Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Little SG Sacramento, niềm kêu hãnh của người Việt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Little SG Sacramento, niềm kêu hãnh của người Việt

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 29, 2022 4:13 pm

    Little Saigon Sacramento, niềm kêu hãnh của người Việt ở thủ phủ California

    May 29, 2022

    SACRAMENTO, California (NV) – Đại lộ Stockton (Stockton Boulevard) dài khoảng hai dặm, được biết đến là khu phố Little Saigon ở Sacramento, nơi tập trung các hàng quán và cơ sở thương mại của người Việt và là niềm kiêu hãnh của cộng đồng Việt Nam ở thủ phủ tiểu bang California.

    Hình ảnh

    Bảng hiệu Little Saigon trên đại lộ Stockton, Sacramento, California. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)



    Dọc hai bên đại lộ Stockton sẽ thấy những hàng quán, và cửa hàng kinh doanh bằng tên tiếng Việt, sẽ thấy những bảng hiệu có cái tên Little Saigon và lá cờ VNCH, một không gian không khác gì Little Saigon ở miền Nam California.

    Lý do chọn con đường Stockton làm khu Little Saigon là vì các cơ sở của người Việt hình thành ở đây khi mới đến tị nạn những năm 1970-1980.



    Hồi ấy, nơi này rất cũ kỹ nhưng sau khi hình thành Little Saigon từ 2011, thì khu này có diện mạo hoàn toàn mới, và kinh tế cũng dần phát triển.

    Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ở thủ phủ California cũng đã trải qua những thăng trầm để có được Little Saigon như ngày hôm nay.

    Cộng đồng non trẻ nhưng ý chí vững bền

    Đại lộ Stockton từ khúc đường Fruitridge đến đường Florin luôn là niềm tự hào của cộng của Little Saigon Sacramento, cộng đồng “trẻ măng” chỉ mới 11 năm, nhưng lại có bề dày lịch sử của người Việt tị nạn cũng hơn 40 năm.

    Hình ảnh

    Một đoạn đường Stockton, nơi có nhiều cửa hàng Việt Nam. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Ông Tido Hoàng, chủ tịch Cộng Đồng và Phòng Thương Mại Người Việt ở Sacramento cho biết đại lộ Stockton từng rất xập xệ, tện nạn nhiều, nhưng vì giá nhà và thuê mướn rẻ nên nhiều người dọn về sống.

    “Chúng tôi luôn ghen tị các vùng khác ở California có Little Saigon tại sao đất thủ phủ, nơi cũng tập trung khoảng 30,000 người Việt lại không có khu phố cho riêng mình nên chúng tôi quyết định hành động,” ông Tido cho biết.



    Năm 2009, ông Tido cùng một số người trong cộng động thành lập ủy ban để biến dự án tầm vóc hình thành khu Little Saigon thành hiện thực.

    “Tạo ra khu Little Saigon ở đây để lưu giữ kinh nghiệm và kỷ niệm của thế hệ trước nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế để làm cho khu vực này ngày càng lớn mạnh. Có Little Saigon không chỉ giúp cộng đồng người Việt mà còn có lợi cho nguyên khu vực phía Nam Sacramento,” ông giải thích.

    Hình ảnh

    Ông Tido Hoàng, chủ tịch Cộng Đồng và Phòng Thương Mại Người Việt ở Sacramento. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)


    Tuy nhiên, ít ai biết rằng, quá trình thành lập Little Saigon trong cộng đồng đa sắc dân ở Sacramento cũng lắm gian lao và đầy sóng gió.

    Ông Tido cho biết để đại lộ Stockton được công nhận là Little Saigon các thành viên ủy ban phải đi xin chữ ký các cơ sở kinh doanh của sắc dân khác trong vùng, và từ người dân, rồi làm việc với các cơ quan và đoàn thể khác trong thời gian dài.



    Ngoài ra, cũng có một số chuyện dẫn đến hiểu lầm, kỳ thị của các cộng đồng sắc dân khác vì họ không thích việc người Việt được công nhận một khu phố riêng như thế.

    Sau bao nỗ lực, các thành viên ủy ban thành lập Little Saigon, cũng thuyết phục được hơn 500 người từ cư dân đến các cấp chính quyền địa phương đến dự buổi họp Hội Đồng Thành Phố Sacramento để ông Tido và ông Kevin Nguyễn, hai đại diện của ủy ban, trình bày dự án xin công nhận Little Saigon ở đại lộ Stockton.

    Sau bao nỗ lực, dự án thành công thông qua.

    Hình ảnh

    Tiệm Thanh Sơn Tofu và Chè Hiển Khánh ở Sacramento. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

    Little Saigon Sacramento, nguồn cảm hứng cho các thế hệ

    Kể từ lúc hình thành Little Saigon năm 2011, Phòng Thương Mại Little Saigon Sacramento kết hợp với nhiều hội đoàn như trung tâm dịch vụ Asian Resources Inc., Liên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Sacramento, Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng… để tổ chức các chương trình sinh hoạt cho cộng đồng.


    Một số chương trình như hội chợ Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, các buổi sinh hoạt cộng đồng…
    Trong thời kỳ dại dịch, các hội đoàn cũng cùng nhau tổ chức các buổi chính vaccine COVID-19 cho cư dân.

    Được biết, trước đại dịch, các hội chợ trung bình thu hút hàng ngàn người tham dự.

    Ông Tido cũng cho biết thêm, ngành nghề phát triển mạnh nhất của người Việt là kinh doanh nail, nhà hàng, văn phòng luật sư, bác sĩ, nha sĩ…

    Ông cho biết thêm, các buổi hội họp để tổ chức các chương trình lễ hội cũng diễn ra suôn sẻ, ít mâu thuẫn, vì cộng đồng đã gắn bó nhiều năm và luôn đoàn kết nên không có sự chia rẻ.

    Hình ảnh

    Những sinh hoạt năng nổ trong cộng đồng Sacramento, từ trái, ông Đại Minh Mẫn, ông Trần Tấn Minh, và ông Nguyễn Ngọc Anh. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)


    “Chúng tôi rất tự hào khi Sacramento có Little Saigon, đây cũng là nguồn cảm hứng cho các thế hệ khi cộng đồng chúng ta được công nhận, cho thấy một sự đoàn kết và nỗ lực lớn.”

    Ông Đại Minh Mẫn, đại diện Liên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Sacramento, cho biết Little Saigon giúp rất nhiều cho nền kinh tế ở khu vực Stockton.



    “Tôi sống ở Sacramento từ những năm 1990, lúc đó đường vắng lắm, và hàng quán thưa thớt. Nhưng từ khi có Little Saigon, nơi đây phát triển hơn hẳn khi có nhiều cửa hành kinh doanh mọc lên và rất thành công,” ông Mẫn cho hay.

    Ông cho biết thêm là hội đoàn có nhiều chương trình phong phú cho thế hệ trẻ.

    “Hồi trước, trường Lạc Hồng có buổi chào cờ hằng tuần và cũng có mời mới mấy các chú bên liên hội và các quân chủng khác đến hướng dẫn các em học sinh chào cờ để các em biết truyền thống VNCH,” ông Mẫn kể.

    Ông Mẫn cũng cho hay rằng mỗi năm liên hội đều tổ chức lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen, và còn có chương trình Xuân Chiến Sĩ cho các cựu quân nhân.

    Hình ảnh

    Chùa Diệu Quang ở Sacramento được nhiều người lui tới nhưng nay giới hạn giờ mở cửa kể từ sau đại dịch. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)



    Trường tiếng Việt đầu tiên và trung tâm dịch vụ cộng đồng ở Sacramento

    Ông Trần Tấn Minh, hội trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Lạc Hồng nói về ngôi trường dạy tiếng Việt đầu tiên và duy nhất cho các em ở đất thủ phủ với ánh mắt tự hào.



    “Tôi tham gia với trường cũng 10 năm nay với mong muốn góp sức nhỏ cho cộng đồng người Việt ở thủ phủ bằng cách dạy ngôn ngữ Việt, văn hóa Việt cho để các em luôn ghi nhớ về nguồn cội.”

    Trường Lạc Hồng thành lập năm 1988, dạy tiếng Việt cho các em từ 5 đến 18 tuổi.

    “Chương trình Việt ngữ của trường Lạc Hồng khác với các lớp tiếng Việt ở chùa hay nhà thờ vùng này. Các giáo viên đều là thiện nguyện viên và đều được trường hướng dẫn cách dạy theo sách giáo dục của trường.”

    Theo ông Minh, cách dạy cho các em nhỏ ở Mỹ cũng phương pháp riêng để phù hợp với các em thiếu nhi sinh ra ở Mỹ. Thêm vào đó, trường có hội đồng quản trị để định hướng cách giảng dạy tốt hơn cho các em.

    Trường Lạc Hồng có nhiều chương trình kết nối các em với văn hóa Việt Nam như thi viết văn, thi vẽ, tham gia các hội chợ Tết với hội đoàn khác.

    Ông Minh nói thêm rằng trường có từ 150-180 em học sinh tham gia học mỗi năm.

    Hình ảnh

    Thánh đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Sacramento. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)


    “Có nhiều em là học sinh của trường lúc nhỏ, đến khi lên đại học thì lại quay về trường để dạy tiếng Việt lại cho các em khác. Đó chính là điều tôi và các giáo viên luôn trân quý.”

    Trường Lạc Hồng tọa lạc trong trung tâm dịch vụ Asian Resources Inc. (ARI) tổ chức bất vụ lợi hỗ trợ các dịch vụ lợi ích cho người dân và gia đình gốc Á, nhưng do đại dịch COVID-19 nên đành tạm ngưng các chương trình giảng dạy, và hiện trường đang tìm mội nơi mới để mở lại lớp.



    Trung tâm ARI trước đó là trung tâm sinh hoạt cộng đồng Vietnamese Community Center in Sacramento, sau này ARI mua lại để mở rộng hơn nhằm cung cấp nhiều dịch vụ cho cư dân gốc Á, trong đó có nhiều dịch vụ hữu ích cho cư dân gốc Việt như hỗ trợ giấy tờ nhà ở, nhập cư, nhập tịch, việc làm…

    Thêm vào đó, ARI cũng mở nhiều hội thảo phát triển kỹ năng cho cộng đồng và có phòng sinh hoạt cho các vị cao niên.

    Ngoài ra, ở Sacramento, có khoảng 10 ngôi chùa và một số nhà thờ Việt Nam để cộng đồng người Việt lui tới sinh hoạt.

    Hình ảnh

    Khu Pacific Rim Plaza nơi có nhiều cửa hàng Việt Nam trên đại lộ Stockton. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)


    Vào năm 2009, Giám Mục Jaime Soto, Giám Mục Giáo Phận Sacramento tuyên bố Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập từ năm 1986, chính thức trở thành Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây cũng là giáo xứ duy nhất dành riêng cho cộng đồng gốc Việt trong giáo phận.

    Sau hơn một thập niên nhìn lại, Little Saigon Sacramento tuy còn non trẻ so với các vùng khác ở California, nhưng đã có nhiều thành công đáng kể về kinh tế và văn hóa, để đi đâu người Việt Nam cũng luôn tự hào rằng chúng ta có một Little Saigon ngay trung tâm hành chính, lập pháp của California, tiều bang có cộng đồng Việt Nam đông nhất tại hải ngoại. [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách