Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh buộc trùm buôn người bồi thường vụ 39 người Việt chết trong container
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Anh buộc trùm buôn người bồi thường vụ 39 người Việt chết trong container

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 10, 2023 4:57 pm

    Anh buộc trùm buôn người bồi thường vụ 39 người Việt chết trong container

    1/10/23

    Tòa án Anh yêu cầu Ronan Hughes, kẻ cầm đầu đường dây buôn người, bồi thường 180.000 bảng cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong xe container năm 2019.

    Trong phiên xử tại Tòa Đại hình Old Bailey ở London cuối tuần qua, thẩm phán Mark Lucraft KC đã ra ra lệnh tịch thu những khoản lợi bất chính trị giá 182.079 bảng mà Ronan Hughes thu được trong đường dây buôn người, gồm tiền mặt, các tài khoản ngân hàng, xe tải và bất động sản ở Ireland.

    Trong số này, 180.000 bảng sẽ được sử dụng để bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong thảm kịch 39 người Việt thiệt mạng trong xe tải ở Essex, Anh, hồi năm 2019. Nếu không chấp nhận thực hiện phán quyết bồi thường này, Hughes sẽ phải ngồi tù thêm hai năm.

    Ronan Hughes, 43 tuổi, đến từ Armagh, Bắc Ireland, trước đó đã bị kết án 20 năm tù vì tội ngộ sát và được xác định là ông trùm trong đường dây buôn người.

    Hình ảnh

    Ronan Hughes, 43 tuổi, kẻ cầm đầu đường dây buôn người. Ảnh: Cảnh sát Essex.

    Thi thể 39 người Việt được phát hiện trong xe container tại khu công nghiệp Waterglade, hạt Essex vào sáng 23/10/2019. Kết quả điều tra cho thấy họ được đưa lên xe ở phía bắc Pháp và nộp cho những kẻ buôn người 20.000 euro (hơn 23.000 USD) để vượt biên từ Pháp sang Anh.

    Container chở họ được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh, trong đêm. Các nạn nhân sau đó tử vong vì thiếu oxy và quá nóng trong không gian kín.

    Ngay trước khi Maurice Robinson, tài xế xe tải, mở thùng xe, Hughes nhắn tin cho anh ta rằng "hãy nhanh chóng cho họ thở, nhưng đừng để họ ra ngoài". Robinson cũng đã bị kết án tù 13 năm 4 tháng vì tội ngộ sát.

    Cảnh sát đã xác định được ít nhất 6 chuyến buôn người tương tự, trong đó những người di cư phải trả tới 13.000 bảng cho dịch vụ "VIP". Một nhân chứng Việt khai đã trả hơn 17.000 USD cho dịch vụ này. Chỉ riêng tháng 10/2019, những kẻ buôn người đã kiếm được hơn 1 triệu bảng.

    Hồi tháng 5/2020, hơn 20 nghi phạm khác liên quan đến thảm kịch đã bị bắt ở Pháp, Bỉ và Đức.

    Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tháng 9/2020 tuyên phạt 7 người mức án một năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam vì đưa lao động ra nước ngoài trái phép.

    Đức Trung (Theo BBC, Sky News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 28 khách