Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc giảm bài tập hè cho học sinh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc giảm bài tập hè cho học sinh

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 10:20 am





    Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây ra hướng dẫn, yêu cầu các trường tăng cường giao nhiều bài tập thể chất, ít bài tập hè nhằm hạn chế tỷ lệ cận thị cho học sinh.

    Những hướng dẫn mới này là một phần trong dự án Hành động Tươi sáng kéo dài 5 năm, nhằm bảo vệ tốt hơn thị lực của học sinh.

    Các trường được yêu cầu tăng ánh sáng trong các lớp học và đảm bảo bàn học có thể điều chỉnh theo chiều cao của học sinh. Trường học bị cấm có hơn một bài kiểm tra mỗi kỳ cho học sinh lớp 1, 2. Mỗi học sinh cũng sẽ có hồ sơ điện tử để theo dõi thị lực.

    Điện thoại di động nên bị cấm trong lớp học và nhà trường giới hạn thời gian dạy học trực tuyến. Phụ huynh cũng không nên bắt con học quá nhiều lớp học thêm.

    Hình ảnh
    Một em nhỏ học online tại nhà ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, hôm 12/1. Ảnh: China Daily.

    Ông Wang Dengfeng, người đứng đầu cơ quan giáo dục về thể chất, sức khỏe và nghệ thuật của Bộ Giáo dục Trung Quốc, cho hay tỷ lệ cận thị ở học sinh tăng nhẹ vào năm ngoái khi các em tham dự nhiều khóa học trực tuyến và giảm đáng kể các bài học thể chất do ảnh hưởng của Covid-19.

    Năm 2018, tỷ lệ cận thị trong học sinh là 53,6% và giảm xuống 50,2% vào năm 2019. Năm 2020, tỷ lệ này tăng so với năm trước nhưng vẫn thấp hơn năm 2018. Mục tiêu của Bộ Giáo dục Trung Quốc là đảm bảo thị lực của học sinh không bị suy giảm. Dự kiến, đến năm 2030, tỷ lệ này ở trẻ dưới 6 tuổi là dưới 3%, ở học sinh THPT dưới 70%.

    Một giáo viên tiểu học họ Cao ở Thượng Hải cho hay một bài kiểm tra mắt gần đây cho thấy 12 trong 40 học sinh lớp 1 của lớp anh bị cận. "Đây không phải tỷ lệ thấp khi các em mới bắt đầu vào tiểu học", Cao nói.

    Trường của Cao đang nỗ lực đảm bảo việc học sinh có đủ thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời. Những hôm trời tạnh ráo, học sinh ở các lớp sẽ chạy khoảng 2 km vào buổi sáng. Sau khi ăn trưa, các em cũng sẽ được ra ngoài đi bộ.

    Các phụ huynh cũng bày tỏ ủng hộ với chỉ đạo mới, muốn có nhiều hoạt động ngoài trời hơn cho trẻ. "Các con khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần, là mối quan tâm hàng đầu của gia đình chúng tôi", một phụ huynh có hai con học ở trường Cao, nói.

    Tuy nhiên, một số gia đình ở trung tâm thành phố tỏ ra lo lắng khi con không được trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời do trường thiếu không gian. "Trường của con tôi cực kỳ hạn chế không gian ngoài trời, vì thế học sinh ở các lớp khác nhau chỉ có thể thay phiên ra ngoài. Hiện con trai tôi có ba buổi học ngoài chơi mỗi tuần và như vậy quá ít", Wang Lin, một bà mẹ có con học lớp 4, tâm sự.

    Lyu Fan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các bệnh về mắt quốc gia, cho hay phụ huynh cần quan tâm tới sức khỏe đôi mắt của con ở lứa tuổi còn nhỏ. Phụ huynh và giáo viên phải hướng dẫn trẻ ngồi đọc đúng tư thế, thường xuyên có thời gian nghỉ giữa buổi học, khuyến khích tham gia nhiều hoạt động thể chất hơn và kiểm soát thời gian dùng điện thoại, máy tính hay máy tính bảng.

    Bình Minh (Theo China Daily, Sixth Tone)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 28 khách