Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Các lò luyện thi ở Đài Loan có nguy cơ phá sản
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Các lò luyện thi ở Đài Loan có nguy cơ phá sản

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 11:01 am






    Một nửa giáo viên dạy thêm ở Đài Loan có nguy cơ mất việc khi 30% các trường luyện thi, trung tâm gia sư phải tạm dừng hoạt động vì Covid-19.

    Tháng 6 thường là thời gian cao điểm học sinh đăng ký vào các trung tâm luyện thi ở Đài Loan. Tuy nhiên, do sự gia tăng các ca Covid-19 vào tháng trước, hôm 18/5, chính quyền Đài Loan thông báo đóng cửa tất cả trường học và trung tâm dạy thêm. Kế hoạch này sẽ kéo dài tới 2/7.

    Quyết định trên tác động nghiêm trọng đến các trường luyện thi và trung tâm học thêm. Nếu đóng cửa suốt mùa hè, nhiều cơ sở có khả năng vỡ nợ và phải cắt giảm lượng lớn nhân viên.

    Nhiều trường luyện thi và trung tâm học thêm gặp khó khăn trong việc hoàn tiền học cho phụ huynh và trả lương nhân viên. Một số cơ sở mạnh tay đầu tư vào dạy học trực tuyến cũng đang phải trải qua những ngày khó khăn do không có học sinh đăng ký học tháng 6.

    Hình ảnh
    Nhiều trường dạy thêm và trung tâm luyện thi ở Đài Loan đối mặt nguy cơ đóng cửa vì Covid-19. Ảnh: Taiwan News.

    Nếu các lớp dạy thêm phải tạm dừng trong kỳ nghỉ hè, ước tính 30% các trường luyện thi và trung tâm gia sư có thể phải đóng cửa vào tháng 9, kéo theo một nửa nhân viên bị mất việc.

    Theo thống kê, thành phố Đài Bắc có 2.590 trường luyện thi và 199 trung tâm gia sư. Khi việc dạy thêm phải tạm dừng vào giữa tháng 5, các trường được yêu cầu hoàn tiền số buổi nghỉ học cho phụ huynh, trừ khi có thể cung cấp lớp học online và được phụ huynh đồng ý.

    Không chỉ hoàn tiền, các trung tâm còn bị lỗ vì phải chi trả nhiều chi phí như thuê nhà. Nhiều chủ trung tâm lo không trụ nổi trong thời gian tới khi đối mặt với những khó khăn như vậy.

    Một chủ trung tâm gia sư cho biết có thể bị thiệt hại 72.000 USD trong đợt nghỉ dịch này. Người này dự đoán lớp học khó có thể mở cửa trở lại vào tháng 7 hoặc tháng 8 nên ngành công nghiệp luyện thi phải đối mặt với khó khăn lớn.

    Ngay cả khi các trường luyện thi chuyển hoàn toàn sang dạy online, một số phụ huynh vẫn đề nghị giảm 20-30% học phí. Nhiều gia đình bị giảm thu nhập trong đợt dịch và không đủ khả năng trả học phí cho con. Các trung tâm buộc phải giảm học phí để giữ chân học sinh.

    Dù các lớp học có hoạt động trở lại, phụ huynh vẫn sẽ lo lắng con em mình bị lây nhiễm nếu đến lớp học. Sau khi tái mở cửa, ước tính các lớp học chỉ hoạt động khoảng 60-70% công suất trước đây. Do đó, việc phục hồi hoàn toàn ngành công nghiệp luyện thi, học thêm có thể phải mất nửa năm trở lên.

    Hồi đầu tháng, Cơ quan Giáo dục của Đài Loan tuyên bố gói cứu trợ cho các trung tâm dạy thêm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Gói cứu trợ phân bổ cho các chi phí vận hành và lương cho nhân viên toàn thời gian nhưng không bao gồm lao động bán thời gian hoặc tạm thời.

    Bình Minh (Theo Taiwan News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách