Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ:Chùa Việt hải ngoại bắt đầu các chương trình đón Tết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ:Chùa Việt hải ngoại bắt đầu các chương trình đón Tết

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 30, 2024 3:53 pm

    Chùa Việt hải ngoại bắt đầu các chương trình đón Tết



    1/30/24

    Đây là hình ảnh một ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Sắc màu rực rỡ và không khí rộn ràng đã tràn ngập những ngôi chùa như thế này từ khoảng 2 tuần trước Tết. Những khoá lễ giành cho các gia đình Phật tử cũng thường xuyên được tổ chức trong dịp cuối tuần và thu hút rất nhiều người tới tham dự.

    Đi chùa lễ Phật trong dịp chào đón năm mới âm lịch thực sự vẫn là truyền thống trong đời sống nhiều gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng.

    Ông Tống Vương Thịnh, thành phố Springfield, bang Virginia nói:

    Cũng không có giống như ở Việt Nam nhưng những sinh hoạt như thế này cũng đều mang đến cho người Việt tị nạn ở đây cái không khí ấm áp; và có cái cảm giác như là mình đang được sống lại những cái ngày Tết ở quê hương mình.

    Ông Phùng Ngọc Bích, thành phố Centreville, bang Virginia cho biết:

    Tôi nghĩ đây là một cái truyền thống tốt thì rõ ràng không có lý do gì để mà không tham dự. Vì thế anh chị em nào thấy vui vẻ thì cùng tham gia cho nó tốt. Mà ở Mỹ này thì người Việt được cái lợi là từ tháng 12 cho tới tháng giêng và tháng 2 là chỉ có ăn Tết miết thôi.

    Bên cạnh những khoá lễ, thì các ngôi chùa Việt trong dịp này cũng thường xuyên tổ chức những hội chợ Tết phục vụ các gia đình Phật tử. Trong những hội chợ Tết này, người tới tham dự thường được xem múa lân, mua bán các loại hàng hoá trang trí nhà cửa và đồ ăn thức uống phục vụ ngày tết. Ngoài ra còn có các chương trình văn nghệ, giới thiệu áo dài truyền thống…

    Những năm gần đây những chương trình như thế này đang dần thu hút nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 2 của người Việt, sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ và không biết nhiều về văn hoá Việt Nam, tới tham dự.

    Em Ashley Lam, thành phố Springfield, bang Virginia chia sẻ:

    Em nghĩ những chương trình Tết như thế này thật là vui. Đây là dịp để cộng đồng người Việt cùng họp lại với nhau và cũng là cơ hội để các gia đình có thể cùng nhau tham gia những sinh hoạt đầy màu sắc và sôi động như thế này mà mỗi năm chỉ có một lần trong dịp Tết nguyên đán.

    Những chương trình Tết phục vụ các gia đình gốc Việt như thế này sẽ liên tục được tổ chức mỗi dịp cuối tuần từ nay cho tới hết rằm tháng Giêng âm lịch. Riêng trong ngày cuối cùng của năm cũ và 3 ngày đầu của năm mới thì nhà chùa sẽ liên tục tổ chức những chương trình đón năm mới và những khoá lễ bất kể là ngày thường hay vào dịp cuối tuần như thường thấy ở Việt Nam.

    Thượng toạ Thích Kiến Khai, trụ trì chùa Hoa Nghiêm, bang Virginia cho biết thêm:

    Có chương trình đêm giao thừa, rồi qua mùng 01 Tết chính thức là bắt đầu các chương trình tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái, dân an. Rồi cầu an, cầu siêu cho Phật tử đầu năm nữa.

    Cũng bắt đầu từ thời điểm này, ngoài các chương trình Tết đã lên lịch và được tổ chức kéo dài cho tới hết ngày rằm tháng Giêng âm lịch, thì các ngôi chùa Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng thường mở cửa sớm và đóng cửa muộn vào khoảng 22 giờ mỗi ngày, để cho những Phật tử phải đi làm, không có điều kiện tham gia các chương trình đón xuân của nhà chùa thì vẫn có thể tới chùa thắp hương, chiêm bái, lễ Phật.
    ---
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách