Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
UAE tìm cách tạo kháng thể Covid-19 từ lạc đà
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    UAE tìm cách tạo kháng thể Covid-19 từ lạc đà

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 03, 2021 8:36 pm





    Một nhóm nhà khoa học tiêm mẫu vật nCoV đã chết vào những con lạc đà với hy vọng chúng có thể tạo ra kháng thể dùng được ở người.

    Hình ảnh
    Một đoàn lạc đà trên sa mạc UAE. Ảnh: Reuters.

    Tiến sĩ Ulrich Wernery, người đứng đầu Phòng thí nghiệm nghiên cứu thú y trung ương ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lựa chọn lạc đà một bướu trong thí nghiệm bởi chúng có khả năng miễn dịch với Covid-19 và bệnh Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS). Khác với con người và một số động vật, lạc đà không có thụ thể mà virus sử dụng để xâm nhập vào tế bào.

    "Lạc đà có thể mang MERS-CoV trong cơ thể nhưng không bị ốm. Với Covid-19, virus không thể gắn vào tế bào niêm mạc ở đường hô hấp của lạc đà bởi không có thụ thể", Wernery giải thích. "Điều này rất thú vị. Ngoài con người, chồn, mèo, hổ và sư tử đều nhiễm Covid-19 và có thể lây lan virus. Nhưng lạc đà thì không".

    Wernery cho biết lạc đà được tiêm xác nCoV để sản sinh kháng thể. Mẫu máu từ lạc đà trong thí nghiệm sau đó sẽ giúp thiết kế những xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 tốt hơn. Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng trong tương lai, họ có thể sử dụng kháng thể trong mẫu máu từ lạc đà để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

    Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 153 triệu người và khiến hơn 3,2 triệu người tử vong trên khắp thế giới. Các báo cáo ghi nhận mèo, chó, khỉ, hổ, sư tử và nhiều loài vật khác bị ốm và chết vì virus. Năm ngoái, Đan Mạch phải tiêu hủy toàn bộ quần thể chồn để ngăn chặn một biến chủng nCoV.

    An Khang (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách