Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NASA mô phỏng tiểu hành tinh 105 m đâm vào Trái Đất
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NASA mô phỏng tiểu hành tinh 105 m đâm vào Trái Đất

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 02, 2021 6:00 pm






    Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức hoạt động diễn tập mô phỏng một tiểu hành tinh chuẩn bị đâm vào Trái Đất, phá hủy khu vực rộng 150 km.

    Hình ảnh
    Mô phỏng tiểu hành tinh bay về phía Trái Đất bốc cháy trong khí quyển. Ảnh: iStock.

    Tình huống va chạm giả tưởng này kéo dài suốt từ hôm 26/4 đến hết tuần, tại Hội nghị phòng thủ hành tinh lần thứ 7 của Viện Hàn lâm Hàng không vũ trụ Quốc tế. Hoạt động diễn tập diễn ra dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất (CNEOS) của NASA. Trong tuần cuối tháng 4, CNEOS cung cấp thông tin mới mỗi ngày cho những chuyên gia tham dự hội nghị.

    Tình huống bắt đầu với giả định một tiểu hành tinh được phát hiện hôm 19/4 với tên gọi 2021 PDC. Sử dụng hệ thống theo dõi va chạm, các nhà khoa học nhận định vụ va chạm sẽ xảy ra trong vòng 6 tháng, với khả năng xảy ra là 1/2.500.

    Hôm 26/4, nguy cơ va chạm được tính toán lại là 5%. Tiểu hành tinh giả tưởng 2021 PDC có đường kính ước tính từ 35 đến 700 m. Nhóm chuyên gia cũng dự đoán một số tác động có thể xảy ra, từ vụ nổ trong không trung không gây thiệt hại nghiêm trọng tới sự kiện tuyệt chủng hàng loạt.

    Ngày hôm sau, tình huống được đẩy nhanh tới tháng 5/2021. Lúc này, giới chuyên gia tính toán tiểu hành tinh chắc chắn đâm vào Trái Đất và nơi xảy ra va chạm nằm ở châu Âu hoặc Bắc Phi. Tuy nhiên, họ biết rất ít về kích thước chính xác của vật thể. CNEOS đề xuất vài giải pháp bao gồm phóng một quả bom nguyên tử vào tiểu hành tinh. Do việc làm chệch hướng tiểu hành tinh không khả thi, họ cân nhắc gián đoạn đường bay của vật thể bằng thiết bị nổ hạt nhân.

    Trong ngày thứ 3 của hội nghị, mốc thời gian của tình huống được ấn định vào cuối tháng 6. Sử dụng kết quả đo từ kính viễn vọng, các nhà nghiên cứu tính toán đường kính 2021 PDC là 160 m và khu vực xảy ra va chạm được giới hạn ở trung tâm châu Âu.

    Vào ngày cuối cùng của hội nghị, CNEOS kết luận tiểu hành tinh giả tưởng có kích thước khoảng 105 m. Nó sẽ rơi ở Cộng hòa Czech gần biên giới với Đức và Áo, với năng lượng bằng 40.000.000 tấn thuốc nổ TNT, tương đương một quả bom nguyên tử cỡ lớn. Tiểu hành tinh sẽ phá hủy khu vực rộng 150 km. Thông qua các bước, nhà chức trách tiếp nhận phản hồi dựa theo dữ liệu mới nhất mà họ công bố, giúp đảm bảo mỗi bộ phận phối hợp nhuần nhuyễn để xử lý thảm họa.

    Trên thực tế, NASA đang lên kế hoạch phóng một tàu vũ trụ để làm chệch hướng tiểu hành tinh, giúp điều chỉnh quỹ đạo của nó nếu vật thể bay về phía Trái Đất. Nhiệm vụ DART sẽ được phóng vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Tàu vũ trụ sẽ bay tới hệ tiểu hành tinh nhị phân Didymos và đâm vào một tiểu hành tinh ở vận tốc 7 km/s, giúp đo đường bay của nó thay đổi như thế nào trong không gian.

    An Khang (Theo Newsweek)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 31 khách