Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nam sinh Trung Quốc gian lận trong phòng thi đại học
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nam sinh Trung Quốc gian lận trong phòng thi đại học

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 08, 2021 11:21 pm





    Nam sinh ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bị hủy toàn bộ bài thi sau khi dùng điện thoại di động tìm kiếm đáp án bài Toán trên mạng, chiều 7/6.

    Học sinh họ Wu, bị bắt gặp gian lận trong bài thi Toán, khi đang chụp và đăng ảnh bài thi lên một ứng dụng (app) giáo dục trực tuyến, nơi người dùng có thể tìm đáp án cho câu hỏi trong cơ sở dữ liệu của app này.

    Phòng Giáo dục địa phương ở quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, hôm qua tuyên bố toàn bộ kết quả bài thi của Wu bị hủy. Các giám thị và cá nhân liên quan khác tại điểm thi của Wu cũng bị đình chỉ.

    Trong một tuyên bố trên Sina Weibo, công ty đứng sau ứng dụng giáo dục trên cho hay ứng dụng đã phát hiện hành vi đáng ngờ của học sinh khi tìm đáp án bài thi đại học (gaokao) chiều 7/6 và không cung cấp bất cứ kết quả nào. Tuyên bố nêu rõ bức ảnh về bài thi của Wu cũng không được hiển thị trên giao diện của ứng dụng và không để lộ ra công chúng dưới bất kỳ hình thức nào.

    Hình ảnh
    Hình ảnh bài thi Wu chụp để đăng lên app tìm đáp án. Ảnh chụp màn hình.

    Hành động gian lận của Wu đã gây bức xúc trên mạng xã hội Trung Quốc. Phần lớn câu hỏi của người dùng đều liên quan tới việc làm cách nào mà thiết bị công nghệ lại có thể được mang vào phòng thi được kiểm tra nghiêm ngặt và kết nối với mạng trong suốt kỳ thi quan trọng nhất nước như vậy.

    Phản hồi lại thắc mắc, một nhân viên của văn phòng quản lý thi địa phương giải thích có thể do những thiếu sót trong thiết bị chặn tín hiệu tại điểm thi, khiến không phát hiện được tín hiệu 5G Wu dùng trên điện thoại.

    Theo nhân viên này, việc học sinh qua được hàng rào an ninh tại lối vào điểm thi có thể do nhân viên kiểm tra đã xao lãng nhiệm vụ.

    Người dùng mạng Trung Quốc hối thúc chính quyền địa phương điều tra để xem liệu còn thí sinh nào gian lận như Wu không.

    Gaokao được đánh giá là kỳ thi sinh tử, quyết định tương lai của học sinh. Các em làm 4 bài thi: Tiếng Anh, tiếng Trung, Toán, một môn tự nhiên tự chọn (Sinh học, Vật lý, Hoá học) và một môn xã hội tự chọn (Lịch sử, Địa lý, Chính trị).

    Năm nay, hơn 1,4 triệu nhân viên được huy động để hỗ trợ hơn 10,8 triệu thí sinh tham dự gaokao.


    Bình Minh (Theo Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 27 khách