Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Huawei cảnh báo thêm một năm đầy thách thức
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Huawei cảnh báo thêm một năm đầy thách thức

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 28, 2021 11:41 pm





    Đại gia công nghệ Trung Quốc công bố doanh thu giảm mạnh trong quý đầu năm do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Huawei Technologies hôm 28/4 cho biết trong quý I, doanh thu của hãng giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, về 152,2 tỷ nhân dân tệ (23,5 tỷ USD). Đây là quý thứ 2 liên tiếp hãng ghi nhận doanh thu đi xuống.

    Việc này chủ yếu do mảng tiêu dùng, gồm smartphone và các thiết bị khác. Điện thoại của hãng này không được cài hệ điều hành Android của Google từ năm 2019. Số smartphone bán ra cũng giảm 41% trong quý cuối năm ngoái. Thương hiệu smartphone giá rẻ Honor của Huawei đã bị bán cho một nhóm nhà đầu tư năm 2020.

    Hình ảnh
    Gian hàng của Huawei tại một triển lãm ở Bắc Kinh hồi tháng 8/2019. Ảnh: Reuters

    Năm 2019, Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen về thương mại, cấm các công ty Mỹ xuất khẩu công nghệ cho hãng này. Năm ngoái, Mỹ lại cắt đứt nguồn cung chip chủ chốt mà hãng này cần cho sản xuất smartphone.

    "2021 sẽ tiếp tục là một năm thách thức nữa với chúng tôi. Nhưng đây cũng sẽ là năm chúng tôi định hình chiến lược phát triển trong tương lai", Eric Xu - chủ tịch luân phiên của hãng cho biết trong báo cáo, "Chúng tôi muốn cảm ơn các khách hàng và đối tác vì vẫn luôn tin tưởng Huawei. Dù sắp tới gặp thách thức nào, chúng tôi sẽ vẫn duy trì việc kinh doanh, không chỉ dừng ở mức tồn tại, mà còn phải bền vững".

    Huawei cho biết họ đã tăng được biên lợi nhuận so với năm ngoái, lên 11,1% hiện tại. Việc này một phần nhờ 600 triệu USD tiền bản quyền mà hãng này nhận được trong quý I.

    Tháng trước, Huawei bắt đầu tính phí bản quyền công nghệ 5G với các hãng smartphone. Họ hy vọng đây sẽ là nguồn doanh thu mới khi các mảng khác đi xuống.

    Huawei hôm qua cũng cho biết sẽ tăng tốc đầu tư vào phần mềm và dịch vụ. Đến nay, họ đã đẩy nhanh nỗ lực trong mảng phần mềm, như điện toán đám mây và xe hơi thông minh, khi mảng phần cứng chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ.


    Hà Thu (theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách