Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cá voi đâm vào thuyền khiến hai người nhập viện
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cá voi đâm vào thuyền khiến hai người nhập viện

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 08, 2021 11:25 pm





    AUSTRALIA- Tai nạn bất ngờ do va chạm với cá voi ngoài khơi khiến hai người đàn ông trên thuyền bị thương nặng.

    Hình ảnh
    Con thuyền bị hư hỏng sau va chạm với cá voi. Ảnh: Cảnh sát biển New South Wales.

    Tai nạn xảy ra ngoài khơi bang New South Wales, nằm ở đông nam Australia, gần Narooma. Người đàn ông 39 tuổi có nhiều vết rách trên mặt và chấn động não khi con cá voi đâm vào chiếc thuyền nhỏ mà anh đang lái. Một thanh niên 18 tuổi khác bị thương nặng ở đầu và cổ.

    Hai nạn nhân gọi người giúp thông qua vô tuyến và quay trở lại cầu hạ thủy tàu thuyền ở phía bắc Narooma vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6/6 theo giờ địa phương. Tại đó, các nhân viên y tế đưa họ tới bệnh viện cấp cứu. Người thanh niên sau đó được chuyển tới bệnh viện khác do bị gãy cổ và rơi vào tình trạng nguy kịch.

    Nhà chức trách từ Tổ chức cứu hộ và nghiên cứu động vật biển có vú tại Australia cùng Cơ quan vườn quốc gia và động vật hoang dã đang theo dõi vùng biển nơi tai nạn xảy ra để đảm bảo an toàn cho con cá voi. Người dân nhiều lần báo cáo trông thấy cá voi ở vùng biển ngoài khơi Narooma và đảo Montague gần đó hôm 6/6.

    Những tai nạn kiểu này không hiếm gặp. Trong nhiều trường hợp, con cá voi chưa trưởng thành có thể sơ ý gây ra tai nạn thay vì tấn công có chủ đích, theo nhà nghiên cứu Robert Kenney ở Trường cao học Hải dương học thuộc Đại học Rhode tại Narragansett.

    Tàu thuyền trở thành nguy cơ lớn đối với cá voi và nhiều động vật biển khác do khả năng va chạm. Những vụ va chạm có thể xảy ra ở bất cứ đâu, đặc biệt tại những khu vực có lưu lượng giao thông cao, theo Cục quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ.

    Người điều khiển tàu thuyền rất khó trông thấy động vật biển bởi chúng không phải luôn thấy rõ được từ mặt nước. Ngay cả khi người lái tàu trông thấy con vật, họ cũng không thể khiến tàu ngừng chạy kịp thời để tránh tai nạn. Các vụ va chạm có thể gây tử vong hoặc vết thương lớn cho cá voi. Một số loài cá voi nguy cấp như cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương đặc biệt dễ tổn thương trước các vụ va chạm với tàu thuyền do tuyến đường di cư của chúng thường trùng với làn đường thủy.

    An Khang (Theo Newsweek)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách