Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Xác ướp giám mục chôn cùng phôi thai cháu trai
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Xác ướp giám mục chôn cùng phôi thai cháu trai

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 9:58 am





    Các nhà nghiên cứu phát hiện phôi thai bé trai 5 - 6 tháng trong mộ giám mục Peder Windstrup chính là cháu trai của ông.

    Hình ảnh
    Xác ướp giám mục Peder Windstrup. Ảnh: Shutterstock.

    Giám mục Peder Windstrup là người nổi tiếng ở cả lĩnh vực học thuật và nhà thờ ở Đan Mạch thế kỷ 17, theo các nhà nghiên cứu mô tả trên tạp chí Archaeological Science. Năm 2012, rất lâu sau khi ông qua đời (1969), thi thể của ông được chuyển đi và chôn ở nghĩa trang bên ngoài nhà thờ Lund. Các nhà nghiên cứu coi đây là cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu xác ướp của giám mục bởi thi thể ông được bảo quản rất tốt. Theo Đại học Lund, đây là một trong những thi thể được bảo quản tốt nhất từ thế kỷ 17.

    Nhưng khi các nhà nghiên cứu phân tích xác ướp bằng phương pháp chụp cắt lớp vi tính và tia X, họ nhận thấy trong quan tài không chỉ có giám mục mà còn có một phôi thai 5 - 6 tháng tuổi ở bên dưới xương ống chân phải của giám mục. Theo nhóm nghiên cứu, hành động đặt trẻ em trong quan tài người trưởng thành không quá khác thường ngay cả khi không có quan hệ họ hàng. Trường hợp đó có thể đúng với xác ướp giám mục Windstrup.

    "Thay vào đó, phôi thai quấn vải được đẩy vào bã cây bên dưới lớp vải lót bằng lụa. Trong quá trình đó, phôi thai đứa trẻ làm cẳng chân của giám mục bị lệch đi, chứng tỏ người đặt phôi thai vào quan tài rất vội", nhóm nghiên cứu suy đoán.

    Các tài liệu ghi chép cho thấy có nhiều quan tài trẻ em ở nhà thờ Lund. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về lý do đặt phôi thai trong quan tài giám mục. "Đặt quan tài trong hầm chứa là một chuyện, nhưng đặt phôi thai trong quan tài của giám mục lại là chuyện khác. Điều đó khiến chúng tôi băn khăn giữa đứa trẻ và giám mục có bất kỳ quan hệ nào hay không", trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Torbjörn ở Đại học Lund, cho biết.

    Để tìm hiểu quan hệ giữa phôi thai và giám mục, các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích di truyền. Thông qua đó, họ xác nhận phôi thai là một bé trai và chia sẻ 25% hệ gene với giám mục. Theo các nhà nghiên cứu, họ nhiều khả năng có quan hệ cấp 2 về phía người cha. Xem xét tiểu sử gia đình của giám mục, nhóm nghiên cứu kết luận phôi thai nhiều khả năng là cháu trai của giám mục. Các nhà nghiên cứu chưa rõ thời điểm giám mục qua đời, nhưng cháu trai của ông cũng chết cùng thời điểm và việc đặt phôi thai cùng mộ có thể mang tính biểu tượng.

    An Khang (Theo IB Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách