Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bắt đường dây đưa lậu người Việt vào châu Âu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bắt đường dây đưa lậu người Việt vào châu Âu

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 6:45 pm

    Bắt giữ chín người trong đường dây đưa lậu người Việt vào châu Âu

    7/14/22

    Hình ảnh

    Bị cáo Long Nguyen và Vo Van Hong trong phiên tòa sơ thẩm hôm 19/1/2022 tại Bỉ, xử 23 người liên quan đến vụ 39 người chết trong xe tải đông lạnh tại Anh năm 2019

    Một tổ chức tội phạm đưa lậu người Việt vào châu Âu vừa bị triệt phá sau nỗ lực hợp tác điều tra chung do năm nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thực hiện.

    Với sự hỗ trợ của Trung tâm Chống buôn lậu người di cư châu Âu (EMSC) thuộc Europol, chín người được cho là thuộc băng nhóm xuyên quốc gia này đã bị bắt giữ, theo báo cáo của SchengenVisaInfo.com.

    Theo Europol, một số phương tiện và tiền mặt Séc trị giá vài trăm nghìn crown cũng bị thu giữ.

    Chuỗi đột kích phối hợp này được thực hiện từ 20/6 đến 22/6 tại năm nước gồm Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Bỉ, do Europol và Eurojust điều phối.

    Thông báo của Eropol cho hay các cuộc điều tra song song tiến hành tại năm nước nói trên đều nhắm vào cùng một nhóm tội phạm tổ chức buôn lậu người di cư bất hợp pháp từ Việt Nam, được tin là đã hoạt động ít nhất kể từ tháng 3/2021.

    Những người di cư sẽ đến châu Âu bằng máy bay theo thị thực lao động cho một quốc gia cụ thể. Sau khi đến châu Âu, các nạn nhân được đưa lậu đến điểm cuối cùng, thường là Pháp hoặc Vương quốc Anh, thông báo của Europol cho hay.

    Những nghi phạm này được cho là đã dùng xe của mình để vận chuyển lậu nạn nhân, và trong một số trường hợp, họ đã sử dụng thuyền bơm hơi để đưa các nạn nhân đến chặng cuối cùng của cuộc hành trình, khiến tính mạng của nạn nhân gặp nguy hiểm.

    Các đối tượng bị bắt đang bị điều tra về một loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm cả việc tạo điều kiện gia tăng nghiêm trọng việc nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp, rửa tiền, giả mạo và tội phạm tình dục, theo Eumonitor.

    Những người di cư, sử dụng hộ chiếu thật hoặc giả, cùng giấy tờ tùy thân và cư trú giả, đã vào lãnh thổ của một số quốc gia thành viên EU, chủ yếu là Phần Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Pháp và Anh. Mỗi người di cư phải trả từ 10.000 đến 15.000 EUR cho đường dây nói trên để làm giấy tờ và phương tiện đi lại.



    Hình ảnh

    Thi thể 39 người được phát hiện ra khi xe container vào Anh năm 2019


    Hôm thứ Năm, ngày 7/7, cảnh sát cũng đã bắt giữ 39 người ở năm quốc gia châu Âu trong một hoạt động xuyên biên giới rộng lớn, triệt phá một trong những mạng lưới tội phạm hoạt động mạnh nhất trong đường dây buôn lậu người di cư từ EU đến Anh qua eo biển Manche.

    Hoạt động này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan hành pháp và tư pháp từ Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan và Vương quốc Anh.

    Theo Europol, ba đối tượng 'đầu sỏ' đã bị bắt trong chiến dịch này, hơn 50 cuộc khám xét đã được thực hiện ở mỗi quốc gia.

    Đối với 39 vụ bắt giữ, chín người bị bắt ở Pháp, 18 người ở Đức, sáu người ở Hà Lan và sáu người ở Anh.

    Chỉ mới đây, trong một hành động chung khác cũng do Europol hỗ trợ, khoảng 226 giấy tờ giả mạo đã bị phát hiện. Trong những ngày diễn ra chiến dịch, hơn 130 vụ bắt giữ đã được thực hiện, xác định danh tính khoảng 60 nghi phạm mới và hơn 100 cuộc điều tra mới đã được bắt đầu.

    Khoảng 11.130 trẻ vị thành niên đã được kiểm tra bởi các cơ quan thực thi pháp luật, những người vẫn là nhóm người dễ bị buôn bán và bóc lột nhất. Hơn nữa, trong thời gian diễn ra chiến dịch, các nhân viên thực thi pháp luật đã khám xét khoảng 13.500 địa điểm, 193.020 phương tiện, 970.440 người và 101.790 tài liệu.


    Từ vụ 39 tử thi trong xe đông lạnh ở Anh

    Hình ảnh

    Cuộc điều tra kết luận rằng ít nhất 15 trong số 39 người di cư đã chết trong thùng container ở Bỉ vào ngày 22/10/2019

    Hồi tháng Giêng năm 2022, ông Vo Van Hong, 45 tuổi, đã bị một tòa án ở Bỉ kết tội cầm đầu hoạt động buôn người có liên quan đến vụ 39 người Việt nhập cư lậu thiệt mạng trong xe tải đông lạnh khi cố gắng vào Anh, gây chấn động năm 2019.

    Ông Vo bị tuyên 15 năm tù và bị phạt 920.000 euro và gần 2,3 triệu euro bị tịch thu.

    17 người khác đã bị kết án trong phiên tòa này, từ một đến 10 năm. Toàn bộ 23 bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này là những người mang quốc tịch Bỉ hoặc Việt Nam.

    Theo các công tố viên, băng nhóm của ông Vo chịu trách nhiệm với "ít nhất 130 chuyến vận chuyển người" vào Anh.

    Các công tố viên cho biết họ đã sử dụng một công ty vận tải của Ireland thường xuyên nhập khẩu bánh quy Việt Nam để đưa những người di cư qua eo biển Manche, và các thành viên băng đảng người Việt xử lý tiếp khi họ đến Anh.

    Hồi tháng 5/2022, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết họ đã phát hiện và chặn 7 tàu chở 254 người di cư vào Anh qua Eo biển Anh (English Channel).

    Ngày càng nhiều thuyền nhỏ vượt qua eo biển này vào Anh, với hơn 6.000 người đã vượt biển vào Anh cho đến nay trong năm 2022.

    Số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Anh cho thấy 28.526 người đã nhập cư bất hợp pháp bằng đường biển trong năm 2021, tăng từ 8.466 người trong năm trước đó.

    Các nỗ lực giải quyết vấn đề bằng cách làm việc với Pháp và các quốc gia châu Âu khác đã không thành công cho đến nay, với việc Bộ Nội vụ Anh và chính phủ Pháp xung đột về làm cách nào tốt nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng.

    Trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, chính phủ Anh thử nghiệm kế hoạch gây tranh cãi: đưa một số người xin tị nạn - những người vượt biển vào Anh - đến Rwanda với 'tấm vé một chiều'.

    BBC
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 16 khách