Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tết Nguyên tiêu của người Việt hải ngoại
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tết Nguyên tiêu của người Việt hải ngoại

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 06, 2023 3:29 pm

    Tết Nguyên tiêu của người Việt hải ngoại | VOA Tiếng Việt



    Feb 6, 2023
    Đây là hình ảnh một ngôi chùa Việt nằm cách trung tâm thủ đô nước Mỹ khoảng hơn 30 phút lái xe trong ngày rằm tháng giêng âm lịch. Rất nhiều gia đình tề tựu về đây tham gia lễ cầu an cho người thân trong dịp lễ Thượng nguyên, theo cách gọi của các Phật tử.

    Không gian thanh tịnh nhưng ấm cúng trong ngày đầu xuân gợi nhớ rất nhiều ký ức và những truyền thống, tập tục tốt đẹp mà dù nhiều người đã rời Việt Nam quá nửa đời nhưng chẳng thể nào quên.

    Bà Nguyên An, Phật tử nói:

    Đây rõ ràng là một cái truyền thống không phải của riêng ai mà của cả dân tộc Việt Nam. Bây giờ trong chùa thì đang tụng kinh Dược sư để cầu an cho mọi người. Mà tất nhiên thì ai cũng muốn được cầu an trong dịp đầu năm nên mọi người đến chùa rất là đông.

    Sau chương trình cầu an, theo thông lệ là phần tụng kinh cho vong linh những người đã khuất của các gia đình Phật tử và một lễ cúng thí thực trong ngày rằm đầu tiên của năm mới Quý Mão.

    Phần lớn các Phật tử và những người tới tham dự đều nán lại dùng bữa cơm chay thân mật với nhà chùa.

    Tết Quý Mão năm nay mang lại không khí đầu năm vui tươi, đầm ấm đối với các gia đình người Việt, đặc biệt là người cao niên, sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ, khi mà các hoạt động du xuân đón Tết của cộng đồng được khôi phục sau 2 năm trầm lắng vì đại dịch Covid.

    Bà Đồng Thị Tâm, thành phố Springfield, bang Virginia cho biết:

    Tất cả bệnh dịch đã đi qua rồi, thì tất cả các cô các bác, các anh các chị, các em đều rất là hoan hỉ về chùa để hưởng xuân như thường thấy.

    Ông Phạm Văn Trường, thành phố Springfield, bang Virginia chia sẻ:

    Sau khi dịch bệnh giảm và hết thì Tết vừa rồi tôi thấy các Phật tử tới chùa rất là đông. Đặc biệt là hôm nay rằm tháng Giêng là một trong những lễ rằm lớn của Phật giáo Việt Nam mà ông bà thường hay nói ‘đi chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng mà’.

    Tết trong cộng đồng người Việt sinh sống ở hải ngoại thường không kéo dài vì sau một hai ngày đầu xuân năm mới, mọi người phải quay lại với công việc thường nhật. Chỉ có tại các ngôi chùa Việt là vẫn còn nhiều hoạt động mừng xuân thông thường kéo dài cho đến hết ngày rằm tháng Giêng.

    Tuy vậy, những ai còn lưu luyến không khí Tết vẫn có thể tìm tới các trung tâm thương mại và nhiều trung tâm văn hoá khác nhau trong vùng để hòa mình vào không gian sống động đầy màu sắc của cái Tết Nguyên đán từ nay cho tới hết tháng Giêng âm lịch.
    ---
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách