Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ảnh nữ sinh cầm biển cổ vũ thí sinh thi đại học gây tranh cãi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ảnh nữ sinh cầm biển cổ vũ thí sinh thi đại học gây tranh cãi

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 08, 2021 11:08 pm






    TRUNG QUỐC- Chiến dịch cổ vũ thí sinh thi đại học của Đại học Nam Kinh phản tác dụng sau khi bị cộng đồng chỉ trích lợi dụng hình ảnh của phụ nữ.

    Hôm 7/6, Đại học Nam Kinh, tỉnh Giang tô, đăng lên tài khoản Weibo của trường những bức ảnh về nhóm sinh viên cầm biển đề thông điệp khích lệ thí sinh thi đại học (gaokao). Trong số này, người dùng mạng Trung Quốc chú đến nữ sinh mặc áo crop top, quần jean và dòng chữ trên tấm biển cô cầm: "Bạn sẽ để tôi là những ký ức của bạn chứ?".

    Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội nước này, với nhiều lời buộc tội Đại học Nam Kinh đã sử dụng nữ sinh như công cụ để thu hút nam sinh vào trường. Nhiều người nhận xét thông điệp trên tấm bảng cho thấy sự cẩu thả, thiếu lựa chọn.

    "Ngay cả khi tấm biển không có mục đích xấu, nó vẫn nói lên suy nghĩ cố hữu về phụ nữ. Tại sao nữ sinh lại trở thành ký ức của người khác trong khi nam sinh lại được theo đuổi học vấn và tham vọng tương lai?", một người bình luận.

    Hình ảnh
    Bức ảnh trên Weibo của Đại học Nam Kinh gây tranh cãi. Ảnh: Weibo.

    Tuy nhiên, không ít người phản đối quan điểm đó, cho rằng những chỉ trích trên thái quá và những bức ảnh này không có vấn đề gì khi xem cả bộ ảnh. "Lấy một tấm ảnh ra khỏi bối cảnh sẽ làm sai lệch ý nghĩa ban đầu của bộ ảnh", một người ủng hộ chiến dịch nêu ý kiến.

    Đại học Nam Kinh sau đó đã xóa loạt ảnh khỏi Weibo và không bình luận gì.

    Chen Yaya, một nhà nghiên cứu về giới ở Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nhận xét bức ảnh có thể bị xem là phân biệt giới tính khi thể hiện quan điểm rập khuôn về phụ nữ. Tuy nhiên, bà Chen nói cũng cần xem xét khía cạnh khác của câu chuyện. "Nếu nữ sinh kia sẵn sàng tham gia chiến dịch, điều đó phản ánh sự tự chủ của cô ấy", bà Chen đánh giá.

    Từ ngày 7/6, hơn 10,8 triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học - được xem là khốc liệt nhất thế giới. Để tiếp sức cho thí sinh, các trường phổ thông, đại học đã có nhiều hoạt động như tặng quà, quay video và tổ chức tiệc tốt nghiệp...


    Bình Minh (Theo Sixth Tone)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 32 khách