Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hyundai là xe châu Á bán chạy nhất tại Đức
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hyundai là xe châu Á bán chạy nhất tại Đức

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 29, 2021 10:55 pm





    Hyundai là hãng xe châu Á bán chạy nhất quốc gia Tây Âu trong quý I, nhỉnh hơn đối thủ Toyota hơn 6.000 xe.

    Với Volkswagen ở mảng xe phổ thông, bộ tam Mercedes, BMW, Audi mảng xe sang, xe Đức gần như thống trị thị trường nội địa. Trong quý I/2021, Hyundai là thương hiệu châu Á bán chạy nhất tại đây. Tuy nhiên, xe Nhật với số lượng nhiều hơn, tổng doanh số bán ra vẫn nhỉnh hơn xe Hàn.

    Vị trí Hãng Doanh số (xe)
    1 Volkswagen 130.854
    2 Mercedes 62.333
    3 BMW 56.432
    4 Audi 50.905
    5 Opel 41.661
    6 Skoda 40.367
    7 Ford 34.468
    8 Seat 30.411
    9 Renault 26.264
    10 Hyundai 21.232
    12 Toyota 15.203
    14 Kia 12.966
    18 Nissan 8.492
    19 Mazda 7.406
    22 Mitsubishi 6.168

    Trong top 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất tại Đức ở quý I/2021, Hyundai là hãng xe châu Á duy nhất có trong danh sách. Trong khi đó, hãng số một Nhật Bản, Toyota xếp ở vị trí thứ 12, kém đối thủ Hyundai khoảng 6.000 xe.

    Hyundai tại Đức chủ yếu bán các mẫu hatchback, từ cỡ A đến cỡ D như i10, i20, i30, Ioniq, Bayon, Tucson, Santa Fe. Mẫu sedan hiếm hoi là Ioniq với hai lựa chọn hybrid hoặc thuần điện, bên cạnh phiên bản fastback của dòng i30. Động cơ lai cũng xuất hiện nhiều trong danh mục sản phẩm của hãng.

    Hình ảnh
    Hyundai i30 trong một bài đánh giá của Autobild tại Đức. Ảnh: Achim Hartmann

    Toyota ở quốc gia tây Âu đa dạng hơn Hyundai các dòng sản phẩm khi có Aygo (đối thủ i10), Yaris, Yaris Cross, Corolla, CH-R, Camry, GR 86, Supra, Prius, Mirai, RAV4, Land Cruiser, Hilux. Phần nhiều các sản phẩm này lắp động cơ hybrid, pin nhiên liệu hoặc chạy điện.

    Xếp sau Toyota trong danh sách các hãng châu Á bán nhiều nhất là một hãng xe Hàn khác, Kia, thương hiệu con của Hyundai. Ở Đức, Kia chủ yếu bán các mẫu hatchback, wagon như Picanto (Morning), Rio, Stonic, Soul, Ceed, Proceed, Xceed, Niro, Sportage, Sorento và phần lớn lắp động cơ hybrid hoặc thuần điện. Kia Stinger là mẫu thuần sedan trong dải sản phẩm của hãng.

    Sau Kia, những hãng châu Á xếp sau lần lượt là Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Honda. Riêng thương hiệu xe sang Lexus xếp thứ 32 với 685 xe tiêu thụ trong 3 tháng đầu 2021.

    Phạm Trung
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách