Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Châm cứu giúp mau hết bệnh liệt mặt, méo miệng
  • VietFun
    Bài viết: 821
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 17, 2020 10:00 pm

    Châm cứu giúp mau hết bệnh liệt mặt, méo miệng

    by VietFun » Thứ 6 Tháng 11 13, 2020 1:03 pm

    Châm cứu giúp mau hết bệnh liệt mặt, méo miệng


    Nov 12, 2020 cập nhật lần cuối Nov 12, 2020
    Bác Sĩ Đặng Trần Hào

    Đầu là nơi hội tụ tất cả những đường kinh của tay chân. Bất cứ một sự mất quân bình nào từ nội tạng hay tấn công từ ngoại cảnh cũng có thể ảnh hưởng tới đầu và có thể gây ra nhức đầu.

    Hình ảnh
    Tần giao có vị cay tính ấm thường được dùng để nối gân cốt, trị xương khớp nhức mỏi, chấn thương… (Hình: thuocdantoc.org)

    Chẳng hạn như mất quân bình về khí huyết, nhất là thiếu máu thường gây ra liệt mặt và méo miệng khi ra ngoài trời gió lạnh, nhất là về đêm.

    Tôi thường gặp những bệnh nhân tới phòng mạch bị méo miệng, nhất là quý bà, quý cô rất hoảng hốt và buồn rầu khi bị bệnh này. Để chia sẻ những nỗi lo âu quá đáng đó, chúng ta cùng đi tìm hiểu về bệnh méo miệng hay còn gọi là liệt mặt.

    Méo miệng thường do nguyên nhân nào gây ra?

    Theo y khoa Đông phương, liệt mặt gây ra méo miệng, mắt không nhắm hoàn toàn được, ăn uống khó kiểm soát, thường nguyên nhân do phong hàn tấn công đối người khí huyết suy hay đàm cản trở kinh mạch tại mặt, ảnh hưởng tới thần kinh ngoại biên số VII, gây đau bắp thịt, cứng cổ, đau đầu một bên.

    Phương pháp trị liệu nào hay nhất?

    Theo kinh nghiệm trên 32 năm làm nghề châm cứu tại Little Saigon, California, Hoa Kỳ, tôi thấy châm cứu là phương pháp trị liệu nhanh nhất và có hiệu quả hầu như 100%, nếu chịu đi đúng theo liệu trình chữa trị.

    Nếu bị phong thì phải châm huyệt để giải phong, đồng thời làm thông kinh thủ và túc dương minh, phối hợp với nhâm mạch đề diều chỉnh dây thần kinh số VII, nằm hai bên trước và ngoài tai.

    Bình thường, dây thần kinh này nằm hai bên tai phải và trái đối xứng nhau, và lực phải tương đương với nhau. Khi môt bên dây thần kinh này bị thụ bệnh, làm lực bị yếu đi, trong khi phần đối diện bên kia vẫn bình thường, có nghĩa là bây giờ lực manh hơn. Vì vậy mà miệng bị kéo qua bên mạnh. Gây ra méo miệng. Chúng ta cứ tưởng tượng, hai nhóm kéo dây, nhóm nào mạnh thì sẽ thắng và xô về bên mạnh là như vậy.

    Nguyên tắc châm cứu là châm bên yếu, để giúp dây thần kinh mạnh trở lại. Tùy trường hợp bị nặng hay nhẹ, người bệnh già hay trẻ và bệnh đã từ lâu hay mới, nên thời gian chữa trị thường là một tuần hay một vài tháng đều trở lại bình thường 100%.

    Uống thuốc có kết quả không?

    Theo tôi, châm cứu là sở trường trong trường hợp bị méo miệng và mắt không nhắm hoàn toàn được, còn uống thuốc thì chậm hơn và kết quả không bảo đảm 100%.

    Bài thuốc “Sơ Phong Hoạt Huyết:”
    -Xuyên khung 9 gram
    -Đương quy 9 gram
    -Thục địa 12 gram
    -Bạch thược 9 gram
    -Đào nhân 9 gram
    -Bạch truật 9 gram
    -Phục linh 9 gram
    -Bạch chỉ 9 gram
    -Độc hoạt 9 gram
    -Tần giao 9 gram
    -Trần bì 9 gram
    -Can khương 9 gram
    -Phòng phong 9 gram
    -Cam thảo 3 gram

    Nhiệm vụ các vị thuốc:

    -Xuyên khung, đương quy, thục địa, bạch thược: Bổ huyết, thông huyết, điều chỉnh thần kinh.

    -Bạch truật, phục linh, trần bì, can khương: Bổ tì khí và kiện toàn tiêu hóa, tăng cường đường kinh đi qua vùng mặt, giúp kéo lại bình thường.

    -Bạch chỉ: Trị nhức và nặng đầu.

    -Phòng phong, độc hoạt, tần giao: Giải phong, tiêu thấp.

    -Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc đưa vào kinh mạch.

    Theo y khoa Đông phương, đàm nhiều cũng có thể gây ra cản trở kinh mạch và cũng có thể là nguyên nhân gây ra méo miệng, thường kèm triệu chứng sau: Thường cảm thấy hơi nhức đầu phía trước, mặt xanh nhợt, hay mệt mỏi, chóng mặt, hay ra mồ hôi, ăn ít không muốn ăn.

    Đây là nguyên nhân do tì khí suy, làm bao tử hàn, ăn uống khó tiêu gây ra đàm nhớt và thiếu máu, cộng với phong hàn bên ngoài tấn công vào kinh mạch, làm dây thần kinh số bảy bị ảnh hưởng mà gây ra bệnh. Thường cơ thể một bên mạnh và một bên yếu, nên bên yếu bị thụ bệnh trước là như vậy.

    Dĩ nhiên châm cứu vẫn là sở trường và có thể dùng thuốc.

    Bài thuốc “Quy Tỳ Thang:”
    -Đảng sâm 12 gram
    -Phục linh 9 gram
    -Bạch truật 9 gram
    -Cam thảo 6 gram
    -Toan táo nhân 9 gram
    -Viễn chí 6 gram
    -Can khương 9 gram
    -Đương quy 9 gram
    -Long nhãn 9 gram-Ho
    àng kỳ 9 gram

    Nhiệm vụ các vị thuốc:

    -Đảng sâm, phục linh, bạch truật, cam thảo: Bổ tì khí, giúp kiện toàn tiêu hóa, ăn uống ngon hơn.

    -Toan táo nhân, viễn chí, long nhãn: An tâm.

    -Đương quy: Bổ huyết và thông huyết.

    -Hoàng kỳ: Bổ phế khí và tì khí.

    Hình ảnh
    Tần giao còn có tên thanh táo, thuốc trặc, trường sơn cây, tần cửu, tần qua. (Hình: thuocdantoc.org)

    Méo miệng do tai biến mạch máu não

    Trường hợp này do vi ti huyết quản trên mạch máu não bị hư hoại, ảnh hưởng tới dây thần kinh số VII, VI và V làm liệt mặt, méo miệng, có thể làm liệt tay chân bên đối diện. Trong trường hợp này châm cứu có kết quả, nhưng thời gian chữa trị lâu dài hơn tùy theo bị tai biến nhiều hay ít.

    Theo nghiên cứu mới nhất của y khoa Tây y cho biết, tai biến mạch máu não cần phải cho bệnh nhân tập lại những cử động ngay, càng sớm, càng tốt. Dựa theo nghiên cứu này, quý vị càng đi châm cứu sớm bao nhiêu thì sẽ có cơ hội mau trở lại bấy nhiêu.

    Ăn uống ngăn ngừa tai biến mạch máu não?

    Ăn uống rất quan trọng và góp phần chống lại được tai biến mạch máu não. 80% những người bị tai biến mạch máu não tại Hoa Kỳ là nguyên nhân những cục máu đông trong mạch máu ở trong óc hay vỡ mạch máu, làm máu tràn trong óc.

    Thức ăn có thể ngăn ngừa được những cục máu đông, giữ cho mạch máu mềm mại, đàn hồi, giúp cho áp huyết máu bình thường, rất tốt để ngăn ngừa tai biến mạch máu não. Dù chúng ta chỉ cần ăn thêm một vài loại thức ăn, cũng có thể làm giảm tai biến mạch máu não từ 40% tới 60%. Theo nghiên cứu của đại học University of Cambridge ở Anh, càng ăn nhiều rau trái bao nhiêu thì càng ít cơ hội bị tai biến mạch máu não bấy nhiêu.

    Sau đây là một vài áp dụng điển hình:

    -Nếu chúng ta ăn cà rốt năm lần trong một tuần, sẽ giúp chúng ta giảm tai biến mạch máu não tới 68%, so sánh với người chỉ ăn cà rốt một lần trong một tuần.

    -Đại học Harvard University ở Mỹ nghiên cứu 900 nữ y tá trong vòng tám năm, cho ăn beta carotene có trong cà rốt và spinach ngăn ngừa được tai biến mạch máu não và ngăn chặn được cholesterol trong máu.

    -Theo nghiên cứu của đại học University of Brussels ở Bỉ, nếu trong máu bệnh nhân có nhiều chất beta carotene hay vitamine A sẽ ngăn chặn được tai biến mạch máu não. Nhóm nghiên cứu đã phân tích máu của bệnh nhân trong vòng 24 giờ sau khi bị tai biến mạch máu não, đã khám phá ra bệnh nhân nào có trên trung bình vitamine A và beta carotene sẽ có nhiều cơ hội sống sót và mau hồi phục.

    Theo nghiên cứu của bác sĩ Nhật Bản tại đại học Y Khoa Tohoku University trên 6,000 người đàn bà tuổi trên 40, cho uống ít nhất là năm ly trà xanh mỗi ngày, sẽ giảm 50% cơ hội bị tai biến mạch máu não đối với người chỉ uống một ly trà xanh mỗi ngày. [qd]
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 47 khách