Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tranh cãi việc phụ huynh giám sát điện thoại của con
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tranh cãi việc phụ huynh giám sát điện thoại của con

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 4 04, 2021 10:54 pm





    HÀN QUỐC- Nhiều phụ huynh cho rằng dùng app để giám sát điện thoại là cách tốt nhất bảo vệ con, trong khi số khác nói việc đó vi phạm sự riêng tư.

    Kim Jung-eun, nhân viên văn phòng sống ở quận Nowon, thành phố Seoul, phát hiện con gái 12 tuổi tham gia 8 nhóm chat khi kiểm tra lịch sử truy cập trên điện thoại di động của bé. Trong các nhóm chat, người tham gia, phần lớn ở độ tuổi thanh thiếu niên giống con gái Kim, bày cho nhau cách mua thuốc lá, bia, thậm chí chia sẻ trải nghiệm bỏ nhà đi bụi.

    Bà mẹ 49 tuổi lập tức cài đặt ứng dụng (app) trên điện thoại con gái, cho phép Kim giám sát các tiện ích mà con sử dụng và giới hạn thời gian dùng.

    Lee Hae-mi, 47 tuổi, có con học lớp 4 ở quận Gwangjin, Seoul, mới đây cũng cài app tương tự trên điện thoại của con trai, ngay khi phát hiện cậu bé tìm kiếm thông tin về tự tử. "Tôi đã đọc những tin nhắn thằng bé gửi cho bạn bè trong vài nhóm chat. Không thể tin được học sinh tiểu học lại dùng nhiều từ chửi thề để nói chuyện như thế", Lee nói.

    Lee cho hay chưa từng quan tâm tới các ứng dụng giám sát của cha mẹ. "Trước đây, tôi chỉ trích phụ huynh dùng những app như vậy vì nghĩ công nghệ truy vết đang biến việc nuôi dạy con thành giám sát. Nhưng giờ tôi thay đổi quan điểm vì nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ con mình", Lee chia sẻ.

    Hình ảnh
    Ảnh: Doug Mahoney/NYTimes.

    Trong khi nhiều cha mẹ giống như Kim và Lee cài app để kiểm tra thời gian con sử dụng điện thoại, dùng tiện ích gì, gọi, nhắn tin cho ai, tìm kiếm thông tin gì và định vị GPS con, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc (NHRCK) lại cho rằng hành động đó vi phạm nhân quyền của trẻ.

    NHRCK đưa ra quan điểm này sau khi một học sinh trung học và học sinh lớp 6 kiến nghị với tổ chức giám sát nhân quyền và Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) phản đối các nhà phát triển app kiểm soát điện thoại của trẻ. Các em cho rằng nhân quyền của bản thân bị xâm phạm khi cha mẹ giám sát điện thoại một cách thiếu công bằng thông qua app.

    NHRCK đánh giá nhiều ứng dụng cung cấp chức năng như truy vết, giới hạn thời gian dùng điện thoại, theo dõi tin nhắn và khóa wifi. Một số app còn chặn website tin tức về thể thao và du lịch. Các nhà phát triển app giải thích những dịch vụ này nhằm đảm bảo quyền của phụ huynh trong việc giáo dục con.

    Không đồng tình, NHRCK lập luận những app này giới hạn quá mức quyền lợi cơ bản của trẻ như quyền tự quyết thông tin cá nhân, quyền riêng tư và tự do ngôn luận được công nhận bởi hiến pháp và các quy tắc nhân quyền quốc tế. Quyền giáo dục con cái của cha mẹ nên tập trung vào niềm hạnh phúc và các mối quan tâm của con.

    NHRCK khuyến nghị KCC kiểm tra chức năng phù hợp của các app và có những biện pháp cần thiết chống lại nhà phát triển ứng dụng đã xâm phạm nhân quyền của trẻ.

    Kim, Lee và nhiều phụ huynh không đồng tình với NHRCK, khẳng định các app đang giúp họ bảo vệ trẻ khỏi tác động tiêu cực từ môi trường số.

    Nhưng một vài phụ huynh khác lại đồng ý với NHRCK, nói rằng giám sát điện thoại của con không phải là phương pháp nuôi dạy phù hợp. Một bà mẹ họ Kim, có con đang học tiểu học ở quận Mao, thành phố Seoul, cho rằng theo dõi vị trí có thể cần thiết cho sự an toàn của trẻ nhưng đọc tin nhắn hoặc kiểm tra lịch sử sử dụng web là vi phạm sự riêng tư.

    "Lúc nhỏ, tôi đã rất buồn khi bố mẹ đọc nhật ký của tôi mà chưa xin phép. Việc làm đó đã xâm phạm sự riêng tư của tôi. Kiểm tra tin nhắn và giám sát việc sử dụng điện thoại của trẻ cũng là việc làm tương tự", Kim nói.

    Bình Minh (Theo Korea Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 31 khách