Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị công ty 'đòi' lại lương trả bằng tiền ảo
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bị công ty 'đòi' lại lương trả bằng tiền ảo

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 4:04 pm






    MỸ- Một công ty trả lương cho nhân viên bằng tiền ảo, nhưng sau đó thu hồi khi giá trị của chúng tăng vọt.

    "Tôi đã làm việc cho công ty này nhiều năm, nhưng ông chủ thường tìm cách thay đổi các điều khoản khi trả lương cho tôi bằng tiền ảo", một nhân viên hợp đồng có biệt danh "Crypto Confused" tiết lộ.

    Hình ảnh
    Nhiều mã tiền ảo đã tăng giá mạnh trong khoảng nửa năm trở lại đây. Ảnh: CoinTelegraph.

    Trong lá thư gửi đến MarketWatch - một website cung cấp thông tin tài chính và đầu tư - "Crypto Confused" cho biết anh là một chuyên gia phát triển kinh doanh. Kể từ tháng 8 năm ngoái, anh nhận lương bằng một loại tiền ảo nhưng không tiết lộ cụ thể.

    Kể từ đó đến nay, mã tiền ảo này đã tăng hơn 700% giá trị. Lúc này, CEO của công ty đã gửi email cho các nhân viên yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền kỹ thuật số đã nhận được với lý do họ "không tạo ra doanh thu cho công ty và cũng chưa thực hiện được việc gì mới". Vị CEO này cho biết sẽ hoàn trả lương bằng tiền USD theo hợp đồng từng tháng.

    "Tôi thực sự không biết xử lý thế nào", người này thừa nhận.

    Nhiều người không đồng tình với cách làm của doanh nghiệp trên. "Nếu giá trị của đồng tiền điện tử đó giảm 700% kể từ tháng 8/2020, liệu công ty kia có đền bù giá trị bị thâm hụt bằng USD không", một tài khoản đặt câu hỏi. "Thật tham lam. Nếu là tôi, tôi sẽ kiện. Thật khó chấp nhận", một tài khoản khác bình luận. Tuy vậy, một số người cho rằng những lời nói của "Crypto Confused" có thể chỉ là ý kiến từ một phía và câu chuyên đằng sau có thể phức tạp hơn.

    Dù bức thư không nói rõ tiền điện tử dùng để thanh toán là gì, một số người dự đoán đó là Ethereum (ETH) - tiền điện tử tăng 790% kể từ ngày 1/8/2019, từ 370 USD lên 3.300 USD tính đến 3/5.

    Tuy nhiên, nếu xác định được số tiền, "Crypto Confused" có thể phải nộp khoản thuế tương đương 20% giá trị tiền ảo đang sở hữu. Sở Thuế vụ Mỹ đang gia hạn thời gian nộp thuế năm 2020 cho công dân tới hết 17/5.

    Tại Mỹ, một số công ty vẫn trả lương cho nhân viên bằng tiền điện tử, bất chấp đây là "hành vi rủi ro cho cả người sử dụng lao động và người lao động", cũng như vướng mắc các vấn đề pháp lý. Twitter mới đây cho biết mạng xã hội này có thể trả lương cho hơn 4.000 nhân viên của mình bằng Bitcoin, nhưng cho họ lựa chọn tiền ảo này hoặc USD. Hồi tháng 2, Thị trưởng Miami Francis Suarez cũng đề xuất ý kiến tương tự.

    Merrick Theobald, Phó chủ tịch tiếp thị của BitPay, nhận thấy một số nhân viên cũng thích nhận lương bằng Bitcoin hơn các loại tiền truyền thống nhờ vào sự tăng giá của chúng, cũng như nhận thức tốt hơn của mọi người về tiền điện tử. Tuy vậy, chuyên gia blockchain Paul Brody của Ernst & Young cho rằng trả lương bằng tiền điện tử là "đề xuất rủi ro cao" do sự biến động của loại tiền này.

    Như Phúc (theo CoinTelegraph)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 23 khách