Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hải mã trôi dạt tới Ireland 'quá giang' tàu thủy
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hải mã trôi dạt tới Ireland 'quá giang' tàu thủy

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 06, 2021 11:20 pm





    Con hải mã ngủ quên trên núi băng trôi đã di chuyển cách nơi sinh sống ở Bắc Cực hàng nghìn kilomet bằng cách "đi nhờ" vô số tàu thuyền ngang qua.

    Hình ảnh
    Hải mã Wally ở Pembrokeshire, Wales. Ảnh: Amy Compton / Welsh Marine Life Rescue.

    Con hải mã tình cờ lạc từ Vòng cực Bắc tới một bãi biển Ireland tháng trước, nhiều khả năng do ngủ quên trên núi băng trôi dạt, tiếp tục hành trình của nó bằng cách trèo lên tàu thuyền đi ngang qua và thậm chí nằm ngủ ở bờ trượt dành cho thuyền cứu hộ.

    Do hải mã Wally trở thành vật thu hút khách du lịch, các tổ chức bảo tồn và nhà chức trách địa phương lo ngại sự chú ý quá nhiều của con người có thể quấy rầy nó. Hiện nay, họ nhắc nhở du khách không làm phiền con hải mã sau khi nhận được nhiều báo cáo cho biết những người lái motor nước, người lướt sóng và cưỡi ván trượt đang gây ảnh hưởng tới loài động vật biển có vú do tới quá gần nó.

    Một bé gái 5 tuổi đi dạo cùng bố là người đầu tiên trông thấy Wally hôm 14/3. Lúc đó, nó đang nằm trên bãi đá ở đảo Valentia thuộc hạt Kerry, Ireland. Không ai biết nó tới địa điểm cách nơi sinh sống tự nhiên ở Bắc Cực hàng nghìn kilomet bằng cách nào, nhưng một nhà sinh vật học hải dương suy đoán con vật ngủ quên trên núi băng trôi.

    Nhưng hành trình của Wally không kết thúc ở đó. Nó di chuyển tiếp 450 km về phía nam, từ hạt Kerry tới Pembrokeshire, Wales, chỉ trong 6 ngày. Các tổ chức bảo tồn xác nhận nó chính là con hải mã đi lạc tới Ireland. Theo các nhân chứng, hải mã tinh nghịch đi nhờ tàu thuyền di chuyển ngang qua. Nỗ lực chật vật của nó thậm chí còn khiến một chiếc thuyền nhỏ bị lật nhào.

    Hải mã rất hiếm gặp ở xa hơn về phía nam vòng cực Bắc, nơi chúng thường đi săn tìm động vật hai mảnh vỏ ở vùng nước nông, sau đó nằm nghỉ trên bãi biển hoặc núi băng trôi gần đó. Trường hợp đầu tiên được hà mã xuất hiện dọc bờ biển Ireland là năm 1897. Hải mã không phải động vật Bắc Cực duy nhất lạc tới vùng biển Ireland. Trước đây, một con cá voi beluga từng xuất hiện ở Gravesend tại Kent.

    An Khang (Theo Live Science)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách