction), Huy Chương Cuộc Thi Mười Môn Học và cũng là đội trưởng của nhóm (Academic Decathlon), nhận huy chương của Ban Toán và Anh Văn (Math and ELA Medallion Department Awards), được quàng dải băng của Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia khi tốt nghiệp với trên 100 giờ phục vụ cộng đồng, và nhiều thành tích khác nữa. Sinh hoạt trung học Natalie yêu thích nhất là sáng lập viên và trưởng Câu Lạc Bộ Mỹ Nghệ nhằm xây dựng tình bằng hữu, là Đại Sứ Trẻ với nỗ lực gây quỹ hỗ trợ trẻ em Việt Nam và giữ vai trò trưởng đội Thi Đua Mười Môn Học (Academic Decathlon). Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Natalie ở trung học là tham gia và thắng giải trong kỳ thi công nghệ nano do đại học UCLA tổ chức, trong đó nhóm của em đề nghị làm một thùng lạnh đặc biệt thay vì dùng thùng xốp để vận chuyển thuốc chích ngừa, các mẫu sinh học và nội tạng. Natalie cư ngụ ở thành phố Garden Grove.

    Hình ảnh

    Kane Li

    Vào mùa Thu, Kane Li sẽ theo học ngành Khoa Học Điện Toán tại đại học UC San Diego. Các thành tựu học vấn của em gồm có học viên sĩ quan chỉ huy chương trình Thiếu Sinh Quân, tranh tài trong kỳ thi Mười Môn Học (Academic Decathlon), và đoạt giải nhì trong kỳ thi Brain Brawl Nationals. Kane cũng đạt được số điểm xuất sắc bài thi SAT là 1,570 và đạt điểm 5 trong sáu bài thi AP bao gồm: AP Địa Lý Nhân Văn, Khoa Học Điện Toán A, Nguyên Tắc Khoa Học Điện Toán, Toán Giải Tích AB, Ngữ Văn và Luận Văn tiếng Anh, Lịch Sử Hoa Kỳ và Vật Lý 1. Các sinh hoạt ở trường trung học mà Kane yêu thích là tham gia vào Chương Trình Thiếu Sinh Quân NJROTC, thi tranh tài Mười Môn Học, và Craft Buddies. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Kane ở trung học là trải qua một đêm thi tài với các bạn trong năm học lớp 12. Kane là cư dân thành phố Cypress.

    TRUNG HỌC RANCHO ALAMITOS

    Hình ảnh

    Vy Quách

    Vy Quách sẽ theo học ngành Sinh Hóa tại đại học UCLA để trở thành một khoa học gia ngành dược phẩm. Những thành tựu học vấn của Vy bao gồm Học Sinh Xuất Sắc Giải Simon, giải thưởng Học Sinh Giỏi AP Ưu Hạng, giải thưởng Khoa Xã Hội Học, được nhận vào các trường đại học UCLA, UC Berkeley, UCI và Chapman, và được mệnh danh Cầu Thủ Sáng Giá Nhất (MVP) của Đội Tuyển Bóng Rổ Nữ năm 2022. Các sinh hoạt Vy yêu thích nhất thời trung học bao gồm chơi bóng rổ, tham gia các màn trình diễn trong Đêm Hội Ngộ (Homecoming) và Chương Trình Biểu Diễn Tài Năng Thường Niên của Hội Nữ Sinh, tình nguyện viên của Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia và Liên Đoàn Học Bổng California. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm trung học của Vy là thức dậy sớm ngắm mặt trời mọc ở Newport Beach Pier cùng các bạn thuộc lớp cuối trung học năm 2022. Vy là cư dân thành phố Garden Grove.

    TRUNG HỌC SANTIAGO

    Hình ảnh

    Valerie Garcia

    Vào mùa Thu, Valerie Garcia sẽ theo học ngành Khoa Học Điện Toán tại đại học UC Berkeley với dự định trở thành kỹ sư nhu liệu điện toán cho một công ty phát triển trò chơi điện tử. Thành tựu mà em hãnh diện nhất là hợp tác cùng công ty Aeropostale và DoSomething.org trong việc tổ chức và điều hành quyên góp quần jean suốt một tháng tại trường, được hơn 500 cái tặng cho thiếu niên vô gia cư trong cộng đồng. Các sinh hoạt Valerie thích nhất ở bậc trung học gồm có Wintermas, Khiêu Vũ Đêm Hội Ngộ (Homecoming) và Thi Đua Trong Lớp, và Senior Sunrise. Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời trung học của Valerie là dự tiệc khiêu vũ và được trao vương miện Hoàng Hậu Đêm Khiêu Vũ (Prom Queen). Valerie là cư dân thành phố Garden Grove.

    Hình ảnh

    Michael Nguyễn

    Michael Nguyễn sẽ theo học chuyên ngành Khoa Học Điện Toán tại đại học UCI với hy vọng trở thành kỹ sư nhu liệu điện toán và sẽ làm việc cho các công ty Tesla, Microsoft, hoặc Google. Những thành tựu học vấn của Michael gồm có giải thưởng Ấn Chứng Công Dân Gương Mẫu (Seal of Civic Engagement), Ấn Chứng Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia (Seal of National Honor Society) và là đội trưởng đội tuyển quần vợt của trường. Các sinh hoạt bậc trung học Michael thích nhất bao gồm chơi quần vợt, tham gia tình nguyện trong nhiều câu lạc bộ, và học về mã hoá trong lãnh vực khoa học điện toán. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Michael là được làm thành viên của đội quần vợt, nơi cho em cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật xuất sắc và học hỏi thêm nhiều bài học trong cuộc sống. Michael là cư dân Garden Grove. (Đ.D.)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách