Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cách diễn viên nổi tiếng Singapore đồng hành cùng con
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cách diễn viên nổi tiếng Singapore đồng hành cùng con

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 07, 2021 9:51 am





    Diễn viên Allan Wu cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho con, tạo động lực học tập, rèn luyện thể thao và ủng hộ con theo đuổi đam mê.

    Allan Wu, 48 tuổi, người Mỹ gốc Hoa, từng học Đại học California ở Berkeley, Mỹ và làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Hiện anh là một trong những diễn viên bận rộn nhất ở Singapore, người dẫn chương trình, VJ (người dẫn dắt các clip âm nhạc) nổi tiếng và bậc thầy trong luyện tập thể hình. Nhưng vai trò quan trọng nhất của anh là làm bố của hai con: Sage, 16 tuổi và Jonas, 15 tuổi. Anh hiện đã ly hôn vợ, diễn viên kiêm doanh nhân Wong Li-lin.

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Asian Parent, Allan Wu chia sẻ cách tạo động lực, cả về học tập và rèn luyện thể chất, và đồng hành cùng con. Anh tự nhận là "Tiger Dad" (bố hổ - chỉ người bố nghiêm khắc, khó tính và kỳ vọng nhiều ở con).

    Chia sẻ về triết lý làm cha mẹ, Allan cho hay không tin có một cách nào đó đúng hoặc sai trong việc nuôi dạy con. Cách mỗi gia đình giáo dục con phụ thuộc vào mối quan hệ của cha mẹ và con, cùng cá tính của trẻ.

    Ví dụ, nếu phụ huynh đánh giá con biết tự tạo động lực cho bản thân và ngăn nắp thì không cần tiếp cận theo kiểu "phụ huynh trực thăng" (khái niệm chỉ các ông bố, bà mẹ luôn lởn vởn như chiếc trực thăng xung quanh con cái để giám sát và bảo vệ chúng một cách thái quá). Nếu đứa trẻ thụ động, cha mẹ có thể hướng dẫn con phát huy khả năng của mình.

    Hình ảnh
    Allan Wu luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên các con. Ảnh: Instagram.

    Allan tin rằng lý tưởng nhất là bố mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con trước khi chúng 10 tuổi. Đó là giai đoạn trẻ hình thành tính cách và cũng dễ uốn nắn nhất.

    Là ngôi sao kiếm được nhiều tiền, nhưng Allan cho rằng cha mẹ không cần thiết phải dạy con về tầm quan trọng của đồng tiền từ sớm. Trẻ không cần hiểu giá trị của đồng tiền từ khi còn rất nhỏ bởi sớm hay muộn chúng cũng sẽ biết. "Tôi nghĩ việc chia sẻ với trẻ về tiền, việc kiếm tiền cũng quan trọng, nhưng đó không phải việc quan trọng nhất trong đời", Allan nói.

    Nếu một đứa trẻ tò mò với việc kiếm tiền, phụ huynh có thể tạo điều kiện để con làm một công việc bán thời gian, miễn là không ảnh hưởng đến việc học ở trường.

    Allan chưa từng cấm đoán các con theo đuổi đam mê của mình. Con gái Sage của anh là ngôi sao đang lên của môn bóng rổ. Từ khi Sage còn nhỏ, Allan luôn cố gắng cho con tham gia nhiều hoạt động thể thao như bơi lội, chạy và giờ là bóng rổ. Anh thậm chí còn dạy con đi xe đạp, trượt ván.

    Bằng việc cùng con tham gia vào nhiều môn thể thao, Allan có thể biết môn nào con chơi tốt, từ đó đánh giá mối quan tâm và đam mê của con với môn ấy. Hiện Sage không còn thích bơi và đi bộ như lúc nhỏ nên con chỉ tập trung vào bóng rổ. Mặc dù vẫn muốn Sage tiếp tục chơi hai môn đó, Allan vui vẻ với lựa chọn của con gái. Anh nhận ra cần tôn trọng những mong ước và mối quan tâm của con.

    Sage đang bắt đầu năm đầu tiên của chương trình International Baccalaureate (bằng tú tài quốc tế) ở SJI International School, Singapore. Cô bé xuất sắc ở các môn toán, khoa học máy tính, sinh vật học và vậy lý. Ngoài học tập, Sage còn bộc lộ khả năng và đam mê ở lĩnh vực thể thao và thiết kế đồ họa. Với những tiền đề này, Allan đang đồng hành cùng con để có thể vào được trường đại học thuộc nhóm Ivy League ở Mỹ.

    Allan muốn trông thấy Sage hạnh phúc ở bất cứ lĩnh vực nào cô bé chọn. Tại thời điểm và lứa tuổi này, Sage có quá nhiều lựa chọn. Allan hy vọng con hiểu sự nghiêm túc của những lựa chọn và trải nghiệm bây giờ để xác định xem mình thực sự thích làm gì và công việc tương lai. Anh tin khi đã xác định được, con sẽ là người hạnh phúc nhất khi kết hợp được đam mê và tài năng.

    Là một ông bố, Allan từng có thời gian khó khăn khi nhận ra con đã lớn và không cần mình nữa. Nhưng sau đó anh xem việc này là may mắn vì các con có thể sắp xếp mọi thứ khoa học và tận hưởng cuộc sống.

    Càng muốn là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của con, Allan càng hiểu ra chúng đang bước vào giai đoạn tuổi thần tiên, muốn khám phá thế giới của riêng mình. Anh sẽ luôn ở bên để hỗ trợ và cho con lời khuyên khi chúng cần.

    Bình Minh (Theo The Asian Parent)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách