Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nơi khách ngồi ăn cùng xác ướp Ai Cập
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nơi khách ngồi ăn cùng xác ướp Ai Cập

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 2:53 pm





    Thực khách có thể thưởng thức bữa tối ngay gần 22 xác ướp Pharaoh và nữ hoàng Ai Cập.

    Mawlay là nhà hàng ngoài trời nằm trong khuôn viên Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập. Hiện nơi này có chương trình phục vụ "bữa tối mang hương vị lịch sử đích thực". Thực khách có thể thưởng thức iftar (bữa ăn sau hoàng hôn) và suhoor (bữa ăn trước bình minh) trong tháng Ramadan, ngồi cách 22 xác ướp hoàng gia Ai Cập chỉ vài mét.

    Dina Al Sabban, chủ nhà hàng, chia sẻ thực khách có thể tận hưởng ẩm thực, kết hợp tham quan bảo tàng sau bữa ăn.

    Theo giám đốc bảo tàng Ahmed Ghoniem, bảo tàng thường đón khách ban ngày từ 9h đến 15h, tuy nhiên với chương trình mới cho phép họ mở thêm khung giờ từ 20h đến 23h để đón khách của nhà hàng.

    Hình ảnh
    Ăn tối và tham quan bảo tàng ban đêm tại Cairo.

    Trước đó, trong tháng 4, cả thế giới đã chứng kiến cuộc diễu hành vàng tại Cairo đưa 22 xác ướp các Pharaoh cùng nữ hoàng Ai Cập từ Bảo tàng Ai Cập về Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập. 22 xác ướp gồm 18 Pharaoh và 4 nữ hoàng, trong số đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như Hoàng đế Ramses II và III, Nữ hoàng Hatshepsut, Hoàng đế Seti I, Hoàng đế Thutmose III và IV.

    Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập tọa lạc tại khu Fusstat, Old Cairo, đón khách từ 3/4. Futstat từng là thủ đô Ai Cập dưới thời Umayyad năm 661 - 750.

    Khánh Trần (Theo National, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 41 khách