Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hyundai xuất khẩu ôtô nhiều nhất Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hyundai xuất khẩu ôtô nhiều nhất Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 4 17, 2021 10:52 pm





    Là hãng sản xuất ôtô lớn thứ hai Ấn Độ, nhưng Hyundai lại xuất khẩu nhiều nhất, với 104.000 xe tính trong năm tài chính 2021.

    Trong năm tài chính 2021 (4/2020-3/2021), Hyundai xuất khẩu hơn 100.000 xe, giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn là năm thứ hai liên tiếp giành ngôi quán quân. Năm tài chính 2020, hãng xe Hàn xuất khẩu 169.000 xe từ quốc gia Nam Á.

    Hình ảnh
    i10, hay Grand i10 - một sản phẩm xuất khẩu của Hyundai từ Ấn Độ. Ảnh: Hyundai

    Đứng ở vị trí thứ hai là Maruti Suzuki với 94.938 xe xuất khẩu. Vị trí thứ ba thuộc về hãng Mỹ, Ford, với 46.064 xe. Kia và Nissan lần lượt đứng thứ tư và năm với các con số tương ứng là 40.440 xe và 32.390 xe.

    Tính đến tháng 1/2020, số xe xuất khẩu cộng dồn của Hyundai là 3 triệu chiếc đi khắp toàn cầu. Cụ thể, xe Hyundai sản xuất tại Ấn Độ được bán ra ở 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, mẫu i20 được xuất khẩu tới tất cả các thị trường chính khắp châu Phi và khu vực Mỹ Latinh.

    Đầu năm nay, Hyundai bắt đầu xuất khẩu đi Nepal qua hệ thống đường sắt. Thương hiệu ôtô Hàn cũng cho biết, hơn 14% xe xuất khẩu được đưa đi những nơi khác bằng tàu hỏa.

    Danh sách sản phẩm xuất khẩu của Hyundai Ấn Độ có thể kể đến những Eon, Grand i10, Xcent, i20, Creta và Accent.

    Hyundai Ấn Độ vừa ra mắt mẫu xe mới Alcazar - phiên bản 7 chỗ của Creta. Chiếc crossover định vị cao hơn Creta nhưng dưới Tucson. Alcazar sẽ cạnh tranh với MG Hector Plus, Tata Safari và mẫu xe sắp ra mắt Mahindra XUV 700. Alcazar được cho là sẽ sớm xuất khẩu đi những thị trường khác.

    Mỹ Anh (theo India Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách