Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Trung Quốc săn đón sầu riêng Malaysia
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Trung Quốc săn đón sầu riêng Malaysia

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 10:25 am





    Sầu riêng của Malaysia đã đứng đầu về doanh số trái cây và rau quả chào bán tại một lễ hội bán lẻ lớn của Trung Quốc vừa diễn ra.

    Sầu riêng Sultan đến từ bang Pahang của Malaysia vừa trở thành loại trái cây bán chạy nhất trong lễ hội 618 của JD – sự kiện mua sắm lớn thứ hai của Trung Quốc, sau Ngày độc thân của Alibaba. Thậm chí, doanh số của loại sầu riêng này còn vượt một số mặt hàng thực phẩm đắt khách khác như kem và đào.

    Những năm gần đây, sầu riêng ngày càng được người Trung Quốc ưa chuộng. Nhập khẩu sầu riêng tươi tăng gấp 4 lần, lên 2,3 tỷ USD vào năm ngoái so với năm 2017, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Trước đó, vào năm 2019, nó đã vượt qua cherry (anh đào) để trở thành loại quả có kim ngạch nhập khẩu cao nhất.

    Hình ảnh
    Kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc qua các năm. Đồ họa: Bloombergg.

    Mặc dù ‘DurioTourism’ – chương trình đưa du khách Trung Quốc đến thăm các trang trại sầu riêng của Malaysia - đang bị tạm dừng do Covid-19 nhưng chích sách ngoại giao sầu riêng vẫn được nước này tổ chức mạnh mẽ. MAPC, nhà cung cấp sầu riêng lớn nhất Malaysia, chiếm 90% thị phần trái cây nước này xuất sang Trung Quốc, đã thành lập 7 trung tâm để quảng bá sầu riêng Musang King ở các thành phố hạng hai và hạng ba của Trung Quốc trong năm qua.

    CEO MAPC Sam Tan, đồng thời là chủ tịch của Hiệp hội các nhà xuất khẩu sầu riêng Malaysia, cho biết trong năm nay sẽ mở thêm 15 trung tâm nữa để thu hút người tiêu dùng Trung Quốc đến ăn thử sầu riêng miễn phí.

    "Ít hơn 10% dân số Trung Quốc đã từng thưởng thức sầu riêng của Malaysia", ông nói nguồn cung sầu riêng của nước này dự kiến sẽ tăng ít nhất 50% một năm vì đang có nhiều nông dân tham gia trồng hơn.

    Không giống như nông dân Thái Lan hái sầu riêng ở độ chín 85% để kéo dài thời gian bảo quản, nông dân Malaysia thường đợi quả chín rồi tự rụng xuống đất. Điều đó khiến họ bị loại khỏi thị trường Trung Quốc với sản phẩm sầu riêng tươi, hiện do Thái Lan thống trị.

    Hình ảnh
    Cân bán sầu riêng Musang King tại Malaysia International Durian Festival. Ảnhh: Bloomberg.

    Vì thế, Malaysia từng chỉ bán được sầu riêng tách múi hoặc lấy cơm sẵn sang Trung Quốc. Nhưng đến 2019, họ nhận được chấp thuận xuất khẩu nguyên trái đông lạnh. Ngay lập tức, các giống cao cấp như Sultan và Musang King, vốn nổi tiếng về chất lượng đã được người dân nước này săn lùng.

    Khor Yu Leng, nhà kinh tế khu vực tại công ty tư vấn Segi Enam Advisors, cho biết thị trường Trung Quốc đã trở nên rất quan trọng với nông dân trồng sầu riêng, đặc biệt là những người ở khu vực trung tâm của Bán đảo Malaysia. Malaysia hiện có từ 15% đến 25% thị phần sầu riêng đông lạnh ở Trung Quốc, mặc dù phân khúc trái tươi vẫn chiếm khoảng 95% doanh số.

    Wilson Chang, một nông dân trồng sầu riêng thế hệ thứ hai ở bang Pahang cho biết thu hoạch sầu riêng rụng là truyền thống của gia đình từ những năm 1950. "Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo chất lượng và hương vị. Hiện nhu cầu về sầu riêng của chúng tôi đã vượt xa khả năng cung cấp", anh nói.

    Phiên An (theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách