Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cá voi chết với 16 kg rác trong bụng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cá voi chết với 16 kg rác trong bụng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 11:44 pm





    PHÁP- Các nhà bảo tồn môi trường bày tỏ sự giận dữ sau khi phát hiện 16 kg rác thải nhựa trong bụng của một con cá voi mắc cạn.

    Hình ảnh
    Xác cá voi mõm khoằm trên bãi cát. Ảnh: Itsas Arima.

    Con cá thuộc loài cá voi mõm khoằm Cuvier dài hơn 5 m mắc cạn ở bãi biển tại Messanges phía tây nam nước Pháp, bên bờ biển Đại Tây Dương. Cơ thể phân hủy một phần của nó được những người qua đường phát hiện hôm 8/5. Khám nghiệm do tổ chức bảo tồn môi trường Pelagis Observatory và Itsas Arima tiến hành hé lộ việc nuốt phải lượng sản phẩm từ nhựa là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nó. Những sản phẩm này bao gồm túi nylon, túi đựng mỳ ý và vỏ túi khoai tây chiên.

    "Rác thải nằm ở thành dạ dày và ruột, có thể gây tắc nghẽn và ngăn chất dinh dưỡng vào máu, Willy Dabin, điều phối viên của Pelagis, cho biết. Pascal Ducasse, cộng tác viên của Pelagis, tỏ ra giận dữ trước tình huống và nhận định động vật chết như vậy rất bất thường.

    Kết quả khám nghiệm cho thấy con cá voi mắc bệnh ký sinh trùng ảnh hưởng tới thận và khiến nó săn mồi khó khăn hơn. Cá voi mỏ khoằm Cuvier là động vật săn mồi tích cực, có thể lặn sâu hàng trăm mét dưới mặt nước để tìm kiếm các loại mực, cá sống dưới biển sâu và nhiều mồi săn khác. Nhưng các chuyên gia cho rằng do mắc bệnh, con cá voi không thể đi săn như bình thường. Thay vào đó, nó ăn bất cứ thứ gì có thể tìm thấy gần mặt nước.

    Theo tổ chức Pelagis, phần lớn sinh vật biển bị ảnh hưởng bởi rác thải, chẳng hạn như rùa thường nhầm rác thải nhựa với sứa. Tuy nhiên, động vật biển có vú có xu hướng tiêu hóa rác thải nhựa và nhiều loại rác thải khác thông qua tích tụ sinh học, trong đó chúng ăn phải con mồi đã nuốt phải rác.

    "Trong trường hợp này, chúng tôi phát hiện con vật rất gầy gò, mắc bệnh ký sinh trùng nặng khiến nó ốm yếu và không thể kiếm ăn bình thường. Nó phải dựa vào những gì có ở xung quanh như rác thải", tổ chức Itsas Arima giải thích.

    Dù con cá voi có thể chết do mắc bệnh, các chuyên gia tin rằng việc tiêu thụ rác thải nhựa góp phần đáng kể thúc đẩy nhanh cái chết của nó.

    An Khang (Theo Newsweek)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách