Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
‘Dạ Tiệc Mùa Đông 2023,’ đêm tri ân của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50041
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    ‘Dạ Tiệc Mùa Đông 2023,’ đêm tri ân của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 12, 2023 2:42 pm

    ‘Dạ Tiệc Mùa Đông 2023,’ đêm tri ân của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ

    December 11, 2023

    ANAHEIM, California (NV) – Buổi hòa nhạc “Dạ Tiệc Mùa Đông 2023” vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804, là chương trình thường niên của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAP) để bày tỏ lòng tri ân chân thành tới mạnh thường quân cũng như các bậc phụ huynh.

    Hình ảnh

    Teresa Mai, ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy danh giá, luôn xuất hiện trong mọi chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)


    Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ chọn “Dạ Tiệc Mùa Đông” để hội trưởng và ban trị sự vừa nói lên lời cảm tạ những giúp đỡ quý báu của các vị mạnh thường quân trong năm và cũng để gây quỹ cho hội trong năm tới đồng thời cảm tạ bậc cha mẹ đã hy sinh nhiều thời gian quý báu đưa con em đến học nhạc.


    Ngỏ lời tri ân

    Ông Nguyễn Khánh Hồng, giám đốc điều hành kiêm giám đốc âm nhạc kiêm nhạc trưởng, thành khẩn nói: “Thành lập được 28 năm, hôm nay mà hội còn tồn tại được, các em còn có chỗ trau dồi và thi thố khả năng âm nhạc của mình, làm đẹp cho tâm hồn, làm đẹp cho đời là nhờ sự rộng rãi của các vị mạnh thường quân mà thôi.”

    “Trong mấy năm gần đây, có lúc tôi tưởng là hội không vượt qua được và các em sẽ mất một môi trường sinh hoạt lành mạnh. Nhưng quá may mắn, nhờ các vị mạnh thường quân rộng rãi mà hội vẫn sống còn. Tấm thịnh tình ấy, chúng tôi xin ghi khắc,” ông tiếp.

    Hình ảnh

    Dạ Tiệc Mủa Đông của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ luôn ấm cúng chân tình và rộn ràng âm nhạc. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)
    Chương trình “Dạ Tiệc Mùa Đông 2023” gồm có hai phần.

    Phần dạ tiệc từ 6 đến 8 giờ tối gồm bảy món đặc sắc do nhà hàng Golden Sea phụ trách.
    Sau đó là phần âm nhạc, từ 8 đến 10 giờ tối.

    Trong năm, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã có những buổi trình diễn tại những thính phòng rộng lớn nhưng “Dạ Tiệc Mùa Đông” là lúc cần sự ấm cúng, thân mật.

    “Chúng tôi chọn nhà hàng để tổ chức ‘Dạ Tiệc Mùa Đông’ vì không gian thân mật tại đây là nơi thích hợp nhất để quý khán thính giả thân thương và các ca nhạc sĩ có thể trao đổi suy nghĩ và cảm xúc. Ngoài ra, và quan trọng không kém, đây là cơ hội tuyệt vời để các em nhạc sinh bày tỏ lòng cảm ơn bậc sinh thành đã bỏ biết bao nhiêu công sức, thời gian cho các em đến tập nhạc suốt năm,” ông Khánh Hồng nói.

    “Đây cũng là dịp để các em cùng chụp một tấm hình lưu niệm với các thầy, ban trị sự của hội cùng với phụ huynh,” ông trình bày.

    Hình ảnh

    Bảo Châu, giọng ca ngọt ngào đầy tình cảm sâu sắc. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)
    Phần âm nhạc bắt đầu lúc 8 giờ do dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình diễn dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cùng với tiếng đàn guitar của Nguyễn Phương Thảo, tiếng đàn violin của Nguyễn Khánh Hồng, cùng tiếng cello của Thomas Lovasz.

    Ca sĩ đam mê, dàn nhạc điêu luyện, chương trình rộn ràng

    “Dạ Tiệc Mùa Đông 2023” quy tụ được những ca sĩ danh tiếng như Teresa Mai, Bảo Châu, Ngọc Hà, Nguyễn Cao Nam Trân, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, Mai Phi Long, và Michael Duron.

    Dàn nhạc sẽ trình tấu những sáng tác Giáng Sinh rộn ràng, quen thuộc như “O Holy Night,” “Ru Bé Jesu,” “O Sole Mio,” “Đêm An Bình (Silent Night),” “Nella Fantasia,”… và những nhạc phẩm bất hủ của thế giới thuộc nhiều thể loại như “Somewhere In My Memory” trong phim “Home Alone,” “It’s Beginning To Look Like Christmas, Silver Bells, The Christmas Song,” “Cinema Paradiso,” “Elle est d’ailleurs,” “,”España Cani,” “O Sole Mio,” “Tango Jalousie,” “Hương Xưa,” “Hội Hoa Đăng,” “Triệu Đóa Hoa Hồng,” “Come What May” trong phim “Moulin Rouge””… với phần hòa âm và phối khí tuyệt vời của nhạc sĩ Cung Tiến, Lê Văn Khoa, Vũ Trụ, Nguyễn Khánh Hồng, và các nhạc sĩ khác.

    “Năm nay ban nhạc được HB Music Art School tăng cường cho 10 em chơi ‘keyboard’ với chúng tôi,’” ông Khánh Hồng cho hay. “Ngoài ra, ban hợp ca thân hữu Lê Văn Khoa cũng đến trình diễn nên chương trình sẽ rất xôm tụ.”

    Hình ảnh

    Các nhạc sinh trẻ của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỷ (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)
    “Dạ Tiệc Mùa Đông 2023” sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm họp mặt thân mật tràn ngập âm thanh mùa lễ hội ấm áp tình thân hữu.

    Phần điều phối chương trình do Nguyễn Kim Oanh và Mai Phi Long đảm trách.


    Luôn luôn quan tâm đến sinh hoạt của hội trong năm tới, ông Khánh Hồng nói: “Chúng tôi rất cần sự ủng hộ tích cực của các vị mạnh thường quân. Đây chính là niềm khích lệ tinh thần cũng như vật chất, để hội có đủ phương tiện giúp cho các tài năng trẻ Việt Nam được thăng tiến, phát huy nghệ thuật. Nhất là giúp cho hội có khả năng trang trải phòng tập cho dàn nhạc, mua sách cho dàn nhạc và, quan trọng hơn, để có đủ tài chính mà thực hiện nhiều chương trình hòa nhạc trong năm 2024.”

    “Chúng tôi ước mong buổi gây quỹ này sẽ giúp cho hội đủ tài chính để duy trì sinh hoạt và phát triển vững mạnh trong năm tới,” ông Nguyễn Khánh Hồng kêu gọi.

    Vài nét về Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ

    Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ được thành lập từ năm 1995, từ 17 nhạc sinh ban đầu, phát triển đến 60 nhạc sinh và 50 nhạc sĩ Việt, Mỹ trong dàn nhạc.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Nam Trân trong một đêm diễn của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)
    Dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ là dàn nhạc duy nhất của người Việt hải ngoại.

    Trong thời gian 28 năm này, dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ liên tục trình diễn từ ba đến bốn chương trình mỗi năm.

    Ngoài ra hội còn tổ chức các chương trình đặc biệt như “Đêm Nhạc Cung Tiến 1999,” “Đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Lê Văn Khoa, người viết lịch sử Việt Nam bằng âm nhạc,” “Lê Văn Khoa 80th Year Lifetime of Music,” “Dương Thiệu Tước Tiếng Xưa,” “The Concert in Commemoration the 40th Anniversary of the Late Conductor and Violinist Đỗ Thế Phiệt.”

    Dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cũng cùng các hội khác tổ chức những chương trình âm nhạc như “Phạm Duy Một Đời Nhìn Lại,” “Phạm Đình Chương Mầu Kỷ Niệm,” “Niềm Tưởng Nhớ,” “Cung Tiến Vết Chim Bay.”

    Ông Khánh Hồng nói: “Chúng tôi rất hãnh diện với sự phát triển vững chắc của dàn nhạc và các nhạc sinh của hội càng ngày càng điệu nghệ, tài giỏi và đã nhận được nhiều bằng cấp cao, thành công trong âm nhạc.”

    Vé đang được bán tại:
    -HB Music Art School: 8111 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 767-8682.

    -Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ: 9140 Trask Ave #200, Garden Grove, CA 92844, điện thoại (714) 418-0109.

    -Bolsa Tickets: 15361 Brookhurst St., #102, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 418-2499, www.bolsatickets.com. [đ.d.]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách