Thêm 1 ô VN ‘có tiền án’ bị Mỹ trục xuất về nước
Đã gửi: Thứ 3 Tháng 6 16, 2026 7:00 pm
Công an Đắk Lắk tiếp nhận người đàn ông 63 tuổi bị Mỹ trục xuất về nước
6/16/26
Một người đàn ông 63 tuổi quê Đắk Lắk đã bị cơ quan có thẩm quyền của Mỹ trục xuất về Việt Nam và được lực lượng chức năng tiếp nhận theo quy định.
Ngày 14/6, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận ông N.V.H. (63 tuổi), công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất và bàn giao tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Theo cơ quan chức năng, trước khi xuất cảnh, ông H. trú tại xã Dang Kang (Đắk Lắk). Việc trục xuất ông H. được cơ quan có thẩm quyền của Mỹ thực hiện theo quy định pháp luật của nước sở tại.

Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với công dân bị Mỹ trục xuất (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).
Quá trình tiếp nhận, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đầy đủ các thủ tục theo quy định, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, bàn giao công dân này về địa phương, gia đình để tiếp tục quản lý và ổn định cuộc sống.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua có nhiều công dân Việt Nam bị bắt giữ, trao trả hoặc trục xuất do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, các quy định pháp luật khác tại nước ngoài. Việc bị trục xuất không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mà còn gây khó khăn cho quá trình học tập, lao động, cư trú ở nước ngoài trong tương lai.
Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 58 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng nước ngoài bàn giao, trao trả hoặc trục xuất về nước. Trong đó, có 44 trường hợp từ Campuchia, 4 trường hợp từ Mỹ, 5 trường hợp từ Thái Lan và 5 trường hợp từ Philippines.
Qua vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân khi xuất cảnh ra nước ngoài để lao động, học tập, du lịch hoặc cư trú cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, tuyệt đối không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, lao động trái phép tránh những hậu quả pháp lý như bị xử phạt, bắt giữ, trao trả hoặc trục xuất về nước.
Thúy Diễm
6/16/26
Một người đàn ông 63 tuổi quê Đắk Lắk đã bị cơ quan có thẩm quyền của Mỹ trục xuất về Việt Nam và được lực lượng chức năng tiếp nhận theo quy định.
Ngày 14/6, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận ông N.V.H. (63 tuổi), công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất và bàn giao tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Theo cơ quan chức năng, trước khi xuất cảnh, ông H. trú tại xã Dang Kang (Đắk Lắk). Việc trục xuất ông H. được cơ quan có thẩm quyền của Mỹ thực hiện theo quy định pháp luật của nước sở tại.

Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với công dân bị Mỹ trục xuất (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).
Quá trình tiếp nhận, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đầy đủ các thủ tục theo quy định, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, bàn giao công dân này về địa phương, gia đình để tiếp tục quản lý và ổn định cuộc sống.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua có nhiều công dân Việt Nam bị bắt giữ, trao trả hoặc trục xuất do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, các quy định pháp luật khác tại nước ngoài. Việc bị trục xuất không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mà còn gây khó khăn cho quá trình học tập, lao động, cư trú ở nước ngoài trong tương lai.
Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 58 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng nước ngoài bàn giao, trao trả hoặc trục xuất về nước. Trong đó, có 44 trường hợp từ Campuchia, 4 trường hợp từ Mỹ, 5 trường hợp từ Thái Lan và 5 trường hợp từ Philippines.
Qua vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân khi xuất cảnh ra nước ngoài để lao động, học tập, du lịch hoặc cư trú cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, tuyệt đối không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, lao động trái phép tránh những hậu quả pháp lý như bị xử phạt, bắt giữ, trao trả hoặc trục xuất về nước.
Thúy Diễm

