Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phát hiện kho tiền xu bạc 1.200 năm tuổi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phát hiện kho tiền xu bạc 1.200 năm tuổi

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 9:53 am






    118 đồng tiền bạc hiếm khắc chữ Latin và hình thánh giá thuộc về một đế quốc cổ xưa được khai quật ở vùng đông bắc Ba Lan.

    Hình ảnh
    118 đồng xu bạc được tìm thấy gần thị trấn Biskupiec, Ba Lan. Ảnh: Bảo tàng Ostróda.

    Các nhà khảo cổ phát hiện kho tiền xu bạc tồn tại từ thời Đế quốc Carolingian trên một cánh đồng gần thị trấn Biskupiec, đông bắc Ba Lan, Ancient Origins hôm 17/6 đưa tin. Đế quốc Carolingian do Charles Đại đế sáng lập, thống trị phần lớn nước Pháp, Đức, Thụy Sĩ và miền bắc Italy vào thế kỷ 8 - 9.

    Thợ dò kim loại tìm thấy những đồng xu đầu tiên vào tháng 11/2020. Đến tháng 3/2021, nhà khảo cổ Luke Szczepanski cùng nhóm chuyên gia tại Bảo tàng Ostróda đào được tổng cộng 118 đồng tiền. Trong đó, 117 đồng được đúc vào triều vua Louis the Pious (năm 814 - 840), đồng còn lại đúc vào triều vua Charles the Bald (năm 840 - 877).

    Đây là kho tiền xu lớn nhất thuộc loại này từng phát hiện ở Ba Lan. Trước đó, các nhà khoa học mới chỉ tìm được 3 đồng xu có kiểu khắc chữ Latin và hình cây thánh giá như vậy.

    Hình ảnh
    Một mặt của đồng xu cổ 1.200 năm tuổi. Ảnh: Bảo tàng Ostróda.

    Kho tiền này có thể bắt nguồn từ thị trấn Truso của người Viking, nằm cách cánh đồng nơi phát hiện ra chúng khoảng 100 km về phía tây. Nếu vậy, đây có thể là một phần trong khoản tiền mà vua Charles the Bald bỏ ra để ngăn người Viking xâm chiếm Paris, cảnh sát Ba Lan cho biết. Giáo sư Mateusz Bogucki, nhà khảo cổ và chuyên gia về tiền xu tại Đại học Warsaw, cũng đồng ý với nhận định này.

    Từ cuối thế kỷ 8, người Viking thường xuyên tấn công vùng trung tâm của Đế quốc Carolingian, gồm miền bắc nước Pháp và miền tây nước Đức ngày nay. Theo các ghi chép lịch sử, năm 845, một đội tàu lớn của người Viking đã tới sông Seine và bao vây Paris, sau đó neo tại một hòn đảo trên sông. Vua Charles the Bald đã trả cho những kẻ xâm lược 7.000 livre, tương đương hơn 5 tấn bạc và vàng, để ngăn chúng cướp phá thành phố.

    Kho đồng bạc mới phát hiện vô cùng hiếm ở Ba Lan vì chúng nằm ở vùng đông bắc nước này, cách xa Đế quốc Carolingian. Bogucki cho biết, dù có vẻ chủ nhân số tiền đã lấy chúng ở Truso, một khả năng khác là chúng chỉ đang trên đường tới Truso và sẽ được sử dụng để mua bán hàng hóa.

    Thu Thảo (Theo Ancient Origins)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách