Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc vận hành taxi tự lái
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc vận hành taxi tự lái

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 5:29 pm





    Đội taxi tự lái Apollo của Baidu đã qua giai đoạn thử nghiệm, trở thành dịch vụ lái tự động có trả tiền đầu tiên ở quốc gia Đông Á.

    Dịch vụ Apollo Go Robotaxi của Baidu ra mắt ngày 2/5 tại công viên Shougang ở thủ đô Bắc Kinh - khu vực sẽ diễn ra Thế vận hội Mùa đông 2022.

    Khách hàng tại công viên này có thể sử dụng ứng dụng Apollo Go và xác định vị trí một robotaxi ở khu vực lân cận. Ứng dụng sẽ gồm cả tính năng định vị thực tế ảo trong khi xe có tính năng tự động còi, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện phương tiện mà mình sẽ sử dụng.

    Để mở khóa xe chỉ cần quét mã QR và mã y tế dán bên hông xe để nhận dạng cũng như cho các mục đích ngăn ngừa dịch bệnh.

    Hình ảnh
    Dịch vụ Apollo Go Robotaxi đã bắt đầu hoạt động ở công viên Shougang. Ảnh: Baidu

    Khi đã ngồi vào ghế, người sử dụng sẽ nhấn nút "Start the Journey". Chiếc xe cũng sẽ đảm bảo hành khách đã thắt dây an toàn và đóng chặt cửa trước khi lăn bánh.

    Không có tài xế, nhưng công nghệ 5G Remote Driving Service cho phép một người điều hành từ xa kiểm soát xe trong trường hợp khẩn cấp.

    Robotaxi sẽ chở hành khách đi lại giữa các phòng thể thao, khu vực làm việc, quán cà phê, mua sắm, và các khách sạn trong công viên Shougang, với tổng cộng 8 điểm dừng trong diện tích 2,7 km2. Trong kỳ Thế vận hội mùa đông 2022, dịch vụ taxi không người lái này sẽ hỗ trợ các vận động viên và nhân viên của sự kiện.

    Dịch vụ robotaxi sẽ gồm khoảng 10 xe, được phát triển dựa trên các mẫu xe con của thương hiệu nội địa Hongqi. Mức giá chung của dịch vụ là 4,6 USD.

    Tháng Một vừa qua, Baidu cũng được phép thử nghiệm ôtô không cần tài xế tại Mỹ. Đại gia tìm kiếm của Trung Quốc cũng là công ty thứ 6 được phép thử nghiệm công nghệ tự lái. Những công ty trước đó là Cruise, Waymo, Nuro, Zoox và AutoX. Hiện có tổng cộng 60 công ty được phép thử nghiệm ôtô tự lái có một tài xế an toàn tại California.

    Cuối năm 2020, Baidu thể hiện sự quan tâm tới việc tự làm ra ôtô chạy điện. Hãng được cho là thảo luận với các hãng sản xuất ôtô về khả năng nói trên, trong khi bản thân đã phát triển công nghệ lái tự động và cơ sở hạ tầng kết nối mạng.

    Mỹ Anh (theo Nikkei, Carscoops)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách