Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngựa phục vụ du lịch chết đói đồng loạt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngựa phục vụ du lịch chết đói đồng loạt

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 1:34 pm






    BANGLADESH- Ngày càng nhiều con ngựa chết đói khi thị trấn nghỉ mát dọc bãi biển Cox's Bazar phải đóng cửa vì dịch bệnh.

    Giữa tháng 6, thị trấn nghỉ mát Cox's Bazar đã có thêm 5 con ngựa chết. Điều này đồng nghĩa với việc một tháng qua, 21 con ngựa đã chết tại thị trấn phía đông nam đất nước này. 5 con ngựa khác trong tổng số 64 con ngựa còn lại tại thị trấn đang bị ốm do đói. Và chúng nguy cơ sẽ chết nếu không được ăn uống đầy đủ.

    Hình ảnh
    Các nhà bảo vệ động vật ở Bangladesh lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng đối với những con ngựa được sử dụng để phục vụ du ngành du lịch. Ảnh: MiraJ/AFP

    Chủ của những con vật cho biết trước đại dịch, họ kiếm sống bằng việc cho khách thuê cưỡi ngựa trên các bãi biển. Nhưng từ ngày 14/4, khi nơi đây buộc phải ngừng đón khách vì tình hình dịch bệnh, mọi thứ trở nên tệ hơn. Những người này không có thu nhập để sinh hoạt và mua thức ăn cho ngựa. Họ thậm chí còn phải đi vay tiền để nuôi sống gia đình.

    Farida Begum, phát ngôn viên của Hiệp hội những người sở hữu ngựa Cox's Bazar, nói: "Du khách ngừng đến bãi biển, những con ngựa của tôi trở nên nhàn rỗi. Kể từ đầu tháng 6, có 5 con ngựa của tôi đã chết. Tôi phải vay tiền để mua thức ăn cho ngựa và phải thế chấp đồ trang sức của chị dâu để trả cho một khoản vay".

    Một chủ ngựa khác, Rezaul Karim, nói rằng anh đang vật lộn với một món nợ "ngập đến tận cổ". Những con ngựa của anh đang trở nên xấu tính hơn vì đói. Chúng thường cắn nhau. "Đây là một vấn đề đáng quan tâm vì ngựa vốn là loài vật dễ thuần hóa".

    Nhà hoạt động vì quyền động vật Ibrahim Khalil cho biết chính phủ hiện không coi trọng cái chết của những con vật này. Khalil e ngại tình hình sẽ xấu hơn nếu các con vật và chủ của chúng không nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ.

    Nhưng Suraiya Akhter, một quan chức của thị trấn, phủ nhận rằng những con ngựa đã chết vì đói. Akhter nói rằng chủ của chúng không hề yêu cầu chính quyền cung cấp thức ăn. "Chúng tôi đã cung cấp thức ăn cho ngựa trong 16 ngày, và sau đó chúng tôi nghe nói một công ty tư nhân sẽ lo liệu chuyện này

    Bangladesh vẫn trong tình trạng phong tỏa, có gần 840.000 ca nhiễm nCoV và hơn 13.250 ca tử vong. Các chuyên gia quốc tế nhận định con số thực nhiễm tại đây có thể cao hơn.

    Anh Minh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách