Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phát hiện vải thêu hiếm trong ngôi mộ hơn 1.000 năm tuổi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phát hiện vải thêu hiếm trong ngôi mộ hơn 1.000 năm tuổi

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 11:05 am






    NA UY- Các chuyên gia tìm thấy 11 cm vải thêu tay trong mộ của một phụ nữ từng làm thợ dệt và có địa vị xã hội cao thời Viking.

    Hình ảnh
    Vải thêu bám trên ghim cài áo hình con rùa. Ảnh: NTNU.

    Các nhà khoa học phát hiện vải thêu bám trên ghim cài áo hình con rùa trong ngôi mộ của một phụ nữ thời Viking, Ancient Origins hôm 15/6 đưa tin. Ngôi mộ tồn tại từ năm 850 - 950 ở Hestnes, hạt Trondelag, Na Uy, và được khai quật vào năm 2020.

    "Những người nghiên cứu vải như chúng tôi sẽ rất mừng kể cả khi tìm thấy mảnh vải dài một cm. Trong trường hợp này, chúng tôi có tới gần 11 cm vải. Việc khai quật được vải thêu cũng cực kỳ hiếm. Đồ thêu thời Viking vốn chỉ được tìm thấy trong một số ngôi mộ sang trọng, ví dụ như Oseberg và Mammengraven ở Đan Mạch", Ruth Iren Oien, nhà khảo cổ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU), cho biết.

    Ngoài vải thêu, mộ người phụ nữ Viking còn chứa dụng cụ dệt, một chiếc ghim cài áo và vài trăm viên ngọc trai nhỏ. Dựa vào các bằng chứng trong mộ, nhóm chuyên gia cho rằng đây là một thợ dệt. Việc người phụ nữ được chôn với nhiều lớp vải dệt cho thấy bà là nhân vật quan trọng trong bộ tộc và có địa vị xã hội cao hơn phần lớn mọi người.

    Thời kỳ này, quần áo vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt bằng máy móc. Việc làm quần áo bằng tay với những dụng cụ cơ bản vô cùng kỳ công và phức tạp. Giá trị của số vải trong mộ có thể cao hơn mọi vật dụng khác được chôn cùng thợ dệt này.

    Phát hiện mới cũng giúp nhóm nhà khoa học hiểu thêm nhiều điều về trang phục của phụ nữ Viking vì đa số các nghiên cứu trước đây mới chỉ tập trung vào trang phục của chiến binh Viking và các hình thêu.

    "Chúng tôi hình dung rằng người phụ nữ đang mặc một chiếc váy yếm và dùng ghim hình con rùa để cài lại. Bên trong váy, bà ấy có thể mặc áo sơ mi làm bằng lanh hoặc len mịn. Trên vai, bà ấy khoác áo choàng có thêu hình trang trí. Áo choàng dường như được lót bằng một loại len mịn và dọc theo mép, chúng tôi có thể thấy dấu vết của đường viền bằng chỉ bện. Đường viền này có thể giúp tăng độ bền cho mép, đồng thời có tác dụng trang trí", Oien nói.

    Việc tái tạo màu sắc vải thêu Viking rất khó vì chúng được nhuộm bằng thuốc có nguồn gốc thực vật, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Hầu hết màu sắc có thể nhận biết bằng mắt thường đều đã thấm xuống đất. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại sẽ giúp các nhà khoa học tái tạo những thứ mà mắt thường không thể trông thấy.

    Vải thêu trong ngôi mộ ở Hestnes được lưu giữ rất tốt. Do đó, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra nguồn gốc của các sợi len nhờ phân tích đồng vị. Điều này có thể giúp họ xác định xem chúng được lấy từ cừu ở địa phương hay nhập khẩu từ nơi khác.

    Thu Thảo (Theo Ancient Origins)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách