Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàng nghìn tấn cá hồi chết hàng loạt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàng nghìn tấn cá hồi chết hàng loạt

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 10:43 pm





    Tảo nở hoa đã giết chết hơn 4.200 tấn cá hồi ở Chile, cơ quan nuôi trồng thủy sản của nước này hôm 8/4 cho biết trong một tuyên bố.

    Đây là sự kiện cá chết hàng loạt mới nhất được ghi nhận ở Chile, quốc gia sản xuất cá hồi lớn thứ hai thế giới. Nguyên nhân đã được xác định là do tảo nở hoa, hay sự phát triển quá mức của tảo lam, khiến nồng độ oxy trong nước giảm mạnh.

    Khoảng 18 trang trại thủy sản ở phía nam đất nước, nơi sản xuất khoảng 26% lượng cá hồi trên thế giới, đã bị ảnh hưởng. Hiện 70% số cá chết đã được loại bỏ. Các nhà chức trách cho biết có ba loại tảo khác nhau liên quan đến hiện tượng tảo nở hoa ở các trang trại.

    Hình ảnh
    Cá hồi chết ngạt do sự phát triển quá mức của tảo lam. Ảnh: EcoWatch.

    Những người trong ngành đang đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, nhưng theo tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace), tác nhân kích thích tảo sinh sôi nảy nở là do ô nhiễm trong chính quá trình nuôi cá hồi.

    "Có bằng chứng cho thấy sự hiện diện của amoni và urê từ các trang trại cá hồi trong vịnh hẹp hoặc nơi nước ít lưu thông có thể làm trầm trọng thêm hiện tượng nở hoa ở ba loài tảo lam được tìm thấy", phát ngôn viên của Greenpeace Mauricio Ceballos cho biết.

    Đây không phải lần đầu tiên những người nuôi trồng thủy sản ở Chile bị thiệt hại nặng nề bởi tảo nở hoa. Một sự kiện tương tự cũng từng giết chết hàng nghìn tấn cá hồi vào năm 2016.

    Chile hiện chỉ đứng sau Na Uy về sản lượng cá hồi. Năm ngoái, họ đã kiếm được gần 4,4 tỷ USD từ xuất khẩu loại thủy sản này.

    Đoàn Dương (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách