Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thú vui làm vườn ở Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thú vui làm vườn ở Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 03, 2022 12:53 pm

    Thú vui làm vườn ở Mỹ

    6/3/22

    Đây là công việc thường thấy ở nhiều gia đình sinh sống tại khu vực thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Do cái lạnh năm nay kéo dài nên mùa trồng trọt và làm vườn của các gia đình đã phải chậm lại đến khoảng 1 tháng. Vì thế mà các khu vườn cho tới thời điểm này mới thực sự sinh động trở lại sau một mùa đông trơ trụi vì băng tuyết và nhiệt độ nhiều ngày xuống dưới mức – 15 độ C.

    Còn đối với những gia đình chuyên trồng các loại rau trái để sử dụng trong thực đơn hàng ngày thì vào thời điểm này, các mảnh vườn trước và sau nhà đã xanh mát sau khoảng hơn 3 tuần gieo trồng.

    Ông Thìn Nguyễn, thành phố Falls Church, bang Virginia nói:

    Năm nay thì thời tiết nó lạ lắm, không phải như thường năm. Nó bất thường. Hồi trước hay 2 – 3 năm về trước thôi thì giữa tháng 4 mình có thể trồng được rồi. Nhưng năm nay phải sớm nhất là đầu tháng 5 trồng mới được vì thời tiết lúc đó mới không còn lạnh nữa. Khi mình trồng một cái cây lúc nó còn non mà chỉ cần một đêm lạnh thôi là nó có thể chế hoặc có sống đi nữa thì cũng mất sức rồi. Từ đó cái cây nó không có trái nhiều. Thành ra mình trồng mình phải theo dõi thời tiết mới trồng được. Như năm nay đầu tháng 5 tôi mới trồng, hy vọng sẽ có kết quả nhiều hơn.

    Chính vì mùa gieo trồng và làm vườn chậm lại do thời tiết lạnh kéo dài, nên tới với các khu trang trại nhỏ hoặc các trung tâm bán giống cây trồng vào thời điểm này, người ta vẫn chứng kiến cảnh tấp nập, sôi động.

    Làm vườn không chỉ là thói quen mang lại thú vui cây cảnh mà còn đem đến cho người ta một khoảng không gian sống chậm lại giữa nhịp sinh hoạt hối hả hàng ngày ở Mỹ.

    Ông Thìn Nguyễn, thành phố Falls Church, bang Virginia cho biết thêm:

    Năm nay thì trồng trọt những loại cây như là rau cải, rau muống hoặc các loại như là khổ qua, rồi bầu hay bí thì tôi hy vọng rằng những ai mà năm nay mà họ trồng vào thời điểm này thì sẽ có kết quả tốt; là vì thời tiết bây giờ rất tốt rồi.

    Riêng đối với ông Thìn, trong những ngày tới đây, ông đã hẹn bạn bè và người thân tới nhà để thu hoạch khi một số loại rau trong vườn đã đủ lớn và cần được thu hái. Thường thì số lượng rau, củ hàng năm từ những mảnh vườn phía trước và sau nhà của gia đình ông không thể sử dụng hết nên ông cũng là một chủ vườn chuyên cung cấp rau củ miễn phí cho một số nhà hàng Việt ở địa phương.

    Ông Thìn tâm sự, có sức khoẻ, được làm vườn để tặng miễn phí thành quả lao động của mình thực sự là một niềm hạnh phúc đối với ông.


    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 20 khách