Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hài cốt người cổ đại bị linh cẩu tấn công
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hài cốt người cổ đại bị linh cẩu tấn công

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 10:57 am






    ITALY- Các nhà khảo cổ học phát hiện bộ xương hóa thạch của 9 người Neanderthal bị một đàn linh cẩu săn giết trong hang động tại vùng ngoại ô Rome.

    Hình ảnh
    Những bộ hài cốt người cổ đại trong hang Guattari. Ảnh: AP.

    Theo thông báo hôm 8/5 của Bộ Văn hóa Italy, những chiếc xương hóa thạch bao gồm vòm hộp sọ và xương hàm bị vỡ, được phát hiện trong hang động Guattari tại San Felice Circeo, vùng Lazio. Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng thuộc về 7 người đàn ông trưởng thành, một người phụ nữ và một cậu bé.

    Nhóm chuyên gia đến từ Cơ quan Khảo cổ Latina và Đại học Tor Vergata ở Rome cho rằng số xương hóa thạch này đến từ nhiều thời kỳ khác nhau. Bộ hài cốt lâu đời nhất có niên đại cách đây 90.000 - 100.000 năm. Tám người Neanderthal còn lại được cho là sinh sống cách đây 50.000 - 68.000 năm.

    Theo thông báo của Bộ Văn hóa, nhiều chiếc xương có dấu hiệu bị gặm cắn, khiến các chuyên gia tin rằng những người Neanderthal bị linh cẩu tấn công, kéo xác vào hang động và ăn thịt. "Người Neanderthal trở thành mồi săn của linh cẩu", Mario Rolfo, giáo sư khảo cổ ở Đại học Tor Vergata, cho biết. "Linh cẩu săn người cổ đại, đặc biệt là những người dễ tổn thương nhất như người ốm yếu hoặc già cả".

    Nhóm nghiên cứu còn tìm thấy dấu vết của linh cẩu bên cạnh hài cốt con người. Ngoài ra, họ còn phát hiện xương tê giác, hươu khổng lồ, ngựa hoang và nhiều loài thực vật khác nhau. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy hóa thạch trong hang Guattari. Nhà nhân chủng học Alberto Carlo Blanc từng đào được một hộp sọ người Neanderthal tại đó năm 1939.

    "Phát hiện mới rất đặc biệt", Rolfo chia sẻ. "Vụ sụp đổ có thể do động đất gây ra phong kín hang động hơn 60.000 năm, từ đó góp phần bảo quản hài cốt còn sót lại bên trong suốt hàng chục nghìn năm".

    Người Neanderthal là họ hàng cổ đại gần nhất với con người. Họ sinh sống ở đại lục Âu - Á từ cách khoảng 400.000 cho tời 40.000 năm trước.

    An Khang (Theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách