Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
CEO Facebook và ByteDance dẫn đầu danh sách tỷ phú dưới 40 tuổi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    CEO Facebook và ByteDance dẫn đầu danh sách tỷ phú dưới 40 tuổi

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 11:28 pm





    Tài sản của Mark Zuckerberg năm qua tăng 20%, lên 101 tỷ USD, gần gấp đôi khối tài sản của người đứng thứ hai - Zhang Yiming, CEO ByteDance.

    Theo báo cáo mới nhất từ tạp chí chuyên xếp hạng người giàu Hurun Report của Trung Quốc, nhà sáng lập kiêm CEO Facebook, Mark Zuckerberg, 36 tuổi, đứng đầu danh sách tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi năm thứ sáu liên tiếp với giá trị tài sản ròng tăng 20% lên 101 tỷ USD. Zhang Yiming, 38 tuổi, nhà sáng lập kiêm CEO ByteDance, công ty sở hữu ứng dụng TikTok, đứng thứ hai với khối tài sản tăng 291% lên 54 tỷ USD.

    Hình ảnh
    Zhang Yiming là tỷ phú dưới 40 tuổi giàu nhất Trung Quốc trong danh sách của Hurun. Ảnh: Telegraph.

    Danh sách tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi toàn cầu năm 2020 của Hurun đưa ra 79 gương mặt, nhiều hơn 26 người so với năm trước đó. Tổng tài sản của nhóm này đã tăng 79% lên 3,4 nghìn tỷ nhân dân tệ (519,3 tỷ USD), gần tương đương GDP của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Phần lớn tài sản đến từ sự phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu khi giá cổ phiếu tại Mỹ tăng mạnh và các thị trường châu Á tiếp tục mở rộng.

    Theo một báo cáo của Knight Frank, số người siêu giàu trên thế giới - những người có giá trị tài sản ròng vượt quá 30 triệu USD, không bao gồm nơi ở chính - đã tăng vào năm 2020. Trung Quốc là quốc gia chứng kiến mức tăng lớn nhất với 16%. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều cá nhân giàu nhất với số lượng hiện tại hơn 180.000 người và dự báo sẽ tăng 24% trong 5 năm tới, Knight Frank cho biết.

    Tại Hong Kong, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty công nghệ Kuaishou, đối thủ của ByteDance, đã giúp hai nhà sáng lập Su Hua, 39 tuổi và Cheng Yixiao, 36 tuổi, vươn lên vị trí thứ 3 và thứ 4 trong danh sách tỷ phú dưới 40 tuổi năm 2020.

    Theo Hurun, giá trị tài sản ròng của Su tăng 728% lên 24 tỷ USD trong khi Cheng tăng 829% lên 19,5 tỷ USD. Cổ phiếu của Kuaishou cũng tăng 161% trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2, định giá công ty là 1,23 nghìn tỷ đôla Hong Kong (158 tỷ USD).

    Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Facebook, lọt vào top 5 tỷ phú dưới 40 tuổi của Hurun với giá trị tài sản ròng là 17 tỷ USD, tăng 27% so với một năm trước.

    Cả Mỹ và Trung Quốc đều có thêm 11 người vào danh sách 75 tỷ phú giàu nhất dưới 40 tuổi, với 31 người Mỹ và 30 người ở Trung Quốc. Bắc Kinh là thành phố có số lượng tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi nhiều nhất.

    Đăng Thiên (theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 30 khách