Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Việt ở nước ngoài đón năm mới 2023 có gì khác
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49324
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người Việt ở nước ngoài đón năm mới 2023 có gì khác

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 01, 2023 9:03 am

    Người Việt ở nước ngoài đón năm mới 2023 có gì khác sau mùa dịch COVID-19?

    Như San
    Chủ nhật, ngày 01/01/2023

    Dạo quanh thế giới để xem người Việt đón năm mới 2023 với tâm thế như thế nào sau 3 năm bùng dịch Covid-19.


    "Tết Dương Lịch và Âm lịch ở khối Trung Đông và Ả rập đều không có gì khác vì ở đây họ có ngày lễ hội riêng, chủ yếu gia đình Việt ở Ai Cập đều tự tổ chức tại gia bữa ăn chào đón năm mới, riêng tôi có thói quen ngồi viết lại kiểu dạng nhật ký tổng kết về một năm qua. Dịp Noel bên Ai Cập này cũng có trang hoàng rất lộng lẫy, chẳng khác gì 'kinh đô ánh sáng', bọn trẻ con thì được đi du lịch do nghỉ học" - Phan Ngọc Thạch chia sẻ từ Ai Cập.

    Hình ảnh

    Dù không phải ngày lễ chính nhưng ở Ai Cập cũng vẫn trang hoàng rất rực rỡ.

    Hình ảnh

    "Năm ngoái tôi sang Mỹ, còn khoảng 19 ngày nữa là bước sang năm mới thì 3 đứa bé nhà tôi bị dính Covid-19 thế nên chẳng tổ chức được gì, nên năm nay nhà tôi nhất định tổ chức tiệc năm mới, đi chơi hồ Tahoe, trang trí nhà cửa cây thông noel, tất tần tật để cả gia đình có những ngày đón năm mới trọn vẹn bên bạn bè. Cả nhà tôi cùng bắt tay làm bún riêu, bánh cuốn, giả cầy, lòng lợn, nem rán.., những món ăn Việt khoái khẩu trong các bữa tiệc cuối năm. Chỗ tôi là khu người Mỹ trắng, nên tôi cũng không có hàng xóm mấy, lại là thành phố nhỏ nên tôi thấy ở đây họ chủ yếu đón năm mới trong gia đình, cũng ít tụ tập đông người chỗ công cộng, chủ yếu tôn trọng tính riêng tư" - Phạm Linh từ tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ.

    Hình ảnh

    Mọi người thường hay đi nhà thờ vào dịp cuối năm. Nơi đây cũng được trang hoàng rực rỡ hơn mọi ngày.

    Hình ảnh

    Các món truyền thống Việt luôn là sự lựa chọn hàng đầu dù trong các bữa tiệc năm mới ở trời Tây.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Lần đầu được trải nghiệm trận mưa tuyết trong thời khắc đón năm mới 2023.

    "Vì bạn trai của tôi là người Anh nên mình đón năm mới theo kiểu Anh. Ngày 25 (Xmas Day) thì ăn uống linh đình cả gia đình. 26 là Boxing day thì nhà tôi mặc đẹp, ra ngoài ăn tối, hoặc đi xem bóng đá, không quần quật nấu nướng như Tết ở nhà đâu. Ngày 27 đến 30/12 thì bọn tôi đi bộ leo núi ở phía Bắc Anh, Yorkshire, vùng Lake Districts. Đầu năm mới gặp là thời gian của bạn bè, tiệc tùng" - Vân Anh đến từ Anh.

    Hình ảnh

    Đón năm mới, dân Anh thường thích đi du lịch. Đây là khung cảnh đón năm mới ở Frankfurt, Đức.

    Hình ảnh

    "Ở đây họ rất thích ăn mừng các dịp lễ Tết. Tết dương lịch là bữa tiệc cuối cùng trong năm kết thúc ba tháng hội hè của người Lào, họ ăn cả Tết Tây, Tết Việt, rồi tháng 4 là Tết Lào. Họ thường đón Tết dương lịch bằng cách mở tiệc ở nhà mời bạn bè đến, diện trang phục truyền thống Lào, ăn cơm uống bia và nhaỷ múa hát hò đến tận đêm khuya. Họ cũng hay bắn pháo bông vào thời điểm chuyển giao giữa hai năm nữa. Đón năm mới 2023, gia đình tôi lần đầu tiên tổ chức buổi chụp ảnh diện áo dài truyền thống Việt sau rất nhiều năm không thực hiện được, khiến cho thời khắc này càng thêm ý nghĩa" - Hạnh từ Lào.

    Hình ảnh

    Diện áo dài truyền thống Việt và chụp ảnh cũng là một điểm khác biệt đón chào năm mới 2023 của gia đình chị Hạnh.

    Hình ảnh

    Hạnh đón giáng sinh cùng các sinh viên của mình.

    "Năm nay, bọn tôi đi Brisbane là quê nội bên chồng tôi, anh là người Úc. Cũng giống như Việt Nam mình mùng 1 Tết ông bà, thì đêm 24 là Giáng sinh, ngày 25 (tương đương sáng mùng 1 đó) là các gia đình con cháu hay đi tụ tập về ông bà. Bên khối tư nhân thì tầm 15/12 đến 7/1 năm mới là "Quiet period" mọi người hay nghỉ một vệt, còn năm nay tôi làm cho chính quyền địa phương nên chỉ nghỉ Giáng sinh, Tết dương lịch thêm vài ngày như ở Việt Nam thôi"- Thiên Hương từ Úc.

    Hình ảnh

    hư viện nơi phường của 2 quận, đợt này mọi người bắt đầu nghỉ giáng sinh rồi. Các trường học cũng bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ nên nơi đây khá là vắng.

    Hình ảnh

    Những ngày năm mới,hoa kangaroo paw bắt đầu nở nhiều, ngập các đường phố. Dịp cuối năm đi lại nhiều nên giá xăng lại tăng, hiện tại đã lên 174,9 đô Úc/lít.

    Hình ảnh

    Phố thì đơn giản thôi ở những trục phố chính họ có quây mấy cái bục, trồng cây lại cho có không khí.

    Hình ảnh

    Các tiệm hoa trên đường vẫn ngập tràn sắc hoa của Giáng Sinh.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 25 khách